-
Tìm thấy thi thể nghi là nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất mất tích khi đi qua đường ngập ở Hà Nội -
Thanh Hóa cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún tại 76 xã -
4 loại đồ uống có thể hỗ trợ cải thiện gan nhiễm mỡ -
Nam sinh lớp 7 ở Phú Quốc siết cổ mợ: Bức xúc vì mẹ từng bị đánh, bản thân bị nghi lấy điện thoại -
Sở Xây dựng Hà Nội: Các công trình chống ngập khẩn cấp phát huy hiệu quả -
Vì sao ăn quá nhanh có thể ảnh hưởng sức khỏe? -
Thanh Hóa sắp có tuyến cáp treo gần 3.000 tỷ đồng tại quần thể du lịch hơn 35.000 tỷ -
Nữ sinh lớp 7 bị đánh, quay clip đăng mạng: Công an làm rõ nguyên nhân và những người liên quan -
Thanh Hóa: 3 người bị lũ cuốn khi đi đánh cá trong một ngày -
Bộ Công Thương đề xuất tiếp nhận quyền đại diện vốn nhà nước tại EVN
Xã hội
18/09/2026 11:29Thanh Hóa cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún tại 76 xã
Sáng 18/9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát đi bản tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất do mưa lũ và dòng chảy trên địa bàn tỉnh.
Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ, từ 7h ngày 17/9 đến 7h ngày 18/9, Thanh Hóa xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.
Đáng chú ý, kết quả từ mô hình độ ẩm đất Seaffgs cho thấy lượng nước tích lũy trong đất tại một số khu vực đã đạt mức trên 85%, thậm chí bão hòa hoàn toàn. Khi đất đã ngậm lượng nước lớn, kết cấu đất suy yếu và nguy cơ trượt lở có thể gia tăng.
Trong 6 giờ tới, mưa vừa đến mưa to và dông được dự báo tiếp tục xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, một số nơi có thể trên 50mm.

Trước diễn biến này, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở và sụt lún đất được nâng lên cấp 2. Nguy cơ xảy ra thiên tai ở mức cao được cảnh báo tại hàng chục xã, phường trên địa bàn Thanh Hóa.
Đặc biệt, các khu vực Hiên Kiệt, Thiên Phủ, Điền Quang, Văn Nho, Thiết Ống, Trung Hạ, Quan Sơn, Tam Lư, Yên Thắng, Giao An, Văn Phú, Đồng Lương, Thạch Lập, Cẩm Thạch, Yên Nhân, Lương Sơn, Xuân Bình, Mậu Lâm, Yên Thọ và Thanh Kỳ được đặt trong vùng có nguy cơ rất cao.
Ngoài ra, nhiều khu vực như Mường Lát, Tam Chung, Hồi Xuân, Bá Thước, Pù Luông... cũng nằm trong diện cảnh báo nguy cơ cao.
Cơ quan khí tượng lưu ý lũ quét, sạt lở và sụt lún đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến các công trình dân sinh, kinh tế, hoạt động sản xuất cũng như giao thông. Đặc biệt, sạt lở đất đá có thể gây tắc nghẽn cục bộ trên các tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại.
Người dân sinh sống tại khu vực sườn dốc, ven sông, suối được khuyến cáo chủ động rà soát những vị trí xung yếu và sẵn sàng phương án di chuyển khi có tình huống nguy hiểm.
Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung ứng phó, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.
Các địa phương được yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời người dân khỏi những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu và nước chảy xiết. Tại nơi sơ tán cũng phải bảo đảm lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, nhất là những khu vực có nguy cơ bị chia cắt.
Lãnh đạo địa phương phải trực tiếp chỉ đạo tại các địa bàn trọng điểm, duy trì thông tin liên lạc và tăng cường cảnh báo để người dân không đi vào những khu vực nguy hiểm khi mưa lũ xảy ra.
Tỉnh cũng yêu cầu huy động tối đa trạm bơm, cống tiêu, khơi thông dòng chảy nhằm tiêu úng, bảo vệ khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp và sản xuất. Các hồ, đập thủy lợi, thủy điện phải được vận hành an toàn, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều và kiểm tra các vị trí xung yếu, cống dưới đê, công trình đang thi công cũng được tăng cường. Các lực lượng phải sẵn sàng nhân lực, phương tiện cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ”.
Trong công tác khắc phục hậu quả, các địa phương được yêu cầu chủ động sử dụng nguồn lực hỗ trợ người dân bị thiệt hại, ưu tiên hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế, không để người dân thiếu lương thực, nước uống hoặc nơi ở.
Các công trình thiết yếu như trường học, cơ sở y tế, đường giao thông, hệ thống điện, viễn thông và nước sinh hoạt phải được khẩn trương khắc phục. Cùng với đó là xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và từng bước khôi phục sản xuất nông nghiệp.
Các địa phương phải hoàn thành thống kê chính xác thiệt hại và gửi đề xuất nhu cầu hỗ trợ trước ngày 26/9/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổng hợp thiệt hại, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Trung ương trước ngày 2/10. Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2026.
Từ ngày 13/9 đến nay, Thanh Hóa đã xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 380-550mm. Trên các sông xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ báo động 2 đến trên báo động 3, gây ngập nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, đồng thời xảy ra sạt lở và ảnh hưởng giao thông, đê điều.
Dự báo từ nay đến chiều 19/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 150mm. Nguy cơ ngập lụt và sạt lở tại các khu vực xung yếu vì thế vẫn hiện hữu, đòi hỏi chính quyền và người dân tiếp tục chủ động các phương án ứng phó.
PN (SHTT)
- Thanh Hóa cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún tại 76 xã (48 phút trước)
- Toyota sẽ sản xuất Hilux chạy hydro từ năm 2028 (49 phút trước)
- Góp 14 triệu đồng mua ma túy rồi nửa chừng "rút lui", 3 bị cáo kháng cáo kêu oan (55 phút trước)
- Hoài Lâm chính thức tổ chức đám cưới với bạn gái Ngọc Trinh vào ngày 6/10 (59 phút trước)
- Những người đầu tiên nhận iPhone 18 Pro Max (1 giờ trước)
- Cung điện Buckingham phản hồi lời kể về phản ứng của Vua Charles sau khi Diana qua đời (1 giờ trước)
- Dancer Kim Anh bị loại khỏi "Anh trai vượt ngàn chông gai" sau ồn ào vạ miệng (1 giờ trước)
- Tiền người dân gửi ngân hàng vượt 11,2 triệu tỷ đồng, tiếp tục lập kỷ lục mới (1 giờ trước)
- 4 loại đồ uống có thể hỗ trợ cải thiện gan nhiễm mỡ (1 giờ trước)
- Vụ vác kiếm, tuýp sắt chém nhầm người tại Hải Phòng: Lộ diện kẻ cầm đầu nhóm thanh niên côn đồ (1 giờ trước)