Thế giới

Tàu ngầm Đà Nẵng ra biển tiếp, tàu Bà Rịa - Vũng Tàu sắp hạ thủy

Ngày 25.9, tàu ngầm Đà Nẵng đã rời Nhà máy Svetlyy ở Kaliningrad (Nga) để ra biển Baltic thử nghiệm tiếp. Còn tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hạ thủy vào ngày thứ hai 28.9 tới.

Ngày 25.9, tàu ngầm Đà Nẵng đã rời Nhà máy Svetlyy ở Kaliningrad (Nga) để ra biển Baltic thử nghiệm tiếp. Còn tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hạ thủy vào ngày thứ hai 28.9 tới.

Tàu ngầm Đà Nẵng tiếp tục ra biển thử nghiệm lần 5, từ ngày 25.9.2015 - Ảnh: livejournal

 
Theo thông tin từ diễn đàn hải quân Nga, tàu ngầm Đà Nẵng đã rời Nhà máy Svetlyy ở Kaliningrad sáng 25.9, và đây là chuyến thử nghiệm trên biển lần thứ 5 của tàu.
 
Ngoài ra, tàu ngầm Kilo cuối cùng do Nga đóng cho Hải quân Việt Nam là chiếc Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ hạ thủy vào ngày thứ hai 28.9 tới.
 
Như vậy vào năm 2016, Hải quân Việt Nam sẽ tiếp nhận 2 tàu ngầm Kilo cuối cùng trong tổng số 6 chiếc đặt Nga đóng theo hợp đồng ký năm 2009.
 
Đến nay Hải quân Việt Nam đã nhận 4 tàu ngầm Kilo và bố trí tại Cam Ranh, gồm các chiếc 182 Hà Nội, 183 TP.Hồ Chí Minh, 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa. Căn cứ tàu ngầm ở Cam Ranh cũng được phía Nga hỗ trợ xây dựng cùng trang thiết bị mô phỏng tập luyện trên cạn.
 
Tàu ngầm lớp Kilo do Trung tâm Rubin ở St.Petersburg (Nga) thiết kế, được xem là loại tàu ngầm hiện đại, chạy rất êm nên NATO gọi là "hố đen trong lòng đại dương". Tàu ngầm Kilo 636.1 dài 74 m, ngang rộng nhất 10 m, lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 knot (37 km/giờ), lặn sâu 240 - 300 m, thủy thủ đoàn 52 người. Tàu được trang bị vũ khí gồm 6 ống phóng ngư lôi loại 533 mm, mìn biển, tên lửa diệt hạm Klub/Kalibre có thể tấn công mục tiêu trên đất liền. Tàu có thể hoạt động liên tục 45 ngày trên biển.
 
Những tàu ngầm loại này có thể phát hiện đối thủ ở khoảng cách xa gấp 3-4 lần so với việc bị đối phương phát hiện, theo truyền thông Nga.
 
>> Tàu ngầm Đà Nẵng quay về Kaliningrad sau 11 ngày thử nghiệm trên biển
 
Theo Thanh Niên Online