Thể thao >> SEA Games 32

Vắt áo chảy mồ hôi thành nước, tuyển thủ marathon và đi bộ nỗ lực chinh phục đường đua ở kỳ quan Angkor

Hai tổ nội dung đi bộ 20km, marathon của điền kinh Việt Nam chính thức bước vào tranh tài SEA Games 32 sau đây một ngày và để vượt cái nóng khủng khiếp hiện tại ở thành phố Siem Reap thì tất cả có những sự chuẩn bị quan trọng cuối cùng.

Vắt áo chảy mồ hôi thành nước, tuyển thủ marathon và đi bộ nỗ lực chinh phục đường đua ở kỳ quan Angkor
Các tuyển thủ sẽ nỗ lực thi đấu dù thời tiết lúc này là khá nóng. Ảnh: ĐKVN

Tới chiều hôm nay 5-5, cuộc họp chuyên môn của hai nội dung đi bộ 20km và marathon của SEA Games 32 mới được tổ chức. Hiện tại, tuyển thủ của các quốc gia đã có mặt ở thành phố Siem Reap (Campuchia) tập và làm quen với khí hậu cũng như đường chạy để làm sao đảm bảo tốt nhất sự chuẩn bị chuyên môn và đường chạy cụ thể sẽ chỉ thông báo chính thức trong cuộc họp chuyên môn.

Điều ấy đồng nghĩa, những cuộc tập dượt thời gian qua theo địa hình đường chạy ở mức sơ bộ tương đồng chứ chưa quyết định cuối cùng. Trong những thông tin có được trước đó, địa hình thi đấu của các nội dung là nằm trong khu vực kỳ quan Angkor Wat tại Siem Reap (Campuchia).

Thời tiết nắng nóng khá gắt ở thành phố Siem Reap (Campuchia) là một trong những trở ngại lớn cho các tuyển thủ. Mặc dù, tổ marathon gồm Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh, Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Quốc Lượng được tới đây từ ngày 19-4 làm quen đường và khí hậu nhưng họ ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng với thời tiết trong ngày từ 35 tới 37 độ C khi nắng lên.

Có gần ba tuần trước thi đấu tập luyện, cơ bản tuyển thủ làm quen được với đường chạy. Tuy nhiên, chỉ khi đường chạy chính thức được quyết định thì chúng ta mới chắc chắn được cung đường đã tập luyện là chính xác hay chưa bằng không sẽ phải có thêm một cuộc kiểm tra ngắn vào tối nay 5-5. Sáng mai 6-5, marathon sẽ thi đấu.

Trong khi đó, tổ đi bộ với bốn tuyển thủ Thanh Phúc, Xuân Vĩnh, Thành Ngưng, Nguyễn Thị Vân đã đặt chân tới Siem Reap (Campuchia) từ ngày 26-4. Việc làm quen với cung đường thi đấu đã được ban huấn luyện thực hiện cho các tuyển thủ của chúng ta ngay khi đặt chân tới đây.

Dĩ nhiên, điểm quan trọng nhất vẫn là làm thế nào vượt được cái nóng gắt có nhiệt độ quá cao như vậy. Chỉ đứng một chỗ thôi, toàn thân cũng đổ mồ hôi như chảy nước. Khi mồ hôi ra đồng nghĩa cơ thể sẽ mất muối và việc ảnh hưởng tới sức khỏe là chắc chắn.

Chúng ta đã có những phương án khắc phục điều này và trong tình cảnh chung, VĐV tất cả các đoàn đăng kí thi đấu đi bộ 20km và marathon đều như nhau.

Theo dự tính, nội dung marathon sẽ khởi tranh lúc 6 giờ sáng dành cho nam và đối với nữ là 6 giờ 10 phút. Trong khi đó, đi bộ 20km được đổi thời gian lên tranh tài tức lúc 16 giờ chiều. Quyết định cuối cùng sẽ có sau cuộc họp kỹ thuật của ban tổ chức môn điền kinh lúc 15 giờ ngày 5-5.

Phương án chiến thuật về chuyên môn của các tổ nội dung đi bộ 20km và marathon đã được từng huấn luyện viên của tổ này tính toán kỹ lưỡng nhất. Chúng ta đều kỳ vọng tất cả sẽ có một sức khỏe tốt nhất để thi đấu sòng phẳng và giành kết quả cao trong cuộc đấu này.

Hai nội dung trên sẽ là những nội dung khai cuộc cho môn điền kinh tại SEA Games 32. Điền kinh Việt Nam chờ một sự khởi đầu hiệu quả nhất.

Theo Minh Chiến (Sài Gòn Giải Phóng)




https://thethao.sggp.org.vn/vat-ao-chay-mo-hoi-thanh-nuoc-tuyen-thu-marathon-va-di-bo-no-luc-chinh-phuc-duong-dua-o-ky-quan-angkor-post688408.html