Lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm 13 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số quy tập lên 29 bộ. Quá trình tìm kiếm đang được tiếp tục triển khai vô cùng khẩn trương.
10-1783679541-29-bo-hai-cot-liet-sy-duoc-tim-thay-tai-cong-vien-le-thi-rieng-he-mo-bi-an-mo-tap-the-hai-tang-tu-tet-mau-than
Bộ hài cốt liệt sĩ đầu tiên được tìm thấy trong chiều 9/7

Theo thông tin chi tiết được Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ trực thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật tính đến chiều ngày 10/7, công tác tìm kiếm tại hiện trường đã gặt hái được những kết quả vô cùng quan trọng. 

Lực lượng chuyên trách đã nỗ lực không ngừng nghỉ và phát hiện thêm 13 bộ hài cốt cùng với 8 bộ di vật đi kèm dưới lòng đất sâu. Sự kiện này đã chính thức nâng tổng số di cốt các anh hùng liệt sỹ được tìm thấy tại khu vực này lên con số 29 bộ.

Đáng chú ý, toàn bộ số liệu báo cáo cho thấy đây là số lượng hài cốt liệt sỹ lớn nhất được lực lượng chức năng phát hiện và cất bốc chỉ trong vỏn vẹn một ngày, tính từ thời điểm chính thức tổ chức lễ động thổ khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng. 

Với những tín hiệu vô cùng khả quan trên thực địa, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vào ngày mai sẽ tiếp tục dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm mở rộng, đồng thời cam kết sẽ tổng hợp và công bố kết quả chi tiết vào thời điểm cuối ngày.

Toàn bộ chiến dịch triển khai khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ quy mô lớn tại Công viên Lê Thị Riêng không phải là một hoạt động ngẫu nhiên. Công tác này được xây dựng và thực hiện một cách bài bản dựa trên cơ sở kết luận chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại một hội thảo chuyên đề về việc xác minh thông tin mộ tập thể liệt sỹ. Qua các tài liệu, khu vực tiến hành tìm kiếm hiện nay chính là chứng tích của nghĩa trang Đô Thành - Chí Hòa thuở trước.

Trước khi những nhát cuốc đầu tiên được bổ xuống, căn cứ vào hệ thống tư liệu lịch sử quý giá cùng những lời kể chân thực từ các nhân chứng sống, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra những ước tính mang tính lịch sử. Theo đó, rất có thể hàng trăm liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đang được chôn cất sâu dưới lớp đất tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng ngày nay.

Hành trình giải mã danh tính các anh hùng liệt sỹ bắt đầu hé mở những tia hy vọng đầu tiên vào ngày 6/7. Trong quá trình tỉ mỉ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã cất bốc được 7 bộ hài cốt. Đặc biệt và xúc động nhất là việc phát hiện một bộ hài cốt vẫn còn lưu giữ được những thông tin cá nhân mang tên liệt sỹ Huỳnh Văn Quên.

10-1783679541-29-bo-hai-cot-liet-sy-duoc-tim-thay-tai-cong-vien-le-thi-rieng-he-mo-bi-an-mo-tap-the-hai-tang-tu-tet-mau-than
Các hài cốt liệt sĩ sau khi quy tập được đưa về quàn tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.

Ngay sau khi thông tin quý giá này được ghi nhận, một gia đình sinh sống tại khu vực xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng liên hệ và xác định bộ hài cốt mang tên Huỳnh Văn Quên chính là thân nhân ruột thịt của họ. 

Nhằm đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đã dẫn đầu một đoàn công tác trực tiếp tìm đến gặp gỡ các thành viên trong gia đình bà Lê để tiến hành đối chiếu, xác minh toàn bộ các thông tin liên quan đến người chiến sỹ.

Bước tiến quan trọng trong việc xác định danh tính được thực hiện vào sáng ngày 7/7. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa ông Huỳnh Văn Nhỏ và ông Huỳnh Văn Mười – hai người đứng ra nhận là em trai ruột của liệt sỹ Huỳnh Văn Quên – đi thực hiện thủ tục lấy mẫu ADN để có cơ sở khoa học khẳng định huyết thống.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ và không bỏ sót bất kỳ một dấu vết nào của các bậc tiền nhân, vào sáng ngày 9/7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định huy động thêm một máy xúc cỡ lớn để tiến hành mở rộng phạm vi của hố khai quật, hướng dịch về phía phần đường bê tông của Công viên Lê Thị Riêng. 

Với sự hỗ trợ của thiết bị cơ giới, lực lượng chức năng đã đào một hố sâu tới 2m, chiều dài trải dọc 5m và chiều ngang rộng 3m. Tổng khối lượng đất đá được bóc tách và đào xới lên mặt đất ước tính lên tới khoảng 50m3.

Sự kiên trì cày xới từng tấc đất đã mang lại những phát hiện mang tính kết cấu lịch sử vô cùng quan trọng. Chia sẻ về phát hiện này, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết lực lượng chuyên môn đã có những đánh giá cẩn trọng. Dựa trên vị trí sắp xếp của các bộ hài cốt cũng như hệ thống các di vật đi kèm, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được cấu trúc bên dưới rãnh mộ này bao gồm 2 lớp hài cốt được phân tách rõ rệt. Cụ thể, lớp nằm ở phía trên là nơi yên nghỉ của các liệt sỹ thuộc lực lượng quân giải phóng, trong khi lớp nằm ở phía dưới là thi hài của các liệt sỹ kiên trung thuộc lực lượng biệt động Sài Gòn.

QT (SHTT)