Trong những ngày tới, người dân miền Bắc sẽ được tận hưởng tiết trời nắng ấm vào ban ngày trước khi một đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống gây mưa rét diện rộng vào khoảng cuối tuần này.
Ảnh minh họa.

Miền Bắc và Hà Nội: Nắng ấm bao phủ, nhiệt độ tăng cao

Trong ngày 4/2, khu vực Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ phổ biến hình thái nhiều mây vào sáng sớm với sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tuy nhiên, khi tiến dần về trưa và chiều, mây sẽ giảm dần, nhường chỗ cho nắng ấm xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này dao động từ 21-24 độ, một số nơi có thể vượt ngưỡng 24 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, nắng có phần gay gắt hơn với nền nhiệt có nơi trên 25 độ.

Mặc dù ban ngày tiết trời khá ấm áp, nhưng trạng thái rét vẫn duy trì về đêm và sáng sớm. Tại các vùng núi cao, tình trạng rét đậm vẫn còn tiếp diễn với nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 12 độ.

Tại thủ đô Hà Nội, thời tiết ngày 4/2 rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời khi trời không mưa, trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ cao nhất đạt mức 22-24 độ. Sang ngày 5/2, xu hướng tăng nhiệt tiếp tục diễn ra, khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn rõ rệt với mức nhiệt dao động trong khoảng 17-25 độ.

Dự báo đợt gió mùa đông bắc mạnh dịp Tết ông Công ông Táo

Các chuyên gia khí tượng đưa ra cảnh báo quan trọng về một sự thay đổi thời tiết lớn ngay sát kỳ nghỉ Tết. Dự báo từ khoảng ngày 6-7/2, không khí lạnh bắt đầu tăng cường khiến Hà Nội chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa nhỏ và sương mù rải rác.

Đặc biệt, từ ngày 7-9/2 (tức từ ngày 20 đến 22 tháng Chạp), một đợt gió mùa đông bắc với cường độ từ trung bình đến mạnh sẽ tràn xuống nước ta. Đợt thiên tai này sẽ gây mưa diện rộng cho toàn Bắc Bộ, đưa nền nhiệt giảm sâu rõ rệt. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến chỉ từ 12-15 độ, trong khi mức cao nhất cũng không vượt quá 18 độ. Khu vực trung du và vùng núi phía Bắc đối mặt với nguy cơ rét đậm trên diện rộng.

Diễn biến thời tiết từ miền Trung đến Nam Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trong ngày 4/2 duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhưng phía Bắc sẽ hửng nắng vào buổi chiều, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 24 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông khu vực Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi, phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt: phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, không mưa với nhiệt độ chạm mốc 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết ổn định và đặc trưng của mùa khô. Ngày nắng rực rỡ, đêm có mưa rào vài nơi. Tại Tây Nguyên, đêm và sáng sớm trời vẫn rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ. Riêng khu vực Nam Bộ và TP.HCM, thời tiết khá nóng vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2-3 hoạt động ổn định.

Khu vực

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Hà Nội

16-18 độ

22-24 độ (có nơi >24 độ)

Tây Bắc Bộ

13-16 độ (có nơi <12 độ)

21-24 độ (Tây Bắc có nơi >25 độ)

Đông Bắc Bộ

14-17 độ (vùng núi <12 độ)

21-24 độ (có nơi >24 độ)

Thanh Hóa - Huế

16-19 độ

21-24 độ (có nơi >24 độ)

Đà Nẵng - Bình Thuận

21-24 độ

25-28 độ (phía Nam có nơi 28-30 độ)

Tây Nguyên

16-19 độ

25-28 độ (có nơi >28 độ)

Nam Bộ

21-24 độ

30-33 độ

QT (SHTT)