Ăn - Chơi

Phú Quốc lọt vào top đảo đẹp nhất thế giới

Tự hào với những bãi biển nước màu ngọc lam trải dài cùng cát trắng, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đã được tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler vinh danh là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới.

CN Traveler đã công bố Giải thưởng Du lịch 2023 do độc giả bình chọn vào ngày 3/10. Theo đó, Phú Quốc tiếp tục lọt vào danh sách này năm thứ hai liên tiếp.

Hòn đảo lớn nhất Việt Nam có mặt trong hạng mục đảo châu Á, đứng thứ 8 với 88,89 điểm. Tiếp theo là đảo Okinawa - Ryuku của Nhật Bản và đảo Siargao của Philippines.

Năm 2015, độc giả Condé Nast Traveler đã bình chọn bãi Sao của Phú Quốc là một trong 10 bãi biển hoang sơ và yên tĩnh nhất thế giới, bên cạnh những điểm đến nổi tiếng khác như Fiji, Maldives.

Phú Quốc lọt vào top đảo đẹp nhất thế giới
Phú Quốc tiếp tục lọt vào danh sách này năm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Klook

Bên cạnh cảnh quan tuyệt đẹp, 'Đảo Ngọc' còn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở Việt Nam nhờ những trải nghiệm văn hóa, lịch sử đa dạng và nhiều loại hình lưu trú từ khách sạn giá rẻ đến vô vàn khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Truyền thông nước ngoài ca ngợi Phú Quốc là “ngôi sao đang lên” trên bản đồ du lịch toàn cầu nhờ những thay đổi đột phá để thu hút du khách. Charming Sunset Town, mới được đưa vào hoạt động ở phía Nam hòn đảo, đã được hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ca ngợi vì mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo khi thưởng thức vẻ đẹp Địa Trung Hải ở một quốc gia nhiệt đới. Trong khi đó, tạp chí Traveler của Australia khẳng định mọi ngóc ngách của Sunset Town đều sẽ khiến du khách phải kinh ngạc.

Các điểm tham quan mang tính biểu tượng của Phú Quốc bao gồm cáp treo Hòn Thơm - hệ thống cáp treo 3 dây dài nhất thế giới đưa khách du lịch từ trung tâm thị trấn An Thới đến đảo Hòn Thơm và Kiss The Stars - Triển lãm công nghệ đa phương tiện lớn nhất châu Á. 

Bên cạnh đó, chuyến tham quan các trang trại hồ tiêu, trang trại ngọc trai, làng chài Hàm Ninh hay vườn quốc gia Phú Quốc và nếm thử các món ăn địa phương như bún quậy sẽ giúp du khách có được trải nghiệm thú vị và cái nhìn sâu sắc hơn về văn hóa địa phương.

Yonhap News còn gọi Phú Quốc là “Maldives của Việt Nam” vì hòn đảo này có hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp đáp ứng yêu cầu của những du khách khó tính nhất đang tìm kiếm chỗ ở tinh tế.

Được CN Traveller vinh danh là một trong những hòn đảo hàng đầu thế giới năm thứ hai liên tiếp, Phú Quốc đã khẳng định được vị thế của mình trong bản đồ du lịch toàn cầu. 

Theo Đỗ An (Vietnamnet)




https://vietnamnet.vn/phu-quoc-lot-vao-top-dao-dep-nhat-the-gioi-2203959.html