HAGL ký MOU 5 năm với đối tác tại Thượng Hải, dự kiến cung ứng khoảng 1.000 tấn cà phê Arabica trong niên vụ 2026-2027.

Sau khi dành gần 800 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu cho các dự án cà phê, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục mở rộng đầu ra cho nông sản này tại Trung Quốc.

Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI), thành viên của HAGL, đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác dài hạn với MQ Coffee, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cà phê có trụ sở tại Thượng Hải.

Theo thỏa thuận, HGI sẽ cung ứng cà phê Arabica nhân xanh từ các vùng nguyên liệu của HAGL tại Lào. Nguồn nguyên liệu được sản xuất, sơ chế, phân loại, đóng gói và truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn được hai bên thống nhất.

MQ Coffee sẽ sử dụng nguồn cà phê này để rang xay, phát triển sản phẩm và phân phối tại thị trường Trung Quốc. Hai bên dự kiến hợp tác trong thời hạn 5 năm, với các kênh tiêu thụ gồm hệ thống cửa hàng, bán hàng trực tuyến, khách hàng doanh nghiệp và các kênh phân phối do MQ Coffee quản lý hoặc khai thác.

Bầu Đức có động thái đặc biệt tại Trung Quốc sau cú rót gần 800 tỷ vào loại cây tiêu thụ 29.000 tấn/ngày - Ảnh 1.

Trong niên vụ 2026-2027, hai bên dự kiến ký các hợp đồng mua bán với tổng khối lượng khoảng 1.000 tấn trước ngày 31/12/2026, hướng tới khoảng 5.000 tấn trong các niên vụ tiếp theo. Giá bán, khối lượng từng lô, lịch giao hàng và phương thức thanh toán sẽ được thỏa thuận trong từng hợp đồng.

MQ Coffee thành lập năm 2009 tại Thượng Hải, hoạt động trong các lĩnh vực rang xay, bán buôn, gia công OEM/ODM và bán lẻ cà phê. Theo thông tin HAGL công bố, doanh nghiệp này có nhà máy rang xay công suất trên 5.000 tấn mỗi năm, cung ứng cho hơn 3.000 quán cà phê và phân phối sản phẩm qua một số hệ thống bán lẻ như Sam’s Club, Costco, Hema và Metro.

Động thái tìm đầu ra tại Trung Quốc diễn ra trong lúc HAGL đẩy nhanh kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu. Tập đoàn đặt mục tiêu phát triển 20.000 ha cà phê Arabica và Robusta tại Việt Nam, Lào và Campuchia đến năm 2028.

Theo kế hoạch, HAGL đã phát triển khoảng 3.000 ha trong năm 2025, dự kiến triển khai thêm 7.000 ha trong năm nay và mở rộng khoảng 5.000 ha mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028. Riêng tại Lào, HGI đặt mục tiêu phát triển hơn 6.300 ha cà phê vào năm 2028.

Để thực hiện chiến lược này, HAGL dự kiến nhu cầu vốn khoảng 14.220 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2028. Nguồn vốn được doanh nghiệp tính toán từ phát hành trái phiếu, lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, vốn trung hạn và kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của HGI.

Bầu Đức có động thái đặc biệt tại Trung Quốc sau cú rót gần 800 tỷ vào loại cây tiêu thụ 29.000 tấn/ngày - Ảnh 2.

Trước đó, HAGL đã sử dụng gần 792 tỷ đồng từ lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng để đầu tư các dự án cà phê. Trong đó, khoảng 164 tỷ đồng được dùng cho dự án hợp tác trồng cà phê tại Gia Lai, gần 265 tỷ đồng cho một dự án khác tại địa phương này và 363 tỷ đồng cho dự án trồng cà phê tại Campuchia.

Cà phê đang là một trong những cây trồng được HAGL tập trung phát triển trong chiến lược nông nghiệp mới. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), niên vụ 2024-2025, thế giới tiêu thụ khoảng 175,1 triệu bao cà phê loại 60 kg, tương đương hơn 10,5 triệu tấn. Bình quân mỗi ngày, lượng tiêu thụ toàn cầu vào khoảng 29.000 tấn.

HAGL cho biết chiến lược phát triển cà phê hướng tới xây dựng chuỗi từ vùng nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ. Việc ký MOU với MQ Coffee mở thêm một kênh phân phối tại Trung Quốc cho nguồn Arabica từ vùng nguyên liệu của tập đoàn tại Lào.

HL (SHTT)