Theo dự báo, vào giai đoạn cuối tháng 1 sang đầu tháng 2, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ không mạnh. Tuy nhiên, tại các khu vực núi cao Bắc Bộ, thời tiết vẫn có khả năng chuyển rét đậm ở một số nơi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong hai ngày 29–30/1, thời tiết trên phạm vi cả nước nhìn chung khá ổn định. Ban ngày, nhiều khu vực xuất hiện nắng, song ban đêm và sáng sớm, không ít nơi vẫn duy trì trạng thái rét.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rải rác vài nơi. Buổi sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, đến trưa chiều trời hửng nắng.

Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, sáng 30/1 có khả năng xảy ra mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù rải rác. Nhiệt độ duy trì ở mức thấp vào ban đêm và sáng sớm, gây cảm giác rét rõ rệt.

29-1769646456-mien-bac-sap-don-dot-khong-khi-lanh-moi-vung-nui-co-noi-ret-dam.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa rải rác, ban ngày thời tiết khô ráo. Riêng khu vực phía Bắc của vùng này, trời rét về đêm và sáng sớm. Tây Nguyên và Nam Bộ nhìn chung đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục ghi nhận trạng thái rét vào ban đêm và sáng sớm. Đến ngày 31/1, Bắc Bộ có thể đón thêm một đợt không khí lạnh yếu. Từ ngày 1/2, nền nhiệt giảm, trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Trong khoảng từ 1/2 đến 4/2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi – Gia Lai có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác.

Dự báo thời tiết ngày 29/1 tại các khu vực:

Hà Nội:

Trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15–17°C, cao nhất 23–25°C.

Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù; trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13–16°C, có nơi dưới 12°C; cao nhất 21–24°C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15–18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C; cao nhất 22–25°C.

Thanh Hóa – Huế:

Nhiều mây, mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa chiều nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16–19°C, cao nhất 22–25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

Phía Bắc nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều nắng; phía Nam đêm có mưa rải rác, ban ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2–3.

Nhiệt độ thấp nhất 19–22°C; cao nhất phía Bắc 24–27°C, phía Nam 28–31°C.

Cao nguyên Trung Bộ:

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; gió bắc đến đông cấp 2–3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14–17°C, có nơi dưới 13°C; cao nhất 25–28°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 21–24°C; cao nhất 29–32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 22–24°C; cao nhất 30–32°C.

PN (SHTT)