Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị phạt 6 năm tù, buộc bồi thường 108 tỷ đồng do sai phạm khiến hai dự án bệnh viện nghìn tỷ đình trệ, lãng phí.

Chiều ngày 27-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng phạm. Các bị cáo bị xác định có sai phạm nghiêm trọng liên quan đến dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam.

Theo phán quyết của tòa, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt mức án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Về trách nhiệm dân sự, cựu Bộ trưởng bị tòa tuyên buộc bồi thường số tiền 108 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Trong vụ án này, người nhận mức án cao nhất trong số 10 bị cáo là ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế. Ông Thắng bị tuyên phạt 13 năm tù về tội vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước và 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ", tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Hội đồng xét xử xác định ông Nguyễn Chiến Thắng có vai trò chính trong vụ án và là đầu mối liên quan đến các sai phạm tại hai dự án. Quá trình triển khai, ông Thắng bị cáo buộc đã yêu cầu các nhà thầu thi công chi khoản "hoa hồng" 5% trên giá trị gói thầu.

Thông qua phương thức này, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Nguyễn Chiến Thắng đã nhận tổng cộng số tiền hơn 88 tỷ đồng từ các nhà thầu. Cùng phạm hai tội danh trên, ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án, cũng bị tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lãnh 6 năm tù, bồi thường 108 tỉ - Ảnh 1.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo tại phiên tòa chiều nay

Bản án xác định ông Nguyễn Hữu Tuấn ngoài việc cùng gây thất thoát, lãng phí trong vụ án, còn có hành vi nhận tiền từ các nhà thầu với tổng số tiền là 12,1 tỷ đồng. Sai phạm của các bị cáo tại Ban quản lý dự án gắn liền với chuỗi tờ trình phê duyệt lựa chọn nhà thầu.

Đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Viện kiểm sát đánh giá với vai trò đứng đầu Bộ Y tế, bị cáo chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý việc triển khai hai dự án. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng đã ký phê duyệt lựa chọn nhà thầu, kế hoạch thầu khi chưa kiểm tra đầy đủ tính pháp lý.

Bà Tiến bị xác định đã quá tin tưởng vào đề xuất của Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và kết quả thẩm định của cấp dưới. Sai phạm hệ thống này khiến hai dự án trọng điểm rơi vào tình trạng đình trệ, trực tiếp gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng ngân sách nhà nước.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lãnh 6 năm tù, bồi thường 108 tỉ - Ảnh 2.

Trước khi tòa tuyên án, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được ghi nhận là người tích cực nhất trong việc khắc phục hậu quả. Bà Tiến đã tự nguyện nộp lại toàn bộ 7,5 tỷ đồng hưởng lợi và nộp khắc phục thêm 