Xã hội

Dự báo thời tiết 28/9: Hà Nội tiếp tục có mưa dông, trời mát mẻ

Thời tiết Hà Nội trong sáng 28/9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Trời chuyển mát.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, chiều 27/9, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trong sáng 27/9 đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi cao hơn như Cửa Ông (Quảng Ninh) 120mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 65mm, Hải Dương 67mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 81mm,… 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên nên sáng 28/9 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to riêng khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Trong ngày 28/9 và 29/9 ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ).

Từ ngày 30/9-1/10, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ). 

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; trời chuyển mát. Ở Vịnh Bắc Bộ từ sáng sớm 27/9 gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội trong sáng 28/9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Trời chuyển mát.

Dự báo thời tiết 28/9: Hà Nội tiếp tục có mưa dông, trời mát mẻ
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%,

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29  độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ; phía Nam 31-34 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58- 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C

Theo Trần Huyền (Dân Sinh)