Vụ phá rừng quy mô lớn ở xã Kim Sơn (Gia Lai) đang được điều tra. Tổng diện tích thiệt hại cuối cùng là gần 98ha, và 2 kiểm lâm đã bị đề nghị kỷ luật vì lơ là trách nhiệm.

Ngày 8/12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả điều tra vụ phá rừng, khai thác trái phép tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 157 (xã Kim Sơn). Trước đó, ngày 3/7, UBND xã Kim Sơn phát hiện vụ việc và phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm xác minh, bước đầu ghi nhận gần 95ha rừng bị thiệt hại, Dân Trí đưa tin.

Đến ngày 30/9, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân phối hợp cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và các chủ rừng khám nghiệm hiện trường, xác định tổng diện tích bị xâm hại gần 98ha, gồm hơn 23ha rừng tự nhiên và gần 75ha rừng trồng.

08-1765185535-gan-98ha-rung-bi-xam-hai-de-nghi-ky-luat-2-kiem-lam.jpg
Hai kiểm lâm bị đề nghị kỷ luật liên quan đến vụ để gần 98ha, tại khoảnh 4 và khoảnh 6, tiểu khu 157 (khu vực Hóc Mốc, thôn Nghĩa Điền, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) bị xâm hại. Ảnh: An Sơn/Dân Trí

Sau quá trình kiểm điểm, báo cáo ngày 30/11 của Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đề nghị kỷ luật ông Phan Văn Thành và ông Trương Ngọc Nhuận bằng hình thức khiển trách. Hai kiểm lâm này bị đánh giá là chưa hoàn thành nhiệm vụ, để tình trạng vi phạm lâm luật kéo dài, thiếu biện pháp ngăn chặn và không báo cáo kịp thời.

Về trách nhiệm người đứng đầu, dù đã có tham mưu trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, nhưng do kiểm lâm cơ sở không báo cáo kịp thời nên không thể chỉ đạo ngăn chặn từ sớm. Ngoài ra, thời điểm xảy ra vi phạm trùng với giai đoạn sáp nhập chính quyền hai cấp, tạo khoảng trống trong điều hành. Người đứng đầu cũng bị nhận xét là chưa bao quát hết tình hình, thiếu kiểm tra, giám sát, quá tin tưởng vào lực lượng địa bàn, dẫn đến việc xử lý chậm trễ.

Do đó, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đề nghị cấp trên xem xét kiểm điểm sâu về công tác lãnh đạo và chỉ đạo của đơn vị.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết đang tiếp tục xem xét trách nhiệm tập thể và cá nhân để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Kim Sơn xác nhận các cơ quan chức năng đang điều tra vụ phá rừng lớn tại địa bàn. Diện tích rừng bị khai thác trái phép gần 95ha, thuộc khoảnh 4 và 6, tiểu khu 157 (khu vực Hóc Mốc, thôn Nghĩa Điền). Phần rừng này do 3 đơn vị quản lý: UBND xã Kim Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân và một đơn vị trại giam.

Các đối tượng được cho là đã lợi dụng thời điểm trước khi sáp nhập đơn vị hành chính để tổ chức khai thác rừng trái phép. Cơ quan chức năng đã xác định một số người liên quan.

PN (SHTT)