-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Đời sống
19/11/2020 16:00Chỉ vì một từ phát âm sai, cộng đồng giáo viên Tiếng Anh 'online' ở Việt Nam xúm vào bóc phốt lẫn nhau
Câu chuyện phát âm chuẩn 100% tiếng Anh luôn gây tranh cãi với cộng đồng học ngôn ngữ khi luôn chia làm 2 phe. Một bên thì săm soi phát âm và yêu cầu phải chuẩn 100% ngữ nghĩa. Một bên lại cho rằng không cần quá đúng âm điệu, chỉ cần người bản xứ và người học ngôn ngữ hiểu là được.
Như mới đây, một video reaction tiếng Anh đã gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội khi bắt lỗi phát âm của từ "Addicted".
Cụ thể, Miss Thủy (Founder trung tâm tiếng Anh) đã dịch nghĩa và phát âm câu khá hot trên mạng xã hội: "Mình nghiện ai đó, mình thích ai đó cực kỳ. Ta dùng: I'm addicted to you".
Khá Tiếng Anh (thầy giáo 9.0 IELTS) đã bắt lỗi và cho rằng Miss Thủy phát âm sai vì ở giữa có chữ "C", nên phải phát âm /k/ ở giữa thành /əˈdɪK.tɪd/ chứ không phải /əˈdɪ.tɪd/.
Ngay lập tức, việc sửa lỗi phát âm này đã gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Một bên cho rằng, giáo viên cần phát âm chuẩn chỉnh 100% để tránh học trò học theo, rồi lại cứ thế học sai dần. "Không phải fan ai, nhưng giáo viên phát âm sai thì không ổn. Video này còn có tận 1,1 triệu lượt xem. Bạn kia chắc chỉ muốn Miss Thủy phát âm tốt hơn, nên mong mọi người suy nghĩ tích cực hơn" - tài khoản K.L cho biết.
"Cá nhân mình thấy việc đọc sai vẫn găp ở một số trường hợp. Cô đúng là đã đọc sai, sẽ gây ảnh hưởng đến những bạn xem. Cô sửa từ này là ổn thôi mà" - tài khoản T.N chia sẻ.
Bên còn lại thì cho rằng, lỗi phát âm này không quá nghiêm trọng khi chỉ thiếu /k/ ở giữa. Khi đọc hiểu thì dân ngoại ngữ hay người bản xứ vẫn có thể hiểu được. "Mình không phải người nước ngoài nên sai đôi chút vẫn bình thường, đừng làm quá lên. Nếu ai sai một lỗi nhỏ cũng bị trách thì ai dám học ngôn ngữ nữa?" - tài khoản T.K chia sẻ.

Giữa lúc dân tình đang tranh cãi kịch liệt thì một giáo viên tiếng Anh khác cũng lên tiếng. Cô Misa Myxu (sở hữu 146,3K follow) cho rằng không nên quá quan trọng phát âm vì khi học tiếng Anh, mục đích nói cho trôi và cho người bản xứ hiểu là được rồi.
"Tại sao lại có chuyện người này đi bắt lỗi phát âm người kia, rồi qua lại như thế. Khi học tiếng, ta cần học cả văn hóa nước đó. Mình thấy người học ngoại ngữ thường rất lịch sự và tôn trọng người khác. Không có lý gì lại nhìn vào khuyết điểm nhỏ của người khác, rồi bắt bẻ họ. Hãy tạo nên môi trường học vui vẻ, vì chỉ khi vui vẻ thì mới học tập được".
Còn bạn, bạn thấy sao về câu chuyện phát âm trên?
Theo Vân Trang (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (57 phút trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (1 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (1 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (1 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (1 giờ trước)




