Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đối thủ của tuyển Việt Nam ở King's Cup từng lập siêu phẩm vào lưới Arsenal như thế nào?

ĐT Curacao đã nhận lời tham dự giải King's Cup 2019 diễn ra tại Thái Lan vào mùa Hè tới, và nhiều khả năng sẽ đụng độ với ĐT Việt Nam ở trận mở màn.

Đối thủ của tuyển Việt Nam ở King's Cup từng lập siêu phẩm vào lưới Arsenal như thế nào?
Cuco Martina là thủ quân ĐT Curacao

Ngôi sao lớn nhất của ĐT Curacao là Cuco Martina. Ngôi sao 29 tuổi chính là thủ quân của ĐT Curacao và từng có thời gian thi đấu tại giải Ngoại Hạng Anh trong màu áo Southampton và Everton.

Đáng chú ý, trong lần đầu tiên đá chính ở giải Ngoại Hạng Anh vào năm 2015, Cuco Martina đã có một tuyệt phẩm vào lưới của thủ thành Petr Cech. Ở trận này, Southampton đã vùi dập Arsenal tới 4 bàn không gỡ trên sân nhà St. Mary's. 

Cuco Martina hiện đang khoác áo CLB Feyenoord (Hà Lan) theo dạng cho mượn. Mùa giải trước, anh cũng thi đấu cho Stoke City từ Everton theo dạng cho mượn và có 17 lần ra sân.

Tuyệt phẩm của Cuco Martina vào lưới Arsenal

Một tuyển thủ khác của Curacao hiện đang thi đấu ở giải bóng đá số một xứ sương mù là Leandro Bacuna. Ngôi sao 27 tuổi khoác áo Cardiff City, đội bóng sở hữu thủ thành người Philippines Neil Etheridge, và có 6 lần ra sân ở mùa giải này. Anh cũng từng khoác áo những đội bóng tên tuổi khác ở Anh như Reading hay Aston Villa.

Đáng chú ý là Leandro Bacuna từng thi đấu cho U19 và U21 Hà Lan, trước khi quyết định khoác áo ĐT Curacao. Anh cũng chính là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử đội tuyển Curacao với 9 pha lập công.

Bàn thắng đầu tiên của Leandro Bacuna trong màu áo Reading

Ngoài 2 ngôi sao đình đám trên, ĐT Curacao còn sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu cho các CLB lớn ở châu Âu (đặc biệt là Hà Lan) như: Eloy Room (PSV), Michael Maria (Twente), Elson Hooi (ADO Den Haag) hay Gervane Kastaneer (NAC Breda). Với việc King's Cup 2019 diễn ra vào những ngày FIFA Days, ĐT Curacao nhiều khả năng sẽ có được lực lượng mạnh nhất và đây sẽ là thử thách cực đại với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Theo điều lệ giải, 4 đội sẽ được chia cặp đá bán kết, hai đội thua chơi trận tranh giải ba còn hai đội thắng sẽ giành quyền vào chung kết. Việc phân cặp sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng FIFA, 2 đội có thứ hạng cao nhất sẽ gặp nhau.

Thứ hạng của 4 đội tuyển tham dự King's Cup 2019 lần lượt là: ĐT Curacao (hạng 82), ĐT Việt Nam (hạng 98), Ấn Độ (hạng 101) và ĐT Thái Lan (hạng 114). Như vậy, nếu không có gì thay đổi, Việt Nam sẽ chạm trán Curacao còn Thái Lan đối đầu với Ấn Độ. 

Theo lịch thi đấu King's Cup 2019, hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 5/6. Sau đó đến ngày 8/6 sẽ diễn ra trận tranh hạng ba và chung kết.

Duy Anh (SHTT)