-
Vụ đầu độc 4 người thân bằng xyanua ở Đồng Nai: Hé lộ số tiền nhận được từ bảo hiểm nhân thọ sau cái chết của chồng -
U22 Việt Nam thi đấu tại Rajamangala, bảng đấu "dễ thở" nhờ Singapore "thế chân" Campuchia! -
Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD khắc phục hậu quả mưa lũ -
Camera ghi lại cảnh 2 thiếu niên lớp 9 không đội mũ bảo hiểm tông mạnh vào xe ô tô sang ở Hà Nội -
Bộ Ngoại giao thông tin nóng vụ nữ nghi phạm đưa súng giúp nhóm phạm nhân bỏ trốn ở Campuchia -
Nghi vấn về học vấn của Mailisa giữa lúc vướng vòng lao lý, hé lộ hành trình "đổi đời" đầy sóng gió -
Người nhận 500 triệu chuyển nhầm rồi không chịu trả lên tiếng bức xúc, đích thân Thượng tá công an giải đáp -
Vụ chuyển nhầm 500 triệu: Công an 7 lần vận động vẫn không chịu trả, sẽ khởi tố nếu không hợp tác -
Vụ bảo mẫu "lơ đễnh" khiến cháu bé 2 tuổi tử vong thương tâm ở Hải Phòng: Mức án nào phải đối diện? -
Nguyên nhân hiện tượng lạ hàng nghìn con chim én đậu chằng chịt trên dây điện ở Cần Thơ
Lối Sống
21/05/2024 21:18'Chữa ung thư bằng nước kiềm' - vô lý đùng đùng nhưng vì sao nhiều người vẫn tin?
Thực hư chuyện "chữa ung thư bằng nước kiềm"
Mới đây, một người đàn ông tại Thanh Oai, Hà Nội đã khẳng định ông có thể chữa khỏi mọi loại bệnh, trong đó có cả ung thư, bằng phương pháp uống nước kiềm. Theo người đàn ông này, bệnh nhân mắc ung thư "chỉ cần uống nước kiềm, ngưng dùng thuốc điều trị, không ăn hay uống thêm bất kỳ thứ gì khác".
Có thể nói đây là một cách chữa bệnh vô lý tới khó tin. Thế nhưng, hàng trăm bệnh nhân ung thư từ khắp mọi nơi vẫn ùn ùn kéo đến xin uống nước kiềm. Sau một đợt uống nước kiềm, trước khi ra về, họ lại vét những đồng tiền cuối cùng để mua chiếc máy tạo kiềm.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng Khoa sức khoẻ Tâm thần (Bệnh viện E), cho hay hiện nay chưa có cơ sở khoa học chứng minh rằng "uống nước kiềm chữa ung thư". Thậm chí, việc sử dụng nước kiềm để chữa bệnh cũng không hề có cơ sở.
Vì sao nhiều người vẫn tin?
Khi được hỏi vì sao vẫn có nhiều người tin vào những phương pháp này, bác sĩ Chung cho rằng cần phải phỏng vấn sâu tâm lý của nhóm bệnh nhân này. Tuy nhiên, trong câu chuyện đi chữa ung thư bằng nước kiềm, có thể thấy tâm lý đám đông trong đó.
Ở nhóm bệnh nhân mắc ung thư, khi biết mắc bệnh, họ thường tuyệt vọng và có tâm lý "có bệnh vái tứ phương". Họ thường tìm tới các phương pháp chữa bệnh không chính thống, trong đó người chữa bệnh gieo hy vọng "chữa khỏi ung thư" - đây là lời hứa mà y học hiện đại khó có thể cam kết được. Chính vì tuyệt vọng, bệnh nhân ung thư đã đi theo cách chữa bệnh bằng việc uống nước kiềm.
Theo bác sĩ Chung, những bệnh nhân ung thư đi theo phương pháp uống nước kiềm "miễn phí" này thường là người nghèo, không có kiến thức về bệnh mình đang mắc, kinh tế eo hẹp… Khi không có tài chính và kiến thức, họ rất dễ bị lôi kéo vào đám đông chữa bệnh "miễn phí" phản khoa học.
Việc đi theo đám đông điều trị bệnh bằng các phương pháp không chính thống còn xảy ra ở các bệnh nhân mạn tính, bệnh nhân mắc rối loạn tâm thần.
"Ngay cả đối với các bệnh lý rối loạn tâm thần như loạn thần, tự kỷ, rối loạn lưỡng cực… phải uống thuốc dai dẳng, bệnh nhân sẽ có tâm lý không chấp nhận mắc bệnh suốt đời. Do vậy, họ sẽ tìm tới các phương pháp thực dưỡng, ăn chay, uống nước kiềm... với mong muốn khỏi bệnh. Tuy nhiên, các phương pháp này đều không có cơ sở khoa học chứng minh có tác dụng khỏi bệnh", bác sĩ Chung nói.
Theo bác sĩ Chung, nhiều người Việt có tâm lý đám đông nên dễ tin theo cách chữa bệnh truyền tai, mách nhau hơn là bác sĩ. Sự nguy hiểm của tâm lý đám đông trong việc điều trị bệnh tật là khi nó khiến con người mất đi tư duy phản biện (đúng – sai).
Bác sĩ Chung phân tích thêm: "Tâm lý nhiều người Việt thường thích cái gì đó phải dễ dàng, nhanh và cảm thấy có lợi, cũng vì vậy sẽ rất bị lôi kéo theo tâm lý đám đông và bị thao túng rơi vào lừa đảo".
Theo bác sĩ Chung, việc bị lôi kéo theo tâm lý đám đông phải nhìn nhận ở hai góc độ. Nếu như đám đông đúng sẽ tạo ra năng lượng tích cực. Tuy nhiên, nếu đám đông sai sẽ khiến cho mọi người bị tiền mất tật mang, mất công việc, đánh đổi bằng sức khỏe của chính mình.
Theo Ngọc Minh (Nguoiduatin.vn)
- Người đẹp Colombia đăng quang Miss International 2025 (1 giờ trước)
- Thẩm mỹ viện Mailisa tạm ngừng hoạt động toàn hệ thống giữa lúc vợ chồng bà chủ bị bắt (1 giờ trước)
- Hai bàn thua cay đắng khiến CLB Nam Định nguy cơ chia tay AFC Champions League Two (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng, bị cáo được giảm ngay 1/3 án (2 giờ trước)
- Vụ đầu độc 4 người thân bằng xyanua ở Đồng Nai: Hé lộ số tiền nhận được từ bảo hiểm nhân thọ sau cái chết của chồng (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thi đấu tại Rajamangala, bảng đấu "dễ thở" nhờ Singapore "thế chân" Campuchia! (3 giờ trước)
- Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD khắc phục hậu quả mưa lũ (4 giờ trước)
- Camera ghi lại cảnh 2 thiếu niên lớp 9 không đội mũ bảo hiểm tông mạnh vào xe ô tô sang ở Hà Nội (4 giờ trước)
- Bộ Ngoại giao thông tin nóng vụ nữ nghi phạm đưa súng giúp nhóm phạm nhân bỏ trốn ở Campuchia (4 giờ trước)
- Nghi vấn về học vấn của Mailisa giữa lúc vướng vòng lao lý, hé lộ hành trình "đổi đời" đầy sóng gió (4 giờ trước)