-
Giải mã nguồn thu nhập giúp Chu Thanh Huyền sống dư dả: Từ "nữ hoàng livestream" đến tham vọng kinh doanh riêng -
Thói quen buổi sáng giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ não bộ lâu dài -
Hôm nay, Ban kỷ luật của VFF họp xem xét xử lý vụ Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc -
Xót xa cảnh cụ bà 76 tuổi bị chồng bạo hành: Đã nhập viện điều trị, hé lộ nơi nương tựa sắp tới -
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút -
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh
Đời sống
30/04/2026 16:11Những thói quen âm thầm ảnh hưởng chiều cao, đẩy nhanh quá trình dậy thì ở trẻ
Trong đời sống hàng ngày, không ít yếu tố nhỏ lẻ lại có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiều cao cũng như thời điểm dậy thì của trẻ. Theo TS.BS Đỗ Minh Loan, Trưởng khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiều phụ huynh vẫn chưa nhận diện đầy đủ những nguy cơ này.
Một trong những nguyên nhân phổ biến đến từ chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý. Việc trẻ tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu năng lượng, đồ ăn chế biến sẵn nhưng thiếu các vi chất cần thiết có thể dẫn đến tăng cân nhanh, từ đó kích thích quá trình dậy thì sớm. Ngược lại, nếu không đảm bảo đủ dưỡng chất, trẻ cũng khó đạt được chiều cao tối ưu trong giai đoạn phát triển.

Bên cạnh đó, thói quen ngủ muộn hoặc không đảm bảo giấc ngủ chất lượng cũng là yếu tố đáng lo ngại. Hormone tăng trưởng thường được tiết ra mạnh vào ban đêm, vì vậy việc thức khuya có thể làm gián đoạn quá trình này, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển chiều cao và cân bằng nội tiết.
Ngoài ra, việc tiếp xúc sớm với các nội dung nhạy cảm trên mạng xã hội hoặc phim ảnh cũng được cho là có thể tác động đến quá trình dậy thì. Những yếu tố như môi trường sống, áp lực tâm lý hay sự thiếu đồng hành từ gia đình trong những năm đầu đời cũng có thể khiến thời điểm dậy thì của trẻ thay đổi.
Theo chuyên gia, ở trẻ gái, dấu hiệu dậy thì thường bắt đầu bằng sự phát triển của ngực và diễn ra trước kỳ kinh nguyệt khoảng hai năm. Quá trình này được xem là bình thường khi xuất hiện sau 8 tuổi, còn nếu sớm hơn cần được theo dõi kỹ để phát hiện các bất thường.
Dậy thì là giai đoạn then chốt, không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn liên quan đến sự phát triển tâm lý và nhân cách. Nếu không được chăm sóc và định hướng đúng cách, trẻ có thể không phát huy hết tiềm năng phát triển và gặp khó khăn trong thích nghi tâm sinh lý.
Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh cần xây dựng lối sống lành mạnh cho trẻ, từ chế độ ăn uống cân đối, ngủ đủ giấc đến việc hạn chế tiếp xúc với nội dung không phù hợp và tăng cường vận động thể chất, nhằm hỗ trợ quá trình phát triển toàn diện.
- Giải mã nguồn thu nhập giúp Chu Thanh Huyền sống dư dả: Từ "nữ hoàng livestream" đến tham vọng kinh doanh riêng (07:39)
- Hôm nay, Ban kỷ luật của VFF họp xem xét xử lý vụ Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc (07:23)
- Xót xa cảnh cụ bà 76 tuổi bị chồng bạo hành: Đã nhập viện điều trị, hé lộ nơi nương tựa sắp tới (07:14)
- Dự báo thời tiết ngày 22/9/2926: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ và Trung Bộ đề phòng mưa lớn (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan (12h00, ASIAD 2026): Thách thức lớn nhất tại vòng bảng (1 giờ trước)
- Xuất hiện vết nứt lớn trên núi Pơrlai, Đà Nẵng khẩn trương sơ tán 40 hộ dân (1 giờ trước)
- Khởi tố nguyên kế toán trưởng tự ý rút gần 1,6 tỷ đồng ngân sách để trả nợ (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút (21/09/26 23:46)
- Chi hơn 2,6 tỷ đồng đưa đoàn ra nước ngoài học kinh nghiệm xổ số (21/09/26 22:47)
- Hot girl cầu lông Thái Lan dính doping, bị đình chỉ tại ASIAD 2026 (21/09/26 22:43)