-
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv -
Vàng, bạc tăng nóng giữa chiến sự Trung Đông: Đỉnh cao mới hay cú sập đang chờ? -
Nữ giới tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự được hưởng chế độ gì? -
Tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập, siết chặt quản lý biên chế trong tháng 3/2026 -
Mỹ áp thuế 15% với hàng Việt: Thị trường chứng khoán phản ứng ra sao?
Hỏi - Đáp
18/08/2020 15:00Tại sao cá voi miễn nhiễm với ung thư?
Nhìn chung, tế bào của các loài động vật đều có kích thước như nhau. Tế bào chuột người có kích thước tương đương. Chuột chỉ có ít tế bào hơn và tuổi thọ ngắn hơn mà thôi. Ít tế bào và tuổi thọ ngắn hơn đồng nghĩa với khả năng sự cố hoặc đột biến tế bào sẽ thấp hơn. Do đó tỷ lệ ung thư phải ít hơn? Hoặc đáng ra mọi chuyện nên như thế!

Con người sống lâu hơn 50 lần và có số lượng tế bào gấp 1.000 lần so với chuột. Thế nhưng về cơ bản, tỷ lệ ung thư ở người và ở chuột đều như nhau. Kỳ lạ hơn nữa, cá voi xanh có số lượng tế bào gấp 3.000 lần so với con người, nhưng chúng dường như miễn nhiễm với ung thư. Đây là nghịch lý Peto cho rằng động vật càng lớn thì càng ít bị ung thư hơn so với bình thường. Có hai cách chính để giải thích nghịch lý trên đó là: Tiến hóa và Siêu khối u.
Khi các sinh vật đa bào phát triển cách đây 600 triệu năm, Động vật ngày càng to lớn hơn, có nghĩa càng có nhiều tế bào hơn, do đó ngày càng có nhiều khả năng tế bào bị hỏng. Vì vậy, các loài đã phải đầu tư vào tiến trình phòng chống ung thư nhiều hơn. Loài nào không làm được thì tiệt chủng.
Tế bào ung thư bắt nguồn từ Gen sinh ung, đầu tiên Gen đột biến làm mất khả năng tự huỷ của tế bào, sau đó một đột biến khác phát triển khả năng ẩn nấp khỏi hệ miễn dịch, một đột biến nữa yêu cầu cơ thể cung cấp dinh dưỡng và đột biến cuối cùng khiến chúng nhân bản nhanh chóng. Tuy nhiên, những Gen sinh ung này có kẻ thù là Gen ức chế khối u. Chúng ức chế những đột biến trọng yếu hoặc lệnh cho tế bào tự sát nếu chúng đánh giá tế bào đó không còn khả năng phục hồi.
Ở động vật lớn có số lượng Gen ức chế khối u khá nhiều. Bởi vậy các tế bào của voi cần nhiều đột biến hơn so với chuột để có thể tạo thành một khối u. Chúng không miễn nhiễm hoàn toàn, nhưng có khả năng chống chọi tốt hơn.
Thông thường, các tế bào làm việc cùng nhau để tạo thành các cấu trúc như nội tạng, mô hoặc hệ thống miễn dịch. Nhưng các tế bào ung thư thường ích kỷ và chỉ hoạt động vì lợi ích trước mắt của riêng chúng. Nếu chúng thành công, chúng tạo thành một tập hợp mô ung thư khổng lồ gọi là khối u. Tuy nhiên, việc tạo thành khối u khá khó vì hàng triệu tế bào ung thư nhân lên nhanh chóng đòi hỏi nhiều dinh dưỡng. Lượng chất dinh dưỡng hạn hẹp lấy trộm được từ cơ thể hạn chế sự tăng trưởng của chúng. Vì vậy, các khối u lừa cơ thể tạo các mạch máu mới cung cấp dinh dưỡng trực tiếp và tại đây, bản chất ích kỷ của các tế bào ung thư có thể thành chính mồ chôn cho chúng.
Các tế bào ung thư vốn không ổn định về mặt di truyền vì vậy chúng tiếp tục đột biến. Đến một lúc nào đó, một trong những bản sao đột nhiên nghĩ rằng nó là một tế bào ung thư độc lập và trở mặt với tế bào ung thư gốc. Có nghĩa là các tế bào đột biến mới tạo thành khối u lấy chất dinh dưỡng trên chính khối u gốc. Thay vì giúp đỡ lẫn nhau, chúng sẽ tranh giành nguồn cung cấp máu, dẫn đến việc kiệt quệ và giết chết tế bào ung thư ban đầu. Ung thư giết chết ung thư, quá trình này có thể lặp đi lặp lại và điều này ngăn chặn việc ung thư trở thành một vấn đề đối với một sinh vật lớn.
Có khả năng rằng những động vật lớn có nhiều siêu khối u hơn chúng ta tưởng, chỉ có điều không đủ lớn để chúng bận tâm. Một khối u nặng 2g ở chuột chiếm 10% trọng lượng cơ thể, trong khi đó nó chỉ chiếm 0,002% trọng lượng con người và khoảng 0,000002% của một con cá voi xanh. Vì vậy, một con cá voi xanh già có thể có đầy những khối u nhỏ và không có một khối u nào đủ thời gian phát triển vì chúng sẽ tiêu diệt lẫn nhau trước khi đủ lớn để tổn hại đến cá voi.
Tuy chưa hoàn toàn hiểu rõ nhưng các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu làm thế nào mà các động vật lớn có thể chống chọi được một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất để có thể mở ra phương pháp điều trị mới. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã bắt đầu hiểu được ung thư và đây là tiền đề để đến một ngày nào đó có thể biến ung thư trở thành một căn bệnh bình thường.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ (7 phút trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới khắc chế cứng Honda SH và SH Mode, có ABS, giá dễ mua (19 phút trước)
- Hỗn chiến bằng súng giữa lòng Hà Nội từ khoản nợ 11 tỷ đồng của bà trùm Hạnh "Sự" (23 phút trước)
- OPPO ra mắt vua pin trâu tầm trung: Camera selfie 50MP siêu rộng, màn hình 120Hz, sạc nhanh 80W (32 phút trước)
- Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi (33 phút trước)
- Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu (41 phút trước)
- Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD (42 phút trước)
- Diễn biến mới nhất vụ chủ nhà hàng gọi "đàn em" lột đồ khách do mâu thuẫn thanh toán tiền ở TP.HCM (51 phút trước)
- Ca mổ 6 giờ xử lý 2 ung thư: Khi đau bụng âm ỉ không còn là chuyện rối loạn tiêu hóa (51 phút trước)
- Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con (57 phút trước)