-
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng
-
Người đàn ông tử vong nghi do điện giật khi ngập lụt ở Hà Nội, người thân sốc nghẹn
-
Tưởng mẹ chồng thiên vị, nào ngờ ngày chia tài sản bà đi nước cờ khiến tất cả phải câm nín
-
Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn mất tích
-
Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào?
-
Sinh nhật “8 nghìn lá 2 nghìn xôi” và toan tính của Hà Môi
-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
Ăn - Chơi
30/04/2024 04:44Nơi phát hiện có hàng triệu cánh bướm như truyện cổ tích, thì ra là điểm quen thuộc, cách Hà Nội hơn 100km
Cả nước ta đang bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, kéo dài đến 5 ngày. Bởi vậy, không chỉ vui chơi tại thành phố mình đang sống, nhiều du khách lựa chọn du lịch những thành phố, địa phương khác để tham quan, trải nghiệm nhiều điểm đến mới. Sau đây chính là một nơi như thế, có vị trí gần thủ đô Hà Nội, quãng đường di chuyển dễ dàng và chi phí cũng cực tiết kiệm.
Đó chính là Vườn quốc gia Cúc Phương, trải dài trên địa phận 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Từ bây giờ đến cuối tháng 5 cũng chính là thời điểm nơi này được nhiều người ca ngợi có vẻ đẹp như trong truyện cổ tích với hàng triệu cánh bướm rập rờn. Người ta thường gọi đây là mùa bướm.

Mùa bướm - Nét đặc trưng đầu hè ở Cúc Phương
Sau khi trải qua một mùa xuân nồm ẩm và những cơn mưa lớn liên tục, Cúc Phương chính thức bước vào mùa bướm với những đàn bướm đông đúc đổ về tràn ngập cả cánh rừng. Thời điểm mùa bướm bắt đầu là vào khoảng đầu hoặc giữa tháng 4, kéo dài hơn 1 tháng cho đến cuối tháng 5.
Những đàn bướm di cư tới Cúc Phương chủ yếu là bướm trắng, ngoài ra còn cũng có một số loài bướm khác nhiều màu sắc như bướm phượng, bướm khế... Từng đàn bay lượn lớp lớp tầng tầng, xuyên suốt cả quãng đường từ cổng rừng dẫn vào tận bên trong, ríu rít bên chân du khách. Cảnh tượng đẹp đẽ ấy khiến cả cánh rừng và không gian khu bảo tồn bỗng chốc rực rỡ, náo nức hẳn lên.
Theo các du khách đã đến tham quan, càng vào những ngày nắng, bướm sẽ lại xuất hiện càng nhiều. Để tìm ra chỗ có nhiều bướm đậu, khách du lịch nên di chuyển sâu một chút vào phía bên trong rừng, đồng thời mang theo một chút nước ngọt và muối để làm thức ăn gọi bướm.

Mùa bướm không chỉ thu hút những nhóm du khách trẻ đến khám phá mà còn là thời điểm được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn đưa con em mình tới để tìm hiểu, học hỏi thêm nhiều kiến thức về loài sinh vật thú vị này, cũng như cảnh quan thiên nhiên tại rừng Cúc Phương. Trong những ngày hè nóng nực, Vườn quốc gia Cúc Phương cũng là điểm đến lý tưởng để du khách hạ nhiệt, hít thở không khí trong lành.

Di chuyển đến rừng Cúc Phương thế nào?
Cách Hà Nội hơn 120km, du khách có rất nhiều lựa chọn phương tiện di chuyển đến rừng Cúc Phương. Ô tô, xe máy là những lựa chọn tự túc phổ biến, bạn có thể di chuyển theo tuyến đường Pháp Vân - quốc lộ 1A, qua ngã 3 Gián Khẩu thì đi theo quốc lộ 13 là sẽ đến được rừng.
Nếu đi bằng xe khách bạn có thể bắt các chuyến ở bến xe Giáp Bát đi Nho Quan. Vì tuyến đường khá ngắn nên vé chỉ vào khoảng 70.000 đến 100.000 đồng/lượt. Sau khi xuống ở Nho Quan thì đi xe bus đến rừng Cúc Phương.
Giá vé tham quan tại vườn là 60.000 đồng đối với người lớn, 10.000 đồng đối với trẻ nhỏ (từ lớp 1 đến lớp 11) và miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi.

Những cảnh đẹp khác ở Vườn quốc gia Cúc Phương
Rừng vào hội, ngoài khung cảnh tuyệt vời của bầy bướm sinh sôi, du khách còn được chiêm ngưỡng bản hoà ca của rất nhiều loài động vật trong rừng già cùng hàng triệu ngôi sao đom đóm li ti lấp lánh khắp rừng già. Có ba khu vực đẹp nhất để ngắm đom đóm bên trong vườn quốc gia Cúc Phương, khu nhà nghỉ Cổng Vườn và khu Hồ Mạc.
Khi màn đêm dần buông phủ nơi đại ngàn cũng là lúc những bóng đèn nhỏ xíu thắp sáng không gian. Đây chính là một trong những cảnh tượng đẹp và ấn tượng nhất tại Cúc Phương vào thời điểm tháng tư hàng năm.

Ngoài bướm và đom đóm, một số hoạt động được du khách ưa chuộng khi đến Cúc Phương và đi bộ xuyên rừng, tham gia các tour ngắm động vật hoang dã và cắm trại, ăn uống xuyên đêm. Hiện tại, ngoài tour của ban quản lý rừng, du khách có thể sử dụng dịch vụ tham quan - cắm trại của các công ty lữ hành, cung cấp dịch vụ du lịch tư nhân hoặc tham quan theo hình thức tự túc.
Lều trại du khách có thể thuê của ban quản lý vườn, các loại đồ ăn thức uống đều có thể tìm thấy tại các cửa hàng xung quanh. Tuy nhiên, du khách nếu muốn lưu trú qua đêm tại rừng thì nên chuẩn bị đầy đủ hành trang để đảm bảo an toàn và lưu ý giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi.

Vườn quốc gia Cúc Phương đã thắng giải Vườn quốc gia hàng đầu châu Á do Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) bình chọn và là lần thứ 5 liên tiếp thắng giải thưởng này. Mỗi năm, vườn đón khoảng 120.000 lượt khách ghé thăm.
Theo Tường Vân (Nguoiduatin.vn)








- Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng (08:38)
- Người đàn ông tử vong nghi do điện giật khi ngập lụt ở Hà Nội, người thân sốc nghẹn (08:33)
- Những "dân chơi" của giới giải trí Việt (08:28)
- Tưởng mẹ chồng thiên vị, nào ngờ ngày chia tài sản bà đi nước cờ khiến tất cả phải câm nín (08:22)
- Hành động không ai ngờ tới của bà Phạm Kim Dung dành cho Hoa hậu Thuỳ Tiên (08:17)
- HAGL chật vật tìm bàn thắng đầu tiên ở V-League (08:13)
- Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn mất tích (08:11)
- FIFA dùng bóng AI ở World Cup 2026 (08:07)
- Lập khống hồ sơ bệnh án nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm (08:01)
- Vừa cân nhắc gửi Tomahawk, Mỹ đồng ý cung cấp thêm cho Ukraine 1 thứ: Có thể gây thiệt hại lớn cho Nga (08:01)




