-
Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? -
Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi -
Tết Bính Ngọ 2026: "Điểm danh" các khoản tiền và quyền lợi người lao động không thể bỏ qua -
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng -
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng -
Danh sách 23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV -
3 Ủy viên Trung ương trúng cử Ban Bí thư khóa XIV -
Đề nghị nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV -
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương -
Ông Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư
Gia đình
22/03/2019 04:18WHO: Uống trà quá nóng làm tăng nguy cơ ung thư và đây là nhiệt độ nên dùng
Bên cạnh cafe, nhiều người có thói quen thưởng thức một ly trà nóng để khởi động ngày mới. Điều này rất tốt, vì trong trà có chứa các chất chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa, tinh thần thư thái hơn, và thậm chí là làm giảm nguy cơ ung thư.
Tuy nhiên, cái chúng ta cần quan tâm đến ở đây là nhiệt độ khi thưởng trà. Bởi lẽ theo báo cáo mới nhất do Tổ chức Y tế thế giới WHO đưa ra, việc uống trà quá nóng có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản ở người.

Cụ thể đây là nghiên cứu do Cơ quan nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) trực thuộc WHO thực hiện. Theo đó thì bất kỳ thức uống nào được ở mức "rất nóng" sẽ được đưa vào những tác nhân có khả năng gây ung thư. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến maté - một loại trà thảo dược phổ biến tại Nam Mỹ, châu Phi và châu Á thường được dùng ở nhiệt độ cực nóng.
Nhưng thế nào là rất nóng? Và nóng như thế nào là an toàn?
"Nhiều người rất thích uống trà, cafe, và các loại thức uống nóng khác,"- trích lời Farhad Islami, tác giả nghiên cứu từ Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ cho biết. "Tuy nhiên, các đồ uống quá nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, nên bạn cần phải đợi chúng nguội một chút hẵng uống."
IARC có đề cập khái niệm "rất nóng" là các đồ uống ở nhiệt độ trên 65oC. Tuy nhiên, theo Islami, nhiệt độ sử dụng chỉ nên ở mức 60oC.
Nếu con số trên vẫn làm bạn cảm thấy mơ hồ thì đây: người bình thường về cơ bản sẽ cảm thấy khó chịu khi chạm vào một bề mặt có nhiệt độ vượt quá 50oC. Vậy nên đa số chúng ta thường khó có thể uống một thứ gì quá nóng, đến mức chạm vào vào ngưỡng "có thể gây ung thư" được.

Trên thực tế, có một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa nhiệt độ của đồ uống và khả năng hình thành ung thư. Dù chưa thực sự rõ ràng, nhưng đã có bằng chứng cho thấy việc làm tổn thương tế bào trong cổ họng có liên quan trong chuyện này.
Để đi đến kết luận trên, nhóm nghiên cứu của IARC đã khảo sát trên 50.000 người tại Golestan, một tỉnh đông bắc của Iran từ năm 2004. Các thông tin được lấy hết sức chi tiết, từ thói quen hút thuốc cho đến tình trạng kinh tế xã hội, và quan trọng nhất là thói quen uống trà. Các ứng viên sau đó được theo dõi trong nhiều năm qua điện thoại, để kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ.
Để khảo sát chính xác hơn thói quen uống trà, các ứng viên ban đầu được mời một ly trà 75 độ C. Họ sẽ thử và cho biết đó đã phải là nhiệt độ phù hợp chưa. Với những người muốn nguội hơn, nhóm sẽ giảm đi 5 độ và tiến hành khảo sát lần nữa.
Kết quả, những người uống trà nóng hơn 60 độ có tỷ lệ hình thành ung thư thực quản cao gấp 2 lần bình thường.

Tiến sĩ James Doidge tù ĐH Y dược London chia sẻ: "Người dân tại các nước Trung Đông, Nga và châu Á... rất thích uống trà cực nóng. Điều đáng lo ngại là họ không hề ý thức về tác hại của việc này. Nếu cháy nắng gây ung thư da, hút thuốc gây ung thư phổi thì uống trà nóng sẽ mang lại ung thư thực quản cho bạn."
Dĩ nhiên, những con số này cần xét trên nhiều góc độ. Cần biết rằng ung thư thực quản đứng thứ 8 trong danh sách những loại ung thư phổ biến nhất, với tỉ lệ tại Mỹ là 1:132 ở nam và 1:455 với nữ giới. Nó thậm chí sẽ càng phổ biến hơn ở những quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc và ăn uống không lành mạnh cao.
Dù vậy, các bằng chứng đang chỉ ra sự liên quan. Vậy nên khi uống trà, hãy đảm bảo rằng tách trà của mình không quá nóng - dưới 60 độ C, vì an toàn vẫn là trên hết.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Cancer.
Theo J.D (Helino)
- Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? (24 phút trước)
- Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi (35 phút trước)
- Vì sao 2 người đàn ông dễ dàng ăn trộm gần 8 tỷ tiền mặt trên chuyến xe khách ở Thanh Hóa? (1 giờ trước)
- Camera ghi lại cảnh nhóm đàn ông chặn xe ô tô, bắt cóc người phụ nữ ngay giữa phố khiến nhiều người rùng mình (1 giờ trước)
- Danh tính cặp vợ chồng rủ nhau đi ăn trộm: "Kẻ tung người hứng" và cái kết bị bắt sau 2 giờ gây án (1 giờ trước)
- Tết Bính Ngọ 2026: "Điểm danh" các khoản tiền và quyền lợi người lao động không thể bỏ qua (2 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi nhỏ gọn mạnh mẽ giá rẻ đáng mua nhất hiện nay, trang bị áp đảo Galaxy S25 (2 giờ trước)
- U23 Hàn Quốc và cái dớp thiếu động lực ở trận tranh HCĐ (3 giờ trước)
- Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa 300 triệu đồng khi đặt mua vàng qua facebook (3 giờ trước)
- Những địa điểm lý tưởng xem bắn pháo hoa mừng Đại hội Đảng vào tối nay tại Sân vận động Mỹ Đình (3 giờ trước)