Giới trẻ
19/09/2015 11:14Quẫn trí vì giấc mơ của cha mẹ: Những “cơn sóng” ngầm
Mục tiêu xa vời, áp lực quá lớn từ bố mẹ đã đẩy các em vào một cuộc sống lúc nào cũng lo âu, bất an.
Mục tiêu xa vời, áp lực quá lớn từ bố mẹ đã đẩy các em vào một cuộc sống lúc nào cũng lo âu, bất an.
“Không biết con mình bị gì rồi?” là một chủ đề trên diễn đàn của các bậc cha mẹ. Chuyện là sau kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, đến mục rút - nộp hồ sơ để chọn trường, một phụ huynh nhận ra con gái gần như “tưng tưng”.
Khi kỳ vọng thành ám ảnh
Cô bé mất ngủ liên miên. Có hôm đã 2 giờ mà phòng con vẫn còn sáng đèn, mẹ cô bé mở cửa ra thì thấy con đang... ngồi chăm chăm xem trang web của trường ĐH dù rạng sáng làm gì có trường nào cập nhật thông tin xét tuyển.
![]() |
Một lớp học kỹ năng sống tại TP HCM thu hút đông đảo học sinh tham gia Ảnh: ANH THƯ |
Cả ngày, cô bé cũng ôm riết điện thoại di động. Ban đầu, người mẹ tưởng con nhắn tin với bạn nên la rầy, sau mới phát hiện con đang theo dõi vụ trường lớp đến hàng chục lần mỗi ngày. “Nó chọn một trường kinh tế tốp đầu. Đó là do tôi luôn muốn con mình học trường tốt, sau này ra kiếm được nhiều tiền, không phải khổ như cha mẹ nó. Nhưng giờ tôi chỉ cần con bé bình thường, đã 4 ngày không ngủ rồi, trường nào cũng chẳng quan trọng nữa” - chị chia sẻ.
Tại Khoa Tâm lý lâm sàng Bệnh viện Tâm thần trung ương I (Hà Nội), có nhiều em đến điều trị các vấn đề về tâm lý. Các em thường gặp các triệu chứng mất ngủ, lo âu, xa lánh mọi người, học hành sa sút kèm các cơn đau cơ, đau ngực, đau bụng “vu vơ” không rõ bệnh lý.
BS Nguyễn Đăng Luyện, Phó Trưởng Khoa Khám bệnh tổng hợp, vừa khám cho một nữ sinh đang học lớp 11 ở huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Bệnh nhân này bị chứng mất ngủ kéo dài, không tiếp xúc với người khác mà thường ngồi một mình trên sân thượng, người nhà hỏi tại sao cũng không nói trong khi trước đó, tính tình của em rất sôi nổi. Kết quả tư vấn và điện não đồ cho thấy em bị trầm cảm dạng nhẹ. Theo BS Luyện, nếu gia đình không quan tâm, tìm cách tháo gỡ thì những trường hợp như nữ sinh này sẽ tự làm hại bản thân bằng cách tự cứa tay, châm các điếu thuốc lá đang cháy lên người, thậm chí tự sát...
Trầm cảm nặng vào mùa thi
Đặc biệt, cứ đến mùa thi là số bệnh nhân trầm cảm vì học hành lại gia tăng. Gia đình thấy con mình lơ ngơ, ít nói cười thì lo lắng đưa đi khám. Nhưng cũng có em giấu bố mẹ tự tìm đến bác sĩ vì bỗng nhiên cảm thấy “em sắp phát điên”, đi ngủ cũng mơ thấy bài, đọc bài mà không hiểu mình đang đọc cái gì. Em cho biết nếu không đỗ vào trường chuyên, không giành được học bổng thì bố mẹ sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Hay có những em bị áp lực học hành ám ảnh tới mức rối loạn tri giác, nghe như có ai thúc giục nên 3-4 giờ đã chuẩn bị cặp sách đến trường.
Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trước và sau mùa thi cũng tiếp nhận hàng chục trường hợp nhập viện điều trị chứng trầm cảm, lo âu do áp lực thi ĐH. Phần lớn những em nhập viện điều trị đều là nữ sinh ngoan, có học lực khá, chỉ vì gia đình và nhà trường đặt quá nhiều kỳ vọng nên khi không đạt kết quả cao thì rơi vào trầm cảm. Ngoài ra, áp lực vào các trường chuyên, lớp chọn cũng khiến nhiều học sinh ngày càng thu mình hơn và rơi vào tình trạng mất ăn mất ngủ, thậm chí là mất dần nhận thức về các sự việc xung quanh...
“Nhiều trường hợp phải nhập viện vì trầm cảm nặng, phải điều trị lâu dài, chỉ đến khi nghe bác sĩ chuyên khoa tư vấn, kết luận về tình hình bệnh tật thì các phụ huynh mới biết chính mình đã góp phần gây bệnh cho con” - BS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Điều trị nghiện chất - Viện Sức khỏe tâm thần, nói.
Trầm cảm được cho là nguyên nhân quan trọng “thổi bùng” hành vi tự tử trong giới trẻ trước những sang chấn tâm lý, những cú sốc đầu đời. Ở độ tuổi này, các em chưa có nhiều kỹ năng sống nên dễ bị tổn thương, khi gặp những sự cố nhỏ lại xem đó là sự xúc phạm, tổn thương ghê gớm. Chính vì thế, phần lớn số người tự tử có liên quan đến rối loạn trầm cảm. Tất cả những rối loạn này nếu không được phát hiện sớm và có kế hoạch can thiệp, điều chỉnh kịp thời bằng chế độ học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, chúng sẽ tiếp tục làm nảy sinh những rối loạn ở mức độ cao hơn. Ý tưởng tự sát xuất hiện và hành vi tự sát để kết thúc tất cả mệt mỏi, chán chường được người trẻ lựa chọn như một phương án tối ưu. Cho đến nay, giải pháp đơn giản nhất là tâm sự, chia sẻ với bệnh nhân. Gặp trường hợp nặng, thầy thuốc sẽ phải dùng thuốc chống trầm cảm.
