Thế giới

'Y tá tử thần' lãnh án chung thân vì nhẫn tâm giết bảy trẻ sơ sinh

Lucy Letby, y tá được coi là kẻ giết nhiều trẻ em nhất trong lịch sử Anh hiện đại, hôm 21/08 bị kết án chung thân không có cơ hội ân xá.

'Y tá tử thần' lãnh án chung thân vì nhẫn tâm giết bảy trẻ sơ sinh
Lucy Letby

Bản án cho Letby chấm dứt vụ án kéo dài nhiều năm làm xôn xao dư luận Anh, đặt nhiều câu hỏi về quy trình quản lý bệnh viện đã để cho cô ta có cơ hội gây án mà không bị phát hiện trong một thời gian dài.

Thẩm phán James Goss tuyên án "tù chung thân" đối với Letby, đồng nghĩa bị cáo sẽ thụ án tù cho tới hết đời. Đây được coi là mức án cao nhất tại Anh. Letby là nữ bị cáo thứ tư nhận mức án này.

Thẩm phán Goss tuyên bố rằng Letby "hành động trái ngược hoàn toàn với bản năng thông thường của con người là chăm sóc trẻ em", đồng thời cho rằng hành vi của cô khiến các nạn nhân "đau đớn tột cùng". Tuần trước, bồi thẩm đoàn kết tội Letby liên quan tới cái chết của bảy trẻ sơ sinh, cũng như âm mưu giết sáu trẻ khác.

Letby ra tay sát hại trẻ sơ sinh trong khoảng thời gian từ tháng 06/2015 tới 06/2016, khi cô ta là y tá khoa sản của Bệnh viện Countess of Chester (Anh). Letby không xuất hiện trước tòa khi bị tuyên án hôm 21/08.

Trong phiên tòa kéo dài 10 tháng bắt đầu hồi tháng 10/2022, bồi thẩm đoàn được thông báo rằng Letby đã làm hại trẻ sơ sinh bằng cách cho chúng uống quá nhiều sữa, tiêm insulin và gây ra các chấn thương "dạng tác động".

Letby, 33 tuổi, khẳng định vô tội trước tòa, dù đối mặt 22 tội danh. Ngoài các tội danh giết người, Letby cũng bị kết tội ở bảy tội danh tìm cách giết người liên quan tới sáu trẻ sơ sinh, nghĩa là cô ta đã tìm cách giết một trẻ hai lần, theo công tố viên.

Bồi thẩm đoàn không đạt được phán quyết trong sáu tội danh tìm cách giết người, và không kết tội Letby ở hai tội danh khác tương tự. Hồ sơ y tế, tin nhắn điện thoại và mạng xã hội, lịch làm việc của y bác sĩ, các mẩu giấy viết tay và nhật ký được sử dụng để kết tội Letby, theo cơ quan công tố.

Chính phủ Anh đã yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập làm rõ vì sao hành vi của Letby không bị phát hiện trong nhiều năm, sau khi truyền thông nước này đưa tin giới lãnh đạo bệnh viện đã bỏ qua nhiều cảnh báo về cô ta.

Một cuộc điều tra của BBC cho thấy các bác sĩ từng làm việc với Letby đã bày tỏ lo ngại về cô ta từ năm 2015, nhưng dường như ý kiến của họ không được giới lãnh đạo chú ý do có thể gây ảnh hưởng tới danh tiếng của bệnh viện. Letby bị cho thôi việc ở khoa sản năm 2016, nhưng tiếp tục làm công việc văn thư cho tới 2018.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/y-ta-tu-than-lanh-an-chung-than-vi-nhan-tam-giet-bay-tre-so-sinh-d177607.html