Gia đình

Cẩn trọng khi dùng kháng sinh cho trẻ!

Bên cạnh những tác dụng của thuốc kháng sinh trong việc phòng bệnh, nếu không sử dụng đúng cách thuốc kháng sinh sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bé.

Bên cạnh những tác dụng của thuốc kháng sinh trong việc phòng bệnh, nếu không sử dụng đúng cách thuốc kháng sinh sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bé.

Thuốc kháng sinh thường được sử dụng trong quá trình điều trị bệnh cho trẻ, bên cạnh việc loại bỏ các vi khuẩn nguy hiểm gây bệnh, chúng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bé mà không phải bà mẹ nào cũng biết.
 
Gây ra các bệnh về đường ruột
 

Sử dụng thuốc kháng sinh quá nhiều sẽ gây ra các bệnh nguy hiểm đến đường ruột. Ảnh minh họa

Sử dụng thuốc kháng sinh thường xuyên cho trẻ sẽ làm ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh học bình thường của đường ruột, không chỉ các vi khuẩn có hại trong đường ruột bị tiêu diệt mà ngay cả những lợi khuẩn cũng bị các thành phần của thuốc phá hỏng, gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa, không hấp thụ được chất dinh dưỡng, thậm chí có trẻ bị đau dạ dày và viêm đường ruột.

Điều này sẽ làm cho cơ thể của bé sẽ không còn sức đề kháng và làm ảnh hưởng đến sức khỏe sau này, điều này chính là một trong những điều vô cùng nguy hiểm nếu sử dụng thuốc kháng sinh quá liều cho trẻ mà không có sự chỉ định của bác sĩ.

Thuốc kháng sinh có thể làm cho trẻ bị ngộ độc

Có rất nhiều trường hợp trẻ bị ngộ độc thuốc kháng sinh mà các mẹ không hề hay biết, lại tưởng bé bị làm sao nên lại càng cho uống thuốc kháng sinh để điều trị. Trong trường hợp ngộ độc thuốc kháng sinh, trẻ có thể gặp phải những nguy hại sau: tiêu chảy, nôn mửa, toàn thân tím tái, không kiểm soát được hành động, khóc nhiều.

Ngộ độc thuốc kháng sinh có thể làm tổn thương chức năng gan, suy gan; Tổn thương chức năng thận, gây suy thận; Rối loạn các tế bào máu khi ngộ độc chất chloramphenicol và sulfonamide. Khi bé bị ngộ độc, các mẹ cần phải đưa trẻ đi khám ngay lập tức để điều trị kịp thời vì điều này vô cùng nguy hiểm đối với trẻ.

Gây ra bệnh tiêu chảy

Do tác động của thuốc kháng sinh đến đường ruột làm đảo lộn đường sinh học bình thường của cơ thể và phá hủy các vi khuẩn có lợi cho đường ruột nên bé thường bị tiêu chảy, gây ra tình trạng mất nước nghiêm trọng ở cơ thể. Trong trường hợp này, các mẹ nên tạm dừng việc dùng thuốc kháng sinh hoặc uống kháng sinh kèm với men tiêu hóa để ngăn chặn sự phá hủy đường ruột của thuốc.

Răng trẻ sẽ bị vàng
 

Cần lưu ý khi sử dụng thuốc kháng sinh cho trẻ. Ảnh minh họa

Đối với loại kháng sinh chống rối loạn thần kinh và kháng sinh trị dị ứng, nếu cho trẻ uống quá nhiều sẽ làm cho răng của bé đổi sang màu vàng, điều này không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn làm cho răng của bé bị yếu đi, không thể ăn được nhiều đồ lạnh hoặc đồ cay nóng.

Điều trị kháng sinh dài ngày gây nhờn thuốc ở trẻ

Kháng sinh làm giảm sức đề kháng của hệ tiêu hóa, làm cho bé ăn uống kém và mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Không chỉ vậy, uống thuốc kháng sinh quá nhiều và trong một thời gian dài không những không trị khỏi bệnh mà còn làm tổn hại đến sức khỏe của bé nhiều hơn rất nhiều do tình trạng nhờn thuốc. Khi đó các thành phần của thuốc không những phá hủy các lợi khuẩn mà còn làm cho trẻ mắc các bệnh liên quan đến răng miệng và các bệnh khác.

Khi cho trẻ uống thuốc kháng sinh, các mẹ nhớ hỏi ý kiến của bác sỹ đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe của bé khi uống thuốc để có cách điều chỉnh và chữa trị kịp thời cho trẻ.
 
Theo Kiều Trang (Nguoiduatin.vn)