-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Ăn - Chơi
10/11/2023 21:20Báo nước ngoài gợi ý những điều thú vị không thể bỏ lỡ ở Hà Nội
Theo tác giả Ed Peters, mặc dù Ma Cao hay Thâm Quyến của Trung Quốc có thể gần Hồng Kông và hòa hợp hơn về mặt ngôn ngữ, nhưng để tìm một nơi chốn nghỉ ngơi hoàn hảo thì Hà Nội được coi là lựa chọn hoàn hảo khi vừa mang tính “nước ngoài” vừa mang đậm nét tinh túy của châu Á.
Dù thủ đô của Việt Nam giờ đây đã xuất hiện nhiều tòa nhà chọc trời và những công trình khác của thời kỳ hiện đại hóa, nhưng đa số tập trung ở các quận cận trung tâm, ngoài ngoại thành.




Cuộc sống của nhiều người dân vẫn diễn ra đầy màu sắc trên các vỉa hè. Đó có thể là những cô bán trái cây tươi trên những chiếc xe đạp đậu ở góc phố, anh thợ cắt tóc với chiếc gương được gắn vào cây hay mấy cậu nhân viên nhà hàng ngồi trên ghế nhựa nhặt rau chuẩn bị hàng, các anh thợ sửa xe máy và các tiểu thương khác bày hàng bên lề đường, không để ý đến tiếng ồn ào xung quanh.
Hà Nội không thực sự giống một thành phố mà giống một ngôi làng rộng lớn, sầm uất với kiến trúc mang ảnh hưởng của Pháp bên cạnh những công trình mới đồ sộ.
Nơi đây, được bao quanh bởi những cây cổ thụ và những đền chùa trang nghiêm. Hồ lúc sáng sớm bình minh tập trung rất đông người dân tới chạy bộ, giãn cơ, chống đẩy trên các rào chắn hoặc bên bờ hồ.

Bên cạnh những 'nỗi sợ' cho du khách do xe máy đem tới thì Hà Nội là một quần thể đô thị hiền hòa với vô số cơ sở lưu trú, từ khách sạn sang trọng đến những nhà khách giá rẻ cao hàng chục tầng tọa lạc trên những mảnh đất nhỏ truyền thống của thành phố.
Các khách sạn di sản tính giá mỗi đêm khoảng 10 triệu đồng (400 USD). Khu Phố Cổ – quanh Hoàn Kiếm – có rất nhiều khách sạn gia đình với hầu hết các tiện nghi hiện đại, ít đồ trang trí và mức giá dao động khoảng 60 USD.
Bữa sáng tự chọn được bao gồm trong giá bao gồm nhiều loại món từ chả giò cho đến thịt xông khói, trứng và bánh sừng bò, kèm theo cà phê java Việt Nam.

Khi đi bộ dạo quanh hồ du khách cũng có thể nghe thấy tiếng chuông leng keng nhẹ nhàng báo hiệu sự hiện diện của một chiếc xích lô, một loại xe kéo truyền thống của Việt Nam.
Bên cạnh đó, ẩm thực Hà Nội cũng là một lý do khiến du khách nào cũng nên thử tới đây ít nhất một lần trong đời.
Cách đây khoảng một thế hệ, các nhà hàng ở Hà Nội rất ít, trong khi thực đơn và hóa đơn có xu hướng được viết tay và không phải lúc nào cũng giữ nguyên giá. Nhưng khi có sự xuất hiện của các thanh tra Michelin, mọi thứ đều trở nên chuẩn chỉnh hơn.


Trong khi sự xuất hiện của Michelin có thể làm xáo trộn mọi thứ thì những nhà hàng lâu đời vẫn được ưa chuộng. Các phần ăn không lớn, nhưng bữa ăn ở đây lúc nào cũng là một 'bản giao hưởng của màu sắc và hương vị'.
Ngoài đồ lưu niệm, du khách còn có thể lựa chọn rất nhiều đồ sơn mài, lụa và đồ thêu tay được làm thủ công tinh xảo tại các cửa hàng bình dân ở Khu Phố Cổ và các quận lân cận.
Cách khu phố đi bộ du lịch hai bước chân, đồng thời cách khu phố cổ vài trăm mét về phía bắc, chợ Đồng Xuân là một trung tâm ba tầng dành cho cả khách bán buôn và bán lẻ.
Tầng trệt có đài phun nước và ghế ngồi. Còn con phố bên ngoài vào cuối tuần được biến thành chợ đêm, nơi, giúp du khách thỏa mãn thú vui mua sắm không thua kém gì việc hòa mình vào không khí nơi đây.
Theo Đỗ An (Vietnamnet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)