Đêm chung kết Miss World diễn ra tối ngày 5/9 tiếp tục chứng kiến những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc khi đại diện Việt Nam — Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, 25 tuổi — đã chính thức bước chân vào Top 6 chung cuộc, tiến thêm một bước gần hơn tới chiếc vương miện cao quý.

Màn xướng tên gây vỡ òa trên khán đài

Bảo Ngọc được xướng tên ghi danh vào Top 6 ngay sau màn gọi tên của đại diện Malaysia và thí sinh đến từ Eritrea (người đẹp giành tấm vé đi tiếp nhờ chiến thắng ở giải Khán giả bình chọn). Khoảnh khắc cái tên Bảo Ngọc vang lên từ phía MC, cả khán đài như muốn nổ tung. Đông đảo khán giả trong nước lẫn quốc tế đã đồng loạt đứng dậy, vỗ tay và reo hò cuồng nhiệt để chúc mừng cho thành tích vô cùng ấn tượng của đại diện Việt Nam.

05-1788623118-chung-ket-miss-world-bao-ngoc-chinh-thuc-ghi-ten-vao-top-20-trong-tieng-reo-ho-cua-khan-gia
Bảo Ngọc và đại diện Philippines.

Tiêu chuẩn "người phụ nữ toàn diện" tại Miss World

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Miss World 2022 Karolina Bielawska đã có những chia sẻ sâu sắc về tiêu chuẩn của một tân vương miện. Cô nhận định rằng Hoa hậu Thế giới ngày nay không đơn thuần chỉ đại diện cho nét đẹp ngoại hình mà bắt buộc phải là một người toàn diện.

Theo Karolina Bielawska, dù mỗi thí sinh sở hữu tính cách, tài năng cùng thế mạnh cá nhân riêng biệt, nhưng những người nắm giữ chiếc vương miện Miss World đều gặp nhau ở các giá trị chung cốt lõi. Đó là sự quan tâm, lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự khiêm nhường — những giá trị nhân văn cao đẹp vốn luôn được Chủ tịch Miss World Julia Morley gửi gắm và đề cao thông qua dự án Beauty With a Purpose.

Màn trả lời ứng xử truyền cảm hứng và khát vọng của các người đẹp

Bước vào phần thi ứng xử, Hoa hậu Bảo Ngọc gây ấn tượng sâu sắc khi trải lòng về mục tiêu tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Nữ người mẫu 25 tuổi bày tỏ ước mơ trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tiếp nối di sản 75 năm của Miss World, đồng thời đưa tinh thần "vẻ đẹp vì mục đích cao cả" bước sang một thế kỷ mới.

Bảo Ngọc chia sẻ, việc lớn lên trong bối cảnh thế hệ trẻ phải đối mặt với nhiều hệ lụy từ biến đổi khí hậu, xung đột và tình trạng thiếu vắng hòa bình đã thôi thúc cô lựa chọn theo học chương trình thạc sĩ Khoa học môi trường và chính sách tại Đại học Columbia (Mỹ). Nữ người mẫu khẳng định muốn tận dụng nền tảng Miss World cùng các dự án cá nhân để tạo ra những tác động thiết thực, không chỉ ở vai trò truyền thông mà còn hướng tới trở thành nhà hoạch định chính sách, mang đến hành trình này trái tim cùng niềm hy vọng của một người làm công tác nhân đạo.

Clip: Phần thi ứng xử của Bảo Ngọc. Nguồn: Sen Vàng Tivi

Trong khi đó, các thí sinh khác cũng mang đến những thông điệp lay động. Hoa hậu Eritrea gửi lời cảm ơn chân thành đến những lá phiếu ủng hộ mà cô ví như các "bức thư tình" từ một quốc gia trẻ, giúp một cô gái đang chăm sóc trẻ em có vấn đề về sức khỏe được đại diện cho đất nước trên sân khấu lớn. Đại diện Nigeria bày tỏ sự tự hào khi được người dân trong và ngoài nước tin tưởng, đồng thời mong muốn dùng sức mạnh cùng tình yêu thương để theo dõi và đạt được giấc mơ vượt qua mọi nhãn mác.

Ở phần câu hỏi về dự án cộng đồng, Hoa hậu Zimbabwe nhắn nhủ thông điệp về sự kiên trì: hãy mạnh dạn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất và nỗ lực tiến về phía trước để tạo ra sự thay đổi. Đại diện Malaysia lại mượn hình ảnh quá trình hóa bướm của sâu bướm để nói về sứ mệnh chăm sóc, trao cơ hội phát triển cho mọi trẻ em, khẳng định đó cũng chính là phẩm chất cần có của một Hoa hậu Thế giới.

PV (SHTT)