Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang với các đồng minh truyền thống, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét kế hoạch rút một phần quân đội đồn trú tại châu Âu.
10-1775786125-tong-thong-trump-can-nhac-rut-bot-quan-khoi-chau-au

Động thái này đánh dấu một bước lùi đáng kể trong cam kết an ninh của Washington đối với châu Âu, theo truyền thông Mỹ.

Dẫn nguồn từ một quan chức cấp cao của Nhà Trắng chia sẻ với Reuters vào ngày 9/4, ông Trump đã bắt đầu thảo luận với các cố vấn về các phương án cắt giảm quân số. Dù hiện tại chưa có quyết định chính thức hay chỉ đạo cụ thể nào được gửi tới Lầu Năm Góc, nhưng việc đưa vấn đề này lên bàn nghị sự cho thấy sự rạn nứt sâu sắc trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Đáng chú ý, chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào ngày 8/4 vừa qua dường như không mang lại kết quả khả quan trong việc xoa dịu tình hình.

Gốc rễ của vấn đề được cho là xuất phát từ việc Tổng thống Trump cho rằng các đồng minh châu Âu đã không hỗ trợ thỏa đáng trong các vấn đề an ninh trọng yếu. Cụ thể, ông bày tỏ sự thất vọng khi NATO không điều tàu chiến hỗ trợ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz sau khi xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Thêm vào đó, việc các quốc gia thành viên phản đối kế hoạch sáp nhập Greenland của ông cũng là một "ngòi nổ" gây căng thẳng.

Việc rút quân, nếu được thực thi, sẽ tác động trực tiếp đến cấu trúc an ninh khu vực khi Mỹ hiện có hơn 80.000 binh sĩ tại châu Âu, với hơn 30.000 quân đóng tại Đức cùng các lực lượng tại Italy, Anh và Tây Ban Nha. Theo Wall Street Journal, chính quyền của ông Trump đang cân nhắc chuyển quân từ những quốc gia phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran sang các nước có lập trường ủng hộ hơn. Tuy nhiên, nguồn tin từ Nhà Trắng khẳng định với Reuters rằng ông Trump đang ưu tiên phương án đưa binh sĩ trở về Mỹ hoàn toàn.

Về phía NATO, Tổng thư ký Mark Rutte cho biết ông thấu hiểu sự thất vọng của nhà lãnh đạo Mỹ nhưng khẳng định “phần lớn các quốc gia châu Âu” thực tế đã hỗ trợ Washington trong cuộc xung đột tại Iran. Dẫu vậy, sau cuộc gặp, ông Rutte đã truyền đạt lại thông điệp cứng rắn từ Tổng thống Mỹ tới các chính phủ châu Âu: ông Trump muốn có những cam kết an ninh cụ thể tại eo biển Hormuz trong vòng vài ngày tới.

Dù Nhà Trắng thừa nhận ông Trump từng cân nhắc việc rút khỏi liên minh hoàn toàn, nhưng do những rào cản pháp lý, phương án cắt giảm quân số đồn trú đang được xem là cách thức thực tế nhất để Washington giảm bớt gánh nặng cam kết mà không cần chính thức rời NATO.

PV (SHTT)