Dù lưu lượng phương tiện giao thông giảm mạnh trong sáng mùng 1 Tết (17/2), người dân tại nhiều tỉnh thành miền Bắc vẫn phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ở mức báo động. Theo ghi nhận từ các trạm quan trắc, chất lượng không khí tại Thái Nguyên, Ninh Bình và Hưng Yên đã chạm mức "rất xấu", trong khi Thủ đô Hà Nội cũng chìm trong bầu không khí "xấu".
Ô nhiễm không khí ngày 29/11/2025 trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Ảnh: VnExpress.

Cụ thể, vào lúc 7h sáng ngày đầu năm mới, hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã hiển thị 4 trạm đo đạt ngưỡng rất xấu. Điểm nóng nhất về ô nhiễm được ghi nhận tại đường Hùng Vương, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên với chỉ số AQI lên tới 275. Đáng chú ý, trước đó vào lúc 3h sáng, trạm này thậm chí đã chạm ngưỡng "nguy hại" với chỉ số 365, mức độ có thể gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe. Cũng tại Thái Nguyên, khu vực phường Quan Triều ghi nhận chỉ số 223.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các tỉnh lân cận. Tại Ninh Bình, trạm đo ở công viên Nam Cao (khu vực Phủ Lý cũ) hiển thị chỉ số 224, trong khi tại đường Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, chỉ số AQI là 223. Các con số này cho thấy một thực trạng đáng lo ngại về môi trường ngay trong thời khắc khởi đầu năm mới.

Tại Thủ đô Hà Nội, mặc dù các tuyến đường trong sáng mùng 1 Tết vô cùng vắng vẻ, nhưng chất lượng không khí vẫn không khả quan hơn. Cả ba trạm quan trắc trọng điểm đều báo cáo mức độ ô nhiễm "xấu". Cụ thể, trạm tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng đạt mức 197, trạm Nguyễn Văn Cừ là 171 và trạm công viên Nhân Chính trên đường Khuất Duy Tiến ghi nhận mức 168.

Theo dữ liệu từ hệ thống IQAir, Hà Nội thậm chí đã lọt vào top 4 thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong sáng 17/2 với chỉ số trung bình là 179. Thủ đô của Việt Nam chỉ xếp sau các thành phố Delhi (Ấn Độ), Lahore (Pakistan) và Kolkata (Ấn Độ). Cá biệt, khu vực Tây Hồ còn ghi nhận chỉ số AQI lên đến 223.

Chỉ số AQI (chất lượng không khí) là thước đo phản ánh mức độ ô nhiễm và những nguy cơ đối với sức khỏe con người, trong đó chỉ số càng cao thì rủi ro càng lớn. Các cơ quan chức năng xác định tác nhân chính gây ra tình trạng này hiện nay chủ yếu là bụi mịn PM2.5. Tuy nhiên, người dân miền Bắc có thể kỳ vọng vào sự thay đổi tích cực trong những giờ tới. Cục Môi trường dự báo, bắt đầu từ trưa nay, khi một đợt không khí lạnh tràn xuống, chất lượng không khí sẽ có sự cải thiện rõ rệt và dần trở về mức trung bình.