Thể thao
13/06/2025 10:01Sau cú sốc, tuyển Việt Nam nhận thêm 'tin dữ' từ hé lộ của sếp lớn ở Malaysia
Theo truyền thông Malaysia đăng tải ngày 12/6, chính trị gia nổi tiếng, cựu Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Malaysia, Abdul Karim bin Rahman Hamzah, đã đưa ra thông tin rất đáng chú ý liên quan tới ĐTQG nước này. Theo đó, hiện tại một số cầu thủ có gốc Mã Lai đang sống ở Bỉ và một số quốc gia khác ở châu Âu, và LĐBĐ Malaysia (FAM) có thể liên hệ với những cầu thủ này với mục tiêu tăng cường hơn nữa chất lươngj của ĐTQG.
Theo giải thích của cựu Bộ trưởng Abdul Karim, những cầu thủ này thường có mẹ là người Malaysia, phần lớn xuất thân từ Sabah hoặc Sarawak, nhưng lớn lên ở nước ngoài, đặc biệt là tại châu Âu.
“Một số gương mặt trong số họ đang sống ở Bỉ hoặc những nơi khác nhưng vẫn mang trong mình một nửa dòng máu Malaysia. Vì họ đủ điều kiện và chơi ở các giải đấu mạnh, nên chúng tôi có thể đưa họ về để đại diện cho tuyển Malaysia” – ông Abdul Karim khẳng định.

Vị quan chức này cũng ủng hộ việc FAM tăng cường nhiều cầu thủ nhập tịch, bởi ông cho rằng đây là xu thế chung trong sự phát triển của bóng đá thế giới.
“Khi họ có thể chơi bóng đá, khi họ đang ở đỉnh cao sự nghiệp và nếu họ có thể hoà nhập vào đội tuyển Malaysia, chúng tôi sẽ nhập tịch cho họ. Điều này vẫn đang diễn ra trên toàn thế giới.
Tất nhiên, mọi chiến lược dù tốt hay không thì nó vẫn có ưu và nhược điểm. Nếu chúng ta chỉ sử dụng những cầu thủ trong nước, thứ hạng FIFA của chúng ta có thể tụt xuống xa hơn nữa so với vị trí hiện tại (131). Đó là điều chúng ta không mong muốn. Với những cầu thủ giỏi hơn, ít nhất thứ hạng của chúng ta có thể tăng lên”.
Ông Abdul Karim tiếp tục đưa ra lập luận để ủng hộ chiến lược nhập tịch, trong đó có nhắc tới nhiều đội như Indonesia, Trung Quốc, Philippines và cả tuyển Việt Nam.
“Điều này không chỉ xảy ra ở Malaysia mà những đội như Indonesia, Philippines cũng vậy. Bạn cũng có thể nhìn vào đội tuyển Trung Quốc, có những cầu thủ da ngăm không phải là người gốc Trung Quốc. Bạn thấy đội tuyển Việt Nam cũng như vậy. Điều đó đang xảy ra trên toàn thế giới”.
Như vậy, theo lời khẳng định của Abdul Karim, rất có thể trong thời gian tới, FAM sẽ tiếp tục liên hệ với một số cầu thủ đang chơi ở châu Âu trong đó có Bỉ, để tăng cường sức mạnh của ĐTQG.
Nếu kế hoạch này được triển khai, tuyển Malaysia vốn đang rất mạnh sẽ càng trở nên đáng gờm hơn. Điều này sẽ tạo ra khó khăn rất lớn cho tuyển Việt Nam khi chúng ta phải cạnh tranh với “Hổ Mã Lai” ở vòng loại Asian Cup 2027 cũng như các giải đấu khác trong tương lai.

Hai ngày trước, tuyển Malaysia đã dùng nhiều cầu thủ nhập tịch để đánh bại tuyển Việt Nam 4-0. Trong số này có Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Facundo Garces đều lần đầu tiên ra mắt ĐTQG, trong khi Imanol Machuca được đưa vào sân từ băng ghế dự bị.
Đội hình của Malaysia còn bao gồm các cầu thủ nhập tịch khác như Endrick, Paolo Josue, Romel Morales, Corbin Ong, Matthew Davies, Hector Hevel, Nooa Laine…
Theo Tiểu Lâm Mộc (nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Lộ diện hàng loạt màu lạ trên dòng iPhone 17 (18/07)
-
Nhận xét đề thi ĐH quá dễ, nam sinh vừa ôn tập vừa làm công nhân nhận số điểm không ai ngờ đến: Bật khóc ngay tại công trường (18/07)
-
Hà Nội tiến tới không còn xe máy chạy xăng trong vành đai 1: Cư dân chung cư sạc pin xe điện ở đâu? (18/07)
-
Lộ diện "ông trùm" đường dây sản xuất xe máy điện giả ở Hà Nội (18/07)
-
Đại gia chi 250 triệu mua xe Vespa cũ 13 năm tuổi để trưng chơi (18/07)
-
Căn bệnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc nguy hiểm ra sao? Bác sĩ đưa ra cảnh báo (18/07)
-
Mẹ vợ lúc sống thì ghét bỏ, chì chiết đủ điều, nhưng trước khi qua đời lại nói một câu khiến con rể nước mắt chảy dài (18/07)
-
Giá bán chung cư sơ cấp trung bình tại Hà Nội liên tục lập đỉnh, chạm mốc 80 triệu đồng/m2: Vì sao giá vẫn chưa chịu hạ? (18/07)
-
Trung vệ Việt kiều Pháp từ chối CLB CAHN, tiết lộ lý do quyết ở lại đội "ngựa ô" V.League (18/07)
-
VN-Index vượt 1.500 điểm sau 3 năm (18/07)
Bài đọc nhiều




