-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
09/02/2023 18:33Video chim chóc hành động kỳ lạ trước khi động đất xảy ra

Theo India TV, một video đang lan truyền trên mạng cho thấy, một đàn chim hành động kỳ lạ ngay trước khi động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chúng bay vòng tròn và lao xuống đậu ở những cái cây gần đó.
Đoạn video do người dùng Solonik70 đăng tải trên Reddit với chú thích "những con chim hành động bất thường trước khi động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ" đã nhận được 18.400 lượt ủng hộ.
Báo Washington Post cũng đưa tin, người dùng mạng xã hội cho biết động vật có hành vi kỳ lạ ngay trước khi động đất và dư chấn xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Báo này chưa thể xác minh đoạn video trên nhưng các nghiên cứu khoa học từng chứng minh rằng, động vật có thể cảm nhận được những chấn động nhỏ di chuyển qua trái đất vài giây trước khi động đất mạnh ập tới.
Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USSG), động vật có hành động bất thường vài giây trước khi động đất xảy ra là do sự khác biệt giữa hai dạng sóng địa chấn. Sóng sơ cấp, hay còn gọi là sóng P, đầu tiên được phát ra từ một trận động đất, di chuyển với tốc độ vài kilomet một giây từ tâm chấn. Tiếp sau là những chấn động mạnh hơn, gọi là sóng S và khiến mặt đất rung chuyển.
Hướng dẫn của cơ quan này nêu rõ, nhiều loài động vật có giác quan nhạy bén có thể cảm nhận được sóng P vài giây trước khi sóng S ập tới.
Theo USSG, đã có những tài liệu đề cập tới việc động vật cảm nhận được động đất sắp xảy ra. Ghi chép đầu tiên về hiện tượng này mô tả chuột, chồn, rắn và rết đã di cư đến nơi an toàn vài ngày trước trận động đất hủy diệt xảy ra ở Hy Lạp vào năm 373 trước Công nguyên.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)