Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM tăng cường kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng, đồng thời giám sát chặt các mặt hàng thiết yếu để ổn định thị trường trước Tết.

Tại họp báo cung cấp thông tin hoạt động của ngành công thương TP.HCM ngày 19/11, Nguyễn Quang Huy - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM  cho biết, vàng là mặt hàng được ưu tiên kiểm tra trong thời gian tới. 

Theo đó, lực lượng QLTT sẽ kiểm tra 180 điểm kinh doanh trên địa bàn, tập trung vào việc tuân thủ các quy định về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh vàng, nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn, sở hữu công nghiệp, hoạt động thương mại điện tử và niêm yết giá. Đây là hoạt động nhằm bảo đảm thị trường vàng minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ngăn chặn hành vi đầu cơ, thao túng giá.

Đặc biệt, Chi cục QLTT sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết, thiên tai để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, được tiêu dùng nhiều trong các tháng cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2026.

Lực lượng QLTT TP.HCM cũng sẽ chú trọng kiểm tra, xử lý sai phạm tại các địa bàn trọng điểm và trong các ngành hàng thiết yếu như xăng dầu, phân bón; các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá (nhất là thuốc lá thế hệ mới); thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, hàng thời trang, hàng điện tử...

Kiểm tra chất lượng hàng hóa, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, sở hữu công nghiệp, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, cũng như hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử và mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo.

Các chuyên đề kiểm tra về sữa, yến sào và thực phẩm chức năng sẽ được giám sát chi tiết, từ đăng ký kinh doanh, niêm yết giá, điều kiện an toàn thực phẩm đến nguồn gốc, chất lượng, nhãn hàng hóa, và hoạt động thương mại điện tử.

Trước đó, từ ngày 20/10 đến 18/11, lực lượng QLTT TP.HCM đã thực hiện 348 cuộc kiểm tra, phát hiện 338 vụ vi phạm, tạm giữ tổng cộng 529.694 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, có 32 vụ hàng nhập lậu với hơn 31.000 sản phẩm; 181 vụ hàng không rõ nguồn gốc với hơn 341.000 sản phẩm; 109 vụ hàng giả với hơn 12.600 sản phẩm.

Trên sàn thương mại điện tử, 90 vụ vi phạm với hơn 138.726 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc đã được phát hiện. Trong lĩnh vực thực phẩm và thực phẩm chức năng, 57 vụ với hơn 3,1 tấn và hơn 200.000 sản phẩm không đảm bảo nguồn gốc bị tạm giữ. 2 vụ thực phẩm chức năng nhập lậu với 18.119 hộp cũng đã được xử lý.

Lực lượng QLTT TP.HCM nhấn mạnh, sẽ tiếp tục kiểm tra liên tục các nhóm hàng trọng điểm, đặc biệt là vàng và thực phẩm thiết yếu, nhằm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước Tết.

HL (SHTT)