“Tôi từng gặp nhiều ca stress cấp tính/stress trường diễn, rối loạn lo âu, trầm cảm, thậm chí có ý tưởng hay hành vi tự tử, có ý nghĩ chán sống... cũng từ áp lực học hành, thành tích mà ra. Nếu thực sự các em có các biểu hiện này, phụ huynh nên tìm đến chuyên gia ngay vì bất cứ rối loạn tâm thần, tâm lý nào càng để lâu thì càng trầm trọng và khó lường hơn” - ThS-BS Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần khu vực TP HCM, nói.
Tại Khoa Tâm lý lâm sàng Bệnh viện Tâm thần trung ương I (Hà Nội), có nhiều em đến điều trị các vấn đề về tâm lý. Các em thường gặp các triệu chứng mất ngủ, lo âu, xa lánh mọi người, học hành sa sút kèm các cơn đau cơ, đau ngực, đau bụng “vu vơ” không rõ bệnh lý.
BS Nguyễn Đăng Luyện, Phó Trưởng Khoa Khám bệnh tổng hợp, vừa khám cho một nữ sinh đang học lớp 11 ở huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Bệnh nhân này bị chứng mất ngủ kéo dài, không tiếp xúc với người khác mà thường ngồi một mình trên sân thượng, người nhà hỏi tại sao cũng không nói trong khi trước đó, tính tình của em rất sôi nổi. Kết quả tư vấn và điện não đồ cho thấy em bị trầm cảm dạng nhẹ. Theo BS Luyện, nếu gia đình không quan tâm, tìm cách tháo gỡ thì những trường hợp như nữ sinh này sẽ tự làm hại bản thân bằng cách tự cứa tay, châm các điếu thuốc lá đang cháy lên người, thậm chí tự sát...
Trầm cảm nặng vào mùa thi
Đặc biệt, cứ đến mùa thi là số bệnh nhân trầm cảm vì học hành lại gia tăng. Gia đình thấy con mình lơ ngơ, ít nói cười thì lo lắng đưa đi khám. Nhưng cũng có em giấu bố mẹ tự tìm đến bác sĩ vì bỗng nhiên cảm thấy “em sắp phát điên”, đi ngủ cũng mơ thấy bài, đọc bài mà không hiểu mình đang đọc cái gì. Em cho biết nếu không đỗ vào trường chuyên, không giành được học bổng thì bố mẹ sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Hay có những em bị áp lực học hành ám ảnh tới mức rối loạn tri giác, nghe như có ai thúc giục nên 3-4 giờ đã chuẩn bị cặp sách đến trường.
Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trước và sau mùa thi cũng tiếp nhận hàng chục trường hợp nhập viện điều trị chứng trầm cảm, lo âu do áp lực thi ĐH. Phần lớn những em nhập viện điều trị đều là nữ sinh ngoan, có học lực khá, chỉ vì gia đình và nhà trường đặt quá nhiều kỳ vọng nên khi không đạt kết quả cao thì rơi vào trầm cảm. Ngoài ra, áp lực vào các trường chuyên, lớp chọn cũng khiến nhiều học sinh ngày càng thu mình hơn và rơi vào tình trạng mất ăn mất ngủ, thậm chí là mất dần nhận thức về các sự việc xung quanh...
“Nhiều trường hợp phải nhập viện vì trầm cảm nặng, phải điều trị lâu dài, chỉ đến khi nghe bác sĩ chuyên khoa tư vấn, kết luận về tình hình bệnh tật thì các phụ huynh mới biết chính mình đã góp phần gây bệnh cho con” - BS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Điều trị nghiện chất - Viện Sức khỏe tâm thần, nói.
Trầm cảm được cho là nguyên nhân quan trọng “thổi bùng” hành vi tự tử trong giới trẻ trước những sang chấn tâm lý, những cú sốc đầu đời. Ở độ tuổi này, các em chưa có nhiều kỹ năng sống nên dễ bị tổn thương, khi gặp những sự cố nhỏ lại xem đó là sự xúc phạm, tổn thương ghê gớm. Chính vì thế, phần lớn số người tự tử có liên quan đến rối loạn trầm cảm. Tất cả những rối loạn này nếu không được phát hiện sớm và có kế hoạch can thiệp, điều chỉnh kịp thời bằng chế độ học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, chúng sẽ tiếp tục làm nảy sinh những rối loạn ở mức độ cao hơn. Ý tưởng tự sát xuất hiện và hành vi tự sát để kết thúc tất cả mệt mỏi, chán chường được người trẻ lựa chọn như một phương án tối ưu. Cho đến nay, giải pháp đơn giản nhất là tâm sự, chia sẻ với bệnh nhân. Gặp trường hợp nặng, thầy thuốc sẽ phải dùng thuốc chống trầm cảm.
“Tôi từng gặp nhiều ca stress cấp tính/stress trường diễn, rối loạn lo âu, trầm cảm, thậm chí có ý tưởng hay hành vi tự tử, có ý nghĩ chán sống... cũng từ áp lực học hành, thành tích mà ra. Nếu thực sự các em có các biểu hiện này, phụ huynh nên tìm đến chuyên gia ngay vì bất cứ rối loạn tâm thần, tâm lý nào càng để lâu thì càng trầm trọng và khó lường hơn” - ThS-BS Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần khu vực TP HCM, nói.
15% trẻ em gặp vấn đề về tâm thần Theo BS Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, điều tra tại một số trường tiểu học và THCS ở Hà Nội cho thấy hơn 15% trẻ em từ 6-14 tuổi gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần như tăng động giảm chú ý, trầm cảm, lo âu, rối loạn hành vi. Nguyên nhân là do áp lực học tập, bạo lực gia đình, cha mẹ thiếu quan tâm hoặc các em gặp các cú sốc tâm lý như mâu thuẫn với bạn bè, thất bại trong tình cảm... Tuy nhiên, hầu hết cha mẹ, thầy cô đều không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà cho rằng con quậy quá, nghịch ngợm, dậy thì nên biến đổi tâm lý. |
Theo Anh Thư - Ngọc Dung (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục

Nam sinh Khánh Hòa giành vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25
(20/07)

Thí sinh lo bất công giữa điểm các tổ hợp xét tuyển, Bộ GD-ĐT nói gì?
(20/07)

Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025
(20/07)

Nam sinh điển trai tốt nghiệp thủ khoa đại học, là á vương cuộc thi sinh viên
(20/07)

Lý do đặc biệt giúp thủ khoa toàn quốc có bố là phụ hồ đạt 9,25 điểm môn Văn
(20/07)

Tử vi Chủ nhật ngày 20/7/2025 của 12 con giáp: Tị khó tính, Thìn như ý
(20/07)

Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại
(19/07)

Tiệm gấu bông "xấu lạ" thông báo dừng hoạt động
(19/07)
Tin mới nhất
-
Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nhấn chìm nhiều vùng tại Hàn Quốc (20/07)
-
Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân bị phát tán ảnh riêng tư, nàng hậu bức xúc lên tiếng (20/07)
-
Xử phạt nhà hàng bị tố có gián trong món ăn (20/07)
-
Muốn da đẹp luôn ẩm mịn, trắng sáng vào mùa hè? Ăn ngay 5 loại trái cây "thần kỳ" này! (20/07)
-
Đây là bản Ford Mustang Mach-E sắp bán tại Việt Nam: Diện mạo khác xe nhập tư, pin khủng, đầy bình có thể chạy Hà Nội - Quảng Bình (20/07)
-
Phó chủ tịch Quảng Ninh nêu lý do lực lượng cứu hộ ra hiện trường lật tàu có "độ trễ" (20/07)
-
Bão Wipha (bão số 3) tiến vào, Hồng Kông, Trung Quốc đại lục "nín thở" (20/07)
-
Máy cũ Apple “cháy hàng”, iPhone 13 Pro về giá khó tin: Chuyện gì vậy? (20/07)
-
Rồng Xanh chưa hết biến: Sao nam quê độ vì nhận nhầm giải, nhưng phát ngôn kém duyên của MC mới là khó chấp nhận! (20/07)
-
Nam sinh Khánh Hòa giành vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 (20/07)
Bài đọc nhiều

Cập nhật Vụ lật tàu ở Hạ Long: Nghẹn lòng cảnh tượng bi thương tại nhà tang lễ, người thân khuỵu ngã trước nỗi đau quá lớn

Vụ đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long: Xuyên đêm trục vớt tàu, tìm thấy thêm một số thi thể

Nạn nhân vụ chìm tàu ở Hạ Long: "Mọi người đề nghị chủ tàu cho quay lại thay vì tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, chủ tàu động viên du khách chịu khó vì sắp tới điểm tham quan đầu tiên"

Vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: Chuyến du lịch hè thành thảm kịch của gia đình 8 người

Tiếng gọi sinh tử trong con tàu đắm và phút nghẹt thở chàng trai giải cứu 4 người