-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Ăn - Chơi
10/11/2023 17:58Năm hiểu lầm về ẩm thực Ấn Độ
Một quốc gia đông dân và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tôn giáo, ẩm thực Ấn Độ phản ảnh chân thật hiện thực đời sống xã hội. Món ăn đa dạng, phong phú, sử dụng nhiều hương liệu, màu sắc sặc sỡ, thói quen thưởng thức ẩm thực theo nghi lễ tôn giáo… đã tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với các tín đồ yêu thích ẩm thực trên thế giới đam mê, khám phá.
Lãnh thổ Ấn Độ sở hữu nhiều dạng địa hình từ đồng bằng cho đến đồi núi cùng nhiều miền khí hậu khác nhau đã làm nên sự đa dạng trong ẩm thực. Ở Ấn Độ, sự phân hóa về văn hóa ẩm thực diễn ra mạnh mẽ giữa Bắc Ấn và Nam Ấn. Hầu hết nguyên liệu sử dụng trong chế biến món ăn thể hiện bản sắc dân tộc, những kiêng kị theo từng tôn giáo khác nhau. Thực phẩm chính trong bữa ăn của người Ấn Độ là gạo và bột mì. Ngoài ra, còn có đậu lăng (hình dẹt, có nhiều loại: đỏ, vàng, đen) sử dụng cùng với cơm và bánh mì trong ít nhất hai bữa ăn hàng ngày của các gia đình. Ấn Độ vừa là nước sản xuất vừa là nước tiêu thụ đậu lăng lớn nhất thế giới.
Tôn giáo chi phối mạnh mẽ đến cách chế biến món ăn của người Ấn. Người Hồi giáo không sử dụng thịt heo, người Hindu giáo lại không sử dụng thịt bò nên thịt gà, dê, cừu và các loại thủy hải sản là thực phẩm phổ biến tại Ấn Độ
Người Ấn cũng ăn cơm như các quốc gia phương Đông khác tuy nhiên cách nấu cơm của họ có nhiều khác biệt. Trước tiên gạo được xào với bơ hoặc dầu sau đó mới cho nước vào nấu, khi đã gần chín bắt đầu cho hương liệu vào như: tiêu, hạt cumin, quế… và các loại cá, thịt, rau củ.
Những hiểu lầm về ẩm thực Ấn Độ có thể bạn chưa biết
Đồ ăn Ấn Độ luôn có cà ri
Cà ri có nguồn gốc từ Ấn Độ, là gia vị nổi tiếng nhất của đất nước này. Cà ri không chỉ "phủ sóng" ở châu Á mà còn nổi tiếng ở các siêu thị, nhà hàng châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương... Thế nhưng với những người không thích ăn cay, cũng không thích mùi nồng của cà ri, món ăn này lại là một trở ngại khi họ định đến thăm Ấn Độ. Họ nghĩ món ăn nào ở đất nước này cũng có cà ri.
Thực tế thì rất nhiều món Ấn không hề cay, không có cà ri và rất dễ ăn. Điển hình là naan, loại bánh xuất hiện trên khắp các nẻo đường nước Ấn, thơm mùi bơ và phomai, có thể ăn kèm thịt cừu, thịt dê, hoa quả khô, hành tây, khoai tây... Ngoài ra còn có tandoori - các loại rau thịt nướng trong lò đất truyền thống, không trực tiếp trên lửa nên vừa chín mềm vừa không bị khô.
Không có thịt mà ăn
Một số du khách ngại đi Ấn vì sợ... đói khi nghe nói người Ấn toàn ăn đồ chay, không ăn thịt bò, thịt lợn... Sự thật là chỉ một số người theo tôn giáo là kiêng thịt một vài loài động vật. Còn ở khắp Ấn Độ, những nơi chúng tôi đi qua, đều có các quán chay và không chay, ghi biển rõ ràng "Veg and Non-veg Restaurant". Bạn hoàn toàn có thể chọn đồ ăn theo sở thích. Gà, cừu, cá... là những món "không chay" phổ biến ở Ấn Độ, thậm chí gà Tikka hay cừu Josh rogan còn trở thành những món ăn nổi tiếng thế giới đáng để nếm thử.
Phải ăn bằng tay
Khi chúng tôi trở về từ Ấn Độ, bạn bè tò mò hỏi "sang đấy có phải ăn bốc không?". Sự thật là ở tất cả các hàng quán mà chúng tôi đến, người ta đều cung cấp đủ thìa dĩa, cho dù là quán bình dân hay quán có thương hiệu, quán vỉa hè hay nhà hàng hoành tráng.
Đúng là một số người Ấn chỉ dùng tay để ăn, nhưng bạn hoàn toàn có thể chọn ăn như người Ấn hoặc sử dụng dao thìa dĩa nếu bạn muốn. Bồn rửa tay và vòi nước sạch khá phổ biến nên du khách không cần quá lo lắng về vấn đề vệ sinh khi ăn bằng tay. Nếu kỹ tính, bạn có thể mang theo chai nước rửa tay cá nhân để sẵn sàng trải nghiệm ăn như người Ấn.

Người Ấn chỉ uống masala chai
Không có nơi nào trên đất Ấn mà không có masala chai - trà sữa đã trở thành "hương hiệu. "Masala" nghĩa là gia vị, "chai" là trà. Thức uống độc đáo này chính là trà đen được ủ với các loại gia vị và thảo mộc Ấn Độ, tạo nên hương vị cay nồng, khác so với trà của các nước phương Đông khác. Nhưng cũng chính vị cay nồng nên nhiều du khách không muốn thử masala.
Nhưng Ấn Độ còn rất nhiều đồ uống khác rất thân thiện với khẩu vị của mọi người, kể cả trẻ em. Bạn có thể thử lassi ngon không kém cà phê sữa đá Việt Nam. Lassi chính là sữa chua uống, thường được làm từ sữa dê, vừa hấp dẫn vị giác vừa tốt cho tiêu hóa. Có đến hàng chục biến thể của lassi dùng cùng xoài, dâu, táo, lê, đào, chuối... với giá chỉ khoảng 10.000-15.000 đồng.
Đi Ấn phải mang mì tôm
Nỗi sợ đối với các món cay nồng và nỗi lo không quen được với ẩm thực Ấn Độ khiến nhiều du khách phải chất đầy vali mì tôm, phở ăn liền trước khi khởi hành. Khi đến nơi, họ mới vỡ lẽ là đồ ăn Ấn phong phú và có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi du khách, ngoài ra vẫn có các quán đồ Thái, Hoa, Hàn... Nếu không thích đồ Á, bạn có thể chọn pizza, mì spaghetti, hamburger, gà rán KFC...
Nếu dạ dày bạn nhạy cảm và không quen với món ăn lạ, thì có thể cân nhắc mang theo thức ăn đóng hộp. Khác với nhiều quốc gia, Ấn Độ rất thoáng trong việc cho phép người nhập cảnh mang theo trứng, hoa quả tươi, xúc xích, patê... trong hành lý. Nếu không muốn phải mang vác nặng từ nhà, bạn có thể đi chợ ở Ấn Độ để mua thực phẩm với giá cả không khác so với Việt Nam, thậm chí nhiều thứ còn rẻ hơn. Đi chợ cũng là một cách để thưởng thức văn hóa địa phương.
Du lịch ở Ấn Độ thích hợp nhất từ tháng 11 đến tháng 2 vì thời tiết dễ chịu, có thể đi bộ cả ngày mà không cảm thấy mệt. Từ tháng 3 đến tháng 6 là mùa hè với những thời điểm lên đến 42 độ C, còn từ tháng 7 đến tháng 10 là mùa mưa.
NT (SHTT)
- Thân thế người nổi tiếng thứ hai bị khởi tố trong vụ án ma túy liên quan Miu Lê, giữ vai trò gì? (16/05/26 23:15)
- Đánh bại Chelsea tại Wembley, Man City lần thứ 8 vô địch Cup FA (16/05/26 23:08)
- Công ty quản lý phản hồi khẩn sau khi ca sĩ Miu Lê bất ngờ bị khởi tố, bắt tạm giam (16/05/26 23:03)
- Chủ tịch, Tổng giám đốc cùng loạt lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn PC1 bị khởi tố, bắt tạm giam (16/05/26 22:39)
- TP.HCM: Cháy lớn tại căn nhà hai tầng trong hẻm sâu, cả khu dân cư hoảng loạn tháo chạy (16/05/26 21:52)
- Diễn biến mới vụ án ma túy tại Cát Bà: Ca sĩ Miu Lê và đồng phạm chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam (16/05/26 21:22)
- Cục CSGT lên tiếng về việc sửa đổi Nghị định 168: Sẽ không tăng mức phạt tiền (16/05/26 20:54)
- Robert Lewandowski chính thức thông báo rời Barcelona sau 4 mùa giải đầy vinh quang (16/05/26 20:51)
- Trần Ngọc Vàng là ai mà khiến mạng xã hội dậy sóng vì loạt khoảnh khắc thân mật với Tóc Tiên? (16/05/26 20:35)
- Khởi tố gã đàn ông dùng cả chó cảnh tấn công nam shipper chảy máu mũi (16/05/26 20:14)