Ung thư ở người trẻ đang gia tăng. Bác sĩ cảnh báo nhiều dấu hiệu tưởng chừng vô hại nhưng nếu kéo dài có thể khiến bệnh bị phát hiện muộn.

Ung thư không còn là căn bệnh chỉ gặp ở người cao tuổi. Những năm gần đây, tỷ lệ người dưới 50 tuổi mắc ung thư có xu hướng tăng lên, trong khi không ít trường hợp được phát hiện ở giai đoạn muộn do chủ quan với các dấu hiệu ban đầu.

Bác sĩ Jiri Kubes, chuyên gia xạ trị ung thư, Giám đốc y khoa Trung tâm Xạ trị Proton tại Prague (Cộng hòa Séc), cho biết người trẻ thường tự lý giải các biểu hiện bất thường của cơ thể là do căng thẳng, ăn uống thất thường hoặc lối sống bận rộn. Chính suy nghĩ này khiến nhiều người trì hoãn việc đi khám, bỏ lỡ cơ hội chẩn đoán sớm.

Giám đốc trung tâm xạ trị: Đừng bao giờ bỏ qua 6 dấu hiệu ung thư này, kể cả khi bạn mới 20 tuổi- Ảnh 2.

Theo số liệu của tổ chức Cancer Research UK, trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2019, tỷ lệ ung thư ở nhóm tuổi 25–49 đã tăng 24%. Dù phần lớn ca bệnh vẫn xảy ra ở người trên 50 tuổi, xu hướng trẻ hóa ung thư đang ngày càng rõ nét.

Vị chuyên gia cảnh báo có 6 dấu hiệu nguy hiểm mà người trẻ thường xem nhẹ, bao gồm những thay đổi kéo dài trong thói quen đại tiện, sụt cân không rõ nguyên nhân, tình trạng mệt mỏi dai dẳng không cải thiện dù đã nghỉ ngơi, sự xuất hiện của các khối u hoặc vùng sưng không biến mất, đau đầu thường xuyên kèm thay đổi về thần kinh, cùng với tình trạng chảy máu bất thường hoặc đau kéo dài.

Theo bác sĩ Kubes, yếu tố quan trọng để phân biệt giữa vấn đề sức khỏe thông thường và dấu hiệu cảnh báo ung thư chính là thời gian. Những rối loạn nhẹ do sinh hoạt thường chỉ thoáng qua, trong khi các triệu chứng đáng lo ngại có xu hướng kéo dài nhiều tuần và không tự biến mất.

Khi gặp các biểu hiện nêu trên, người bệnh không nên hoảng sợ nhưng cần chủ động đi khám. “Thời gian kéo dài của triệu chứng quan trọng hơn mức độ nặng nhẹ. Bất kỳ biểu hiện nào tồn tại nhiều tuần đều cần được kiểm tra”, bác sĩ Kubes nhấn mạnh.

Phát hiện sớm giúp cải thiện đáng kể hiệu quả điều trị và giảm mức độ can thiệp y tế. Với người trẻ, điều này càng có ý nghĩa khi phía trước còn nhiều năm cuộc sống và cơ hội phục hồi lâu dài.

Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng ung thư ở người trẻ có thể liên quan đến nhiều yếu tố của lối sống hiện đại như ít vận động, chế độ ăn uống không lành mạnh, thừa cân béo phì, ô nhiễm môi trường, hút thuốc và sử dụng rượu bia.

“Chủ động lắng nghe cơ thể không phải là phản ứng thái quá. Nếu cảm thấy có điều gì đó không ổn và nó không biến mất, hãy đi kiểm tra sớm”, bác sĩ Kubes khuyến cáo.

HL (SHTT)