Sau khi dùng bữa tại một quán cơm gà trên địa bàn phường Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), hàng chục thực khách đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy cấp.

Chiều ngày 5/7, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã chính thức thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tập thể vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo báo cáo sơ bộ, trong hai ngày 2 và 3/7, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh liên tục tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân là người dân địa phương. Điểm chung của các ca bệnh này là đều xuất hiện các triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm như đau quặn bụng, buồn nôn và tiêu chảy liên tục sau khi ăn cơm tại quán gà Quỳnh Nga.

05-1783256932-khanh-hoa-khoang-50-nguoi-nhap-vien-nghi-ngo-doc-sau-khi-an-com-ga
Nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn tại quán cơm gà ở Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh

Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời, tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đã chuyển biến tích cực. 10 trường hợp đã hồi phục tốt và làm thủ tục ra viện, 30 trường hợp tiếp theo dự kiến sẽ được xuất viện vào ngày 6/7 sau khi các chỉ số sinh tồn ổn định. Những bệnh nhân còn lại hiện vẫn đang được đội ngũ y bác sĩ tích cực theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Nhằm động viên người dân, chiều ngày 4/7, phái đoàn công tác của UBND phường Cam Ranh đã đến bệnh viện thăm hỏi, tặng quà và nắm bắt tình hình sức khỏe của các nạn nhân.

Ngay sau khi vụ việc bùng phát, cơ quan chức năng địa phương đã lập tức yêu cầu quán cơm gà Quỳnh Nga tạm thời đóng cửa, dừng mọi hoạt động kinh doanh kể từ chiều 5/7 để phục vụ công tác điều tra. Toàn bộ các mẫu thức ăn tại cơ sở này đã được niêm phong, lấy mẫu đem đi kiểm nghiệm để xác định chính xác nguyên nhân gây ngộ độc.

Lên tiếng về sự cố, ông Q. – chủ tiệm cơm gà Quỳnh Nga – thừa nhận việc nhiều khách hàng phải đi cấp cứu sau khi ăn tại quán mình trong hai ngày 2 và 3/7. Ông Q. khẳng định cửa hàng luôn nhập nguyên liệu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Về nguyên nhân sự cố, chủ cơ sở nghi ngờ có khả năng các nhân viên trong bếp đã sơ suất, thực hiện sai quy trình chế biến hoặc bảo quản món ăn.

Đáng chú ý, khi được hỏi về thông tin tiệm cơm này từng dính bớ phốt tương tự trước đó, ông Q. cũng thẳng thắn xác nhận vào đầu năm 2026, cơ sở của ông đã từng xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm tương tự.

Hiện tại, Sở Y tế Khánh Hòa cùng các đơn vị quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn đang ráo riết kiểm tra các ca bệnh nghi ngờ và chờ kết quả xét nghiệm mẫu phẩm để đưa ra chế tài xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TN (SHTT)