Mỗi ngày sử dụng khoảng 2 lít nước ngọt cùng 500 ml đến 1 lít nước tăng lực, người phụ nữ 34 tuổi ở New Zealand qua đời tại nhà. Trường hợp của cô được đưa ra như một lời cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn khi tiêu thụ quá nhiều caffeine.

Amy Louise Thorpe, 34 tuổi, sống tại New Zealand, được phát hiện tử vong tại nhà riêng. Theo điều tra viên David Robinson, việc Amy tiêu thụ lượng lớn đồ uống có ga là một trong những vấn đề được lưu ý trong quá trình xem xét trường hợp này.

Thói quen sử dụng đồ uống của Amy khá đặc biệt. Mỗi ngày, cô uống khoảng 2 lít nước ngọt và thêm 500 ml đến 1 lít nước tăng lực.

Amy có tiền sử động kinh. Khi mang thai, tình trạng co giật của cô trở nên thường xuyên hơn, khoảng một lần mỗi tuần. Trước khi qua đời, Amy xuất hiện những biểu hiện bất thường và được khuyên tìm đến chuyên gia sản, phụ khoa. Bác sĩ nhận định tình trạng rối loạn co giật của cô chưa được kiểm soát tốt.

25-1790311155-nguoi-phu-nu-qua-doi-o-tuoi-34-vi-ngay-nao-cung-uong-thu-nuoc-van-nguoi-me
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng một tháng trước khi tử vong, Amy đến gặp bác sĩ thần kinh Graeme Hammond-Tooke. Bác sĩ đề nghị cô cân nhắc sử dụng thuốc chống động kinh hoặc nhập viện để thực hiện điện não đồ.

Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu cho thấy lượng caffeine và nicotine trong cơ thể Amy ở mức cao. Cô cũng hút thuốc nhiều và thường xuyên uống nước ngọt. Theo lời bạn đời, Amy còn gặp tình trạng trầm cảm, căng thẳng và ngưng thở khi ngủ. Ba ngày trước khi qua đời, cô tiếp tục trải qua một cơn co giật.

Bác sĩ Hammond-Tooke cho biết các loại đồ uống chứa nhiều caffeine có thể làm tăng nguy cơ co giật, đồng thời có khả năng làm giảm tác dụng của một số loại thuốc. Với trường hợp của Amy, ông cho rằng lượng caffeine quá mức có thể khiến việc kiểm soát các cơn co giật trở nên khó khăn hơn và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Điều tra viên David Robinson cho rằng việc công bố trường hợp này có thể giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn về những nguy cơ tiềm ẩn của việc sử dụng quá nhiều caffeine.

Tại New Zealand, trước đó cũng từng ghi nhận một trường hợp được nhắc đến vào năm 2010, khi một phụ nữ tử vong sau nhiều năm duy trì thói quen uống khoảng 8 lít nước ngọt mỗi ngày. Năm 2018, một nghiên cứu tại Canada được dẫn lại cho thấy nước tăng lực có thể gây ra một số tác dụng phụ như đau tim và co giật ở trẻ em. Tại Anh, nhiều nhà vận động cũng từng kêu gọi chính phủ hạn chế bán nước tăng lực cho trẻ dưới 16 tuổi.

Uống quá nhiều nước ngọt có thể gây nhiều hệ lụy

Nước ngọt có ga thường được lựa chọn để giải khát, nhưng việc sử dụng với lượng lớn và kéo dài được đề cập là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe theo nhiều cách.

Lượng đường cao trong các loại đồ uống này có thể góp phần làm tăng nguy cơ béo phì, huyết áp cao và tiểu đường. Một số thành phần trong nước ngọt cũng được đề cập trong các nghiên cứu liên quan đến phát ban, hen suyễn và bệnh chàm.

25-1790311155-nguoi-phu-nu-qua-doi-o-tuoi-34-vi-ngay-nao-cung-uong-thu-nuoc-van-nguoi-me
Ảnh minh họa: Internet

Đối với sức khỏe răng miệng, tính axit của nước ngọt có ga có thể làm xói mòn men răng, từ đó làm tăng nguy cơ sâu răng khi sử dụng thường xuyên.

Việc tiêu thụ nhiều nước ngọt cũng được đề cập với các vấn đề liên quan đến chuyển hóa, cholesterol và tim mạch. Bên cạnh đó, axit photphoric trong một số loại nước ngọt được cho là có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi, trong khi bisphenol A được đề cập với những tác động liên quan đến hệ nội tiết và khả năng sinh sản.

Một nghiên cứu được dẫn từ Trường Y tế công cộng Harvard cho thấy người uống 1-2 đồ uống có ga mỗi ngày có nguy cơ mắc tiểu đường cao hơn 26% so với những người chỉ uống khoảng một lần mỗi tháng.

Theo thông tin được bài viết dẫn từ WHO và AHA, người trưởng thành nên giới hạn lượng đường tự do ở mức tối đa 25 g mỗi ngày, tương đương khoảng 200 ml nước ngọt đóng chai. Việc thường xuyên tiêu thụ vượt mức này được cho là có thể làm gia tăng các nguy cơ liên quan đến chuyển hóa và tim mạch.

Nước ngọt hay nước tăng lực có thể được sử dụng như một thức uống giải khát thỉnh thoảng. Tuy nhiên, việc biến những đồ uống chứa nhiều đường hoặc caffeine thành thói quen sử dụng hàng ngày, đặc biệt với lượng lớn, là điều mỗi người nên cân nhắc để bảo vệ sức khỏe.

PN (SHTT)