Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gây chấn động khi tuyên bố đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc chuẩn bị kế hoạch hành động quân sự tiềm tàng nhằm vào Nigeria.
02-1762045988-tong-thong-trump-bat-ngo-de-doa-tan-cong-quan-su-nigeria.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 1/11, Tổng thống Trump đã lên án mạnh mẽ cái mà ông gọi là "cuộc thảm sát hàng loạt" đối với những người theo Cơ đốc giáo tại quốc gia Tây Phi này. Cùng với lời đe dọa can thiệp quân sự, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ lập tức cắt mọi khoản viện trợ và hỗ trợ dành cho Nigeria.

Ông Trump cảnh báo chính phủ Nigeria cần phải hành động nhanh chóng. Về khả năng tấn công, ông viết một cách đanh thép: "Nếu Mỹ tấn công, điều đó sẽ diễn ra nhanh chóng, tàn bạo và ngọt ngào, giống như những kẻ côn đồ khủng bố đã tấn công người Cơ đốc giáo yêu quý của chúng ta". Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra bằng chứng cụ thể nào về cách đối xử với các tín đồ Cơ đốc giáo ở Nigeria.

Lời đe dọa hành động quân sự từ Tổng thống Trump xuất hiện chỉ một ngày sau khi chính quyền của ông đưa Nigeria trở lại danh sách "Các quốc gia đặc biệt đáng quan ngại" của Mỹ về tự do tôn giáo.

Hiện tại, chính phủ Nigeria (Abuja) chưa có bất kỳ phản ứng ngay lập tức nào đối với lời đe dọa này. Tương tự, Nhà Trắng cũng chưa đưa ra bình luận về thời điểm có thể xảy ra bất kỳ hành động quân sự nào từ phía Mỹ.

Tuy nhiên, theo báo Guardian, Nigeria đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc về việc đàn áp người Cơ đốc giáo. Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu cũng tuyên bố rằng việc Mỹ mô tả đất nước này là một quốc gia không khoan dung tôn giáo đã không phản ánh đúng thực tế và bỏ qua những nỗ lực nhất quán của chính phủ nhằm đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho tất cả người dân Nigeria. Nhà lãnh đạo này khẳng định Nigeria phản đối và không khuyến khích đàn áp vì lý do tôn giáo.

PTH (SHTT)