-
CHDC Congo ngược dòng lịch sử, tiễn cả Uzbekistan và Hàn Quốc về nước -
Bí ẩn vụ nam du khách nước ngoài rơi từ tầng cao tử vong trước cửa khách sạn tại TP.HCM -
Ngọc nữ showbiz dàn xếp êm đẹp vụ lừa tiền mang thai hộ, tái xuất rạng rỡ sau scandal chấn động -
Croatia hạ Ghana đầy kịch tính, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi World Cup -
Rút ngắn khoảng cách sau song sắt bằng những cuộc gọi video từ 1/7 -
Harry Kane lập kỷ lục vĩ đại, tuyển Anh hiên ngang tiến vào vòng 1/16 với ngôi đầu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 28/6/2026: Tị suôn sẻ, Mùi nóng tính -
Bí quyết đặt 4 nhóm cây phong thủy trong bếp giúp gia chủ đón lộc, đổi đời -
Công an truy tìm người phụ nữ tông bé trai 4 tuổi rồi bỏ trốn, cập nhật tình hình của nạn nhân -
Làn sóng phẫn nộ quanh clip "dùng tiếng Anh gọi món vì chưa quen giọng bản địa" của một TikToker 7.5 IELTS
Xã hội
13/02/2026 20:55Hàng trăm kg giò chả, giăm bông chưa hàn the ở Ninh Bình bị thu giữ, khởi tố chủ cơ sở sản xuất
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Đức Chinh (SN 1967, trú xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình), chủ một cơ sở sản xuất thực phẩm, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Trước đó, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của ông Chinh đang sản xuất, lưu trữ số lượng lớn giò, chả, giăm bông có chứa hàn the – một loại hóa chất nằm trong danh mục cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tổng khối lượng các sản phẩm vi phạm bị thu giữ lên tới hàng trăm kg.
Theo cơ quan chức năng, hàn the được đưa vào thực phẩm nhằm tạo độ giòn, dai, kéo dài thời gian bảo quản và giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, đây là chất có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người nếu sử dụng lâu dài, ảnh hưởng đến gan, thận và hệ thần kinh.
Bước đầu, ông Chinh thừa nhận đã mua hàn the về pha trộn vào quá trình chế biến giò chả, giăm bông để bán ra thị trường. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm và phạm vi tiêu thụ sản phẩm.

Về mặt pháp lý, hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm có thể bị xử lý theo Điều 317 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, thu lợi lớn hoặc làm chết người, mức phạt tù có thể lên tới 20 năm, thậm chí tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến thực phẩm trong một thời gian nhất định.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời kịp thời phản ánh các cơ sở có dấu hiệu vi phạm để góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
- Xem phim 18+: Điều gì sẽ xảy ra? (40 phút trước)
- Đài truyền hình làm mờ mặt HLV Hàn Quốc sau thất bại (53 phút trước)
- Diễn viên Táo quân bí mật tổ chức lễ ăn hỏi, dự kiến cưới vào cuối năm (1 giờ trước)
- Vòng knock-out World Cup 2026: Lộ diện "nhánh tử thần", các đội bóng nhỏ sẵn sàng tạo địa chấn (1 giờ trước)
- Máy bay chở nhóm nhảy dù rơi ở Pháp, 11 người trên khoang tử nạn (1 giờ trước)
- Trực thăng Ả rập Xê út rơi gần eo biển Hormuz, 14 người trên khoang không qua khỏi (2 giờ trước)
- Ukraine phát triển tên lửa phóng từ khinh khí cầu, hướng tới vô hiệu hóa lưới điện Nga (2 giờ trước)
- Nắng nóng kỷ lục khiến châu Âu chia rẽ về việc phổ cập điều hòa (2 giờ trước)
- Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, yêu cầu GDP nửa cuối năm đạt gần 12% (2 giờ trước)
- World Cup 48 đội: Cơ hội rộng mở nhưng giá trị có còn nguyên vẹn? (2 giờ trước)