Thế giới

Thanh niên 'thồ' 20 bình tiền xu đi mua nhà, 26 nhân viên đếm mỏi tay suốt 4 giờ

Để xác minh số lượng tiền xu một cách chính xác nhất, nhân viên tòa nhà đã phải huy động 26 nhân công và phải đổ tiền ra đất để ngồi đếm thay vì giao dịch bình thường trên bàn với giấy và bút.

Mới đây, một thanh niên sống tại thành phố Tề Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng bởi hành động mua nhà không giống ai. Nguyên nhân cũng đơn giản đến từ việc anh chàng đã “thồ” 20 bình tiền xu đi mua nhà. 

Thanh niên 'thồ' 20 bình tiền xu đi mua nhà, 26 nhân viên đếm mỏi tay suốt 4 giờ

Được biết, đây là toàn bộ tiền nam thanh niên tiết kiệm trong quá trình buôn bán của mình, dùng để đặt cọc cho căn chung cư. Để chứa hết số tiền này, nam thanh niên đã tái sử dụng các bình nước để đựng tiền. 20 bình tiền xu này có trị giá 150.000 NDT, tương đương 525 triệu VND.

Để xác minh số lượng tiền xu một cách chính xác nhất, nhân viên tòa nhà đã phải huy động 26 nhân công và phải đổ tiền ra đất để ngồi đếm thay vì giao dịch bình thường trên bàn với giấy và bút. Sau đó họ phải dùng cân điện tử để tính toán ra tổng số tiền của 20 bình tiền xu này. Tổng cộng họ phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ mới đếm xong số tiền xu này.

Thanh niên 'thồ' 20 bình tiền xu đi mua nhà, 26 nhân viên đếm mỏi tay suốt 4 giờ - 1

Thanh niên 'thồ' 20 bình tiền xu đi mua nhà, 26 nhân viên đếm mỏi tay suốt 4 giờ - 2

Sự việc đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận hài hước, nhiều người tự hỏi không biết thanh niên này đã tích cóp trong bao lâu với có số tiền lớn như vậy. Một số khác lại đưa ra lời khuyên rằng nên thử một lần tiết kiệm. Dù thất bại hay thành công trong việc này thì đó ắt hẳn vẫn là những kỷ niệm vô cùng đáng yêu mà chúng ta khó có thể nào quên được.

"Nhiều tiền xu như thế thì không biết là thanh niên này tiết kiệm trong bao lâu nhỉ?"

“Khâm phục khả năng tiết kiệm của anh này, nhưng sao không tới ngân hàng mà đổi tiền trước?”

“Thanh niên này vất vả tiết kiệm, còn nhân viên thì vất vả, khổ sở đếm tiền cho anh ta”.

“Sao không ra ngân hàng đổi tiền rồi gửi tiết kiệm, có phải đã sinh lời rồi không?”

"Tiết kiệm là đức tính tốt, mình phải học theo thanh niên này thôi, biết đâu mình cũng có được những kỷ niệm khó quên hì hì hì"

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thanh-nien-tho-20-binh-tien-xu-di-mua-nha-26-nhan-vien-dem-moi-tay-suot-4-gio-tintuc801795