Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực chạy nước rút tìm kiếm hàng chục nghìn người mất tích trong trận động đất kép tại Venezuela, bất chấp số người thiệt mạng đã tăng lên gần 1.500 và cơ hội sống sót ngày càng thu hẹp.
29-1782716040-venezuela-chay-dua-voi-thoi-gian-giai-cuu-hang-chuc-nghin-nan-nhan-dong-dat
Lực lượng cứu hộ làm việc tại một tòa nhà bị hư hại do động đất ở Caracas (Venezuela) ngày 25/6. Ảnh: EPA

Thảm họa động đất kép xảy ra vào ngày 24/6 đã để lại những hậu quả vô cùng thảm khốc cho Venezuela. Tính đến sáng sớm ngày 29/6, số liệu cập nhật cho thấy đã có hơn 1.450 người tử nạn, 3.150 người bị thương, gần 200 tòa nhà đổ sụp hoàn toàn và 774 công trình bị hư hại nặng nề. 

Hàng triệu người dân lâm vào cảnh thiếu thốn điều kiện vệ sinh cùng các nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Dù đã qua mốc 72 giờ vàng kể từ khi thiên tai càn quét, Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định chính phủ sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục duy trì tối đa nỗ lực cứu hộ và giữ vững hy vọng tìm thấy người sống sót.

Trước tình hình cấp bách, công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai quyết liệt trên quy mô lớn. Bà Rodriguez thông báo thành lập một ủy ban tổng thống do kỹ sư Francisco Garces đứng đầu, quy tụ các tổ chức công, giới kỹ thuật và các trường đại học nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của nhà ở bằng hệ thống tín hiệu đèn giao thông trước khi cho người dân trở về. 

Nhằm đảm bảo an toàn, việc đóng cửa các trường học cũng được gia hạn thêm một tuần. Bên cạnh đó, một "lực lượng đặc nhiệm" do Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez dẫn đầu đã được thành lập để khẩn trương dựng các trại tạm trú và lên kế hoạch tái thiết nhà ở trong thời gian ngắn nhất.

Chiến dịch cứu nạn tại quốc gia Nam Mỹ này đang nhận được sự chung tay ứng cứu vô cùng lớn từ cộng đồng quốc tế. Tổng cộng đã có 24 quốc gia gửi tới 521 tấn hàng hóa viện trợ, đồng thời phái cử hơn 2.700 nhân viên cứu hộ cùng 86 đơn vị chuyên trách và chó nghiệp vụ đến hỗ trợ tìm kiếm người mắc kẹt. 

Trong đó, Mỹ đã cử đội cứu hộ 250 người, điều động tàu hải quân ngoài khơi và triển khai thêm 230 quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh miền Nam cùng máy bay trực thăng để mở rộng năng lực sân bay, mở lại cảng biển quan trọng phục vụ cứu trợ. 

Các đội ngũ cũng đã sửa chữa thành công một đường băng tại sân bay quốc tế chính ở phía bắc thủ đô Caracas vốn bị hư hại nghiêm trọng để tiếp nhận máy bay vận tải quân sự C-17. Ngoài Mỹ, Mexico và nhiều quốc gia khác cũng đang tích cực tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với thời gian này.

Theo ước tính từ Liên hợp quốc, tổn thất về vật chất do trận thiên tai này gây ra cho Venezuela lên tới 6,7 tỷ USD, tương đương 6% GDP của đất nước. Dù đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, những tín hiệu lạc quan về việc phục hồi dịch vụ thiết yếu đã bắt đầu xuất hiện. 

Tại La Guaira, khu vực chịu tổn thất nặng nề nhất bởi trận động đất, Tổng thống Rodriguez cho biết hệ thống điện hiện đã được khôi phục 75%, mạng lưới nước sạch đạt 68% và cơ sở hạ tầng đường bộ đã được thông suốt tới 90%.

QT (SHTT)