Thể thao >> Thể thao trong nước

Sau Đặng Văn Lâm, thêm một trụ cột nói lời chia tay với Hải Phòng

Trải qua nhiều năm gắn bó và trở thành một phần quan trọng trong tập thể đội bóng, hậu vệ nhập tịch Lê Văn Phú đã chính thức chia tay với Hải Phòng.

Sau Đặng Văn Lâm, thêm một trụ cột nói lời chia tay với Hải Phòng
Lê Văn Phú (đi đầu) được tin tương trao tấm băng đội trưởng tại Hải Phòng (Ảnh: Thanh Niên)

Cầu thủ gốc Ghana, Issifu Ansah có thời gian dài gắn bó với bóng đá Khánh Hòa kể từ năm 2005. Giữa mùa giải 2012, anh chính thức nhập tịch thành công với tên gọi Lê Văn Phú.

Đến hết mùa giải năm đó, Khánh Hòa bán lại suất chơi V.League cho Hải Phòng. Lê Văn Phú bắt đầu đặt chân đến với thành phố cảng từ thời điểm đó.

Trải qua 6 năm chơi tại Hải Phòng, trung vệ nhập tịch này dần cho thấy khả năng chuyên môn ấn tượng để trở thành một biểu tượng, một người đội trưởng mẫu mực của đội bóng. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi anh nhận được rất nhiều sự yêu mến của CĐV đất Cảng.

Cùng với đó, Lê Văn Phú cũng là người dìu dắt các đàn em ở hàng phòng ngự như Văn Sáu, Văn Lợi, Ngọc Thịnh, Hoài Dương dần tiến bộ và trưởng thành.

Dẫu vậy ở tuổi 35, bản thân Lê Văn Phú cũng thừa nhận tuổi tác khiến mình không theo kịp tốc độ của các tiền đạo V.League. 

Sau quãng thời gian dài gắn bó và chính thức trở thành công dân Việt Nam, có lẽ điều tiếc nuối nhất trong sự nghiệp của Lê Văn Phú là việc chưa một lần được thử sức trong màu áo ĐTQG Việt Nam.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin về điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Lê Văn Phú.

Âu Bằng (SHTT)