Thể thao

Vì sao đột quỵ xảy ra với VĐV trẻ tuổi như con trai huyền thoại LeBron James?

Bronny James, con trai 18 tuổi của huyền thoại bóng rổ LeBron James trải qua một cơn đột quỵ khi đang luyện tập, theo thông báo của gia đình. Có nhiều nguyên nhân gây ra đột quỵ ở người trẻ tuổi.

Vì sao đột quỵ xảy ra với VĐV trẻ tuổi như con trai huyền thoại LeBron James?

Đột quỵ thường diễn ra đột ngột và chóng vánh, có thể không có dấu hiệu cảnh báo nào, ngay cả đối với người trẻ khỏe.

Đột quỵ là gì?

Đột quỵ xảy ra khi tim ngừng đập và ngừng bơm máu cho phần còn lại của cơ thể, theo NBC News. Thời điểm này, bộ não và các cơ quan nội tạng quan trọng không nhận được máu nhiều oxy cần thiết để tồn tại.

Đột quỵ khác với nhồi máu cơ tim, xảy ra khi dòng máu tới cơ tim bị giới hạn hoặc cản trở, gây triệu chứng thường thấy là đau ngực.

Khi đột quỵ xảy ra, điều quan trọng là cần nhanh chóng nhận ra triệu chứng và tiến hành hồi sức tim phổi (CPR). Não bộ bệnh nhân có thể bị tổn hại vĩnh viễn chỉ trong năm phút, nếu máu chứa nhiều oxy không kịp tới não.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, nếu tiến hành kịp thời và đúng cách, CPR có thể tăng gấp đôi cơ hội sống sót xảy ra bên ngoài bệnh viện.

Điều gì khiến đột quỵ xảy ra?

Độ tuổi của bệnh nhân có thể đóng vai trò quan trọng trong khả năng xảy ra đột quỵ, theo bác sĩ Eugene Chung, bác sĩ tim mạch thể thao tại Đại học Michigan.

Đối với các VĐV trên 35 tuổi, nguyên nhân đột quỵ thường được cho là bệnh tim mạch. Tuy vậy, với những người dưới 35 tuổi, nguyên nhân đột quỵ bất thường không rõ ràng, có thể là do khuyết tật di truyền hoặc bất thường về tim mạch như nhồi máu cơ tim, hoặc vấn đề van tim.

Bác sĩ Nahush Mokadam, giám đốc khoa phẫu thuật tim tại Trung tâm Y tế Đại học Wexner Bang Ohio, cho rằng người bình thường sẽ cảm thấy khó hiểu khi chứng kiến các vận động viên trẻ, khỏe mạnh bị đột quỵ, nhưng có rất nhiều nguyên nhân khiến điều này xảy ra.

Tỷ lệ đột quỵ xảy ra trong dân số chung là khoảng 1/1.000 người mỗi năm, theo Bệnh viện Mayo. Theo bác sĩ  Rory Weiner tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, tỷ lệ VĐV trẻ tử vong vì đột quỵ có thể là 1/50.000 đến 1/100.000 mỗi năm. Chưa rõ vì lý do gì các VĐV bóng chuyền tại các trường đại học có tỷ lệ tử vong vì đột quỵ cao hơn trung bình.

Triệu chứng đột quỵ là gì?

Khoảng một nửa bệnh nhân không báo cáo triệu chứng nào trước khi đột quỵ xảy ra. Tuy vậy, một số bệnh nhân cảm thấy tim đập nhanh, chóng mặt trước cơn đột quỵ.

"Thách thức với các ca bệnh đột quỵ ở VĐV là đột quỵ thường là triệu chứng đầu tiên," bác sĩ Weiner nêu ý kiến. Người có tiền sử bệnh tật thường trải qua một số triệu chứng trước cơn đột quỵ như tim đập nhanh, thở gấp, ông Weiner giải thích.

Các dấu hiệu cần nhận biết khi nghi ngờ một người bị đột quỵ bao gồm mất ý thức, không phản hồi vỗ vai hay thở một cách bất thường, theo Hiệp hội Tim Mỹ. Nếu những dấu hiệu này xảy ra, cần gọi cấp cứu và thực hiện CPR dưới dạng ép ngực.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vi-sao-dot-quy-xay-ra-voi-vdv-tre-tuoi-nhu-con-trai-huyen-thoai-lebron-james-d172638.html