-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Gia đình
28/05/2023 22:26Kiểu ăn 'nhà giàu' khiến bác sĩ giật mình vì bỏ đi rất nhiều chất dinh dưỡng quý có trong thực phẩm
Trong xã hội hiện đại, khi điều kiện kinh tế ngày càng phát triển thì việc ăn uống của con người cũng được chú ý và cải thiện. Theo đó, có không ít gia đình lựa chọn kiểu ăn “nhà giàu”, hay nói các khác là ăn tinh. Khi thực hiện chế độ ăn này, mọi người thường bỏ đi những phần có ít giá trị dinh dưỡng như vỏ của các loại củ, quả, da của các loại động vật và chỉ ăn phần được cho là có giá trị dinh dưỡng cao.
Hay với một số thực phẩm như hoa quả, họ sẽ xay nhỏ lấy nước uống chứ không cắn cả quả, hay với các loại thịt họ chỉ chọn các phần ngon nhất, nạc nhất, loại bỏ hoàn toàn da, mỡ... Thậm chí, với một số loại thực phẩm như bánh chưng hay giò chả, những người ăn theo "chế độ nhà giàu" còn bỏ hết phần đầu, chỉ ăn nguyên trong lõi. Vì lý do đó mới có câu nói "ăn bánh chưng gọt vỏ, ăn giò bỏ đầu đầy", để ví von cách những người khá giả sử dụng thực phẩm.
Trước vấn đề này, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, đây là kiểu áp dụng máy móc, không khoa học trong ăn uống. Dưới góc độ dinh dưỡng, không phân biệt chế độ ăn giàu nghèo, thực phẩm dành cho người giàu - người nghèo bởi mỗi một thực phẩm đều có những giá trị khác nhau.

Đối với việc ăn tinh mà nhiều người vẫn gọi là "chế độ ăn nhà giàu”, thực chất cũng có tính hai mặt nên cần lựa chọn sao cho phù hợp với từng người, đặc biệt là tình trạng sức khỏe của cơ thể.
“Với một người béo phì, tăng cholesterol thì khi ăn thịt gia cầm, ví dụ như thịt gà chúng tôi luôn khuyến cáo là phải bỏ da. Đó cũng được coi là chế độ ăn tinh, nhưng không được coi là ăn kiểu “nhà giàu”. Bởi rất nhiều người giàu có họ vẫn ăn gà cả da, cá cả con, thịt lợn cả bì… nếu họ cảm thấy ngon và phù hợp với tình trạng bệnh lý của họ”, bác sĩ Lâm chia sẻ.
Cũng có những người truyền tai nhau rằng, gia đình giàu có khi sử dụng trái cây thường sẽ xay sinh tố, ép lấy nước uống chứ ít ăn nguyên hạt hay cả quả hoặc chỉ người nghèo mới ăn khoai bỏ vỏ… như vậy mới nhận được những phần tinh túy nhất của thực phẩm. Tất cả những điều trên chỉ là đồn đoán và cách ăn đó về lâu dài không có lợi về mặt dinh dưỡng. Vỏ khoai hay phần "thô" của các loại củ quả cũng có giá trị nhất định, như tăng cường chất xơ. Tuy nhiên, do lượng vỏ không đáng kể nên mọi người nếu vệ sinh sạch sẽ và ăn hợp khẩu vị thì hoàn toàn có thể dùng, chứ không phải người nghèo mới ăn vỏ khoai.
“Với việc ăn hoa quả, nói rằng chế độ ăn "giàu" là phải ép hoặc xay lấy nước là sai lầm. Chúng tôi luôn khuyến cáo ăn hoa cả phải ăn cả miếng, thậm chí một số loại như táo, lê nếu đảm bảo an toàn thì ăn cả vỏ sẽ tốt cho cơ thể rất nhiều so với ăn bỏ vỏ hay xay lấy nước uống”, bà Lâm chia sẻ.

Cảnh báo về việc quá lạm dụng chế độ ăn tinh một thời gian dài, PGS Nguyễn Thị Lâm cho rằng, sẽ khiến cơ thể dễ bị tăng đường máu quá mức. Ví dụ như các loại hoa quả nếu uống dưới dạng sinh tố sẽ tăng đường máu nhanh hơn là ăn cả miếng. Điều này cần đặc biệt lưu ý với những người đái tháo đường, vì áp dụng chế độ ăn tinh sẽ khiến tình trạng có thể trầm trọng hơn.
Việc ăn tinh cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa, khi không khiến chức năng tiêu hóa được hoạt động một cách đối đa. Ngoài ra, việc lạm dụng ăn tinh sẽ khiến hoạt động nhai giảm tải, điều đó khiến dịch tiết nước bọt bị ảnh hưởng, làm cho miệng không được làm sạch và răng lợi không được bảo vệ bởi hệ thống phòng thủ tự nhiên này.
Cuối cùng, PGS Nguyễn Thị Lâm cho rằng, cần phải kết hợp hài hòa các nhóm thực phẩm, ăn đa dạng thực phẩm và cả cách chế biến. Không có chế độ ăn nào là phù hợp với tất cả, vì thế mọi người hãy lựa chọn chế độ ăn sao cho phù hợp khẩu vị, phù hợp tình trạng sức khỏe và cân bằng dinh dưỡng.
Theo Lê Phương (Phụ nữ & Pháp luật)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (16 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (26 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (29 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




