Bộ Y tế yêu cầu Sơn La điều tra vụ bé 3 tuổi tử vong, 5 người nhập viện sau khi ăn trái cây và sữa chua tại xã Mường Giôn.

Ngày 3/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Sơn La phối hợp lực lượng chức năng điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến một bé trai 3 tuổi tử vong và 5 người trong gia đình phải nhập viện tại xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.

img
Ông Hoàng Văn Học, Phó chủ tịch UBND xã, đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân - Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Mường Giôn

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ sở y tế nơi bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cứu chữa, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân. Đồng thời, ngành chức năng phải khẩn trương lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, truy xuất nguồn gốc các thực phẩm nghi gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có). Sau đó công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 31/12, sáu người trong gia đình bà Lò Thị Phiêu (bản Kích Máng, xã Mường Giôn) có ăn trái cây và sữa chua do người thân mua về dịp nghỉ lễ. Đến khoảng 20h, ba cháu nhỏ xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi và được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu.

Do tình trạng các cháu diễn biến nặng, trạm y tế chuyển ra Bệnh viện Khu vực Quỳnh Nhai. Trên đường đi, bé trai 3 tuổi tử vong, hai cháu còn lại tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Đến rạng sáng 1/1, ba người lớn trong gia đình cũng xuất hiện triệu chứng tương tự và được đưa đi bệnh viện theo dõi sức khỏe. Chính quyền địa phương cho biết, bước đầu xác định vụ việc nghi do ngộ độc thực phẩm, chưa ghi nhận dấu hiệu tác động ngoại lực hay dấu hiệu tội phạm.

Bộ Y tế đồng thời yêu cầu Sơn La thực hiện nghiêm các chỉ đạo về bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường tuyên truyền để người dân thận trọng trong lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc đáng tiếc..

HL (SHTT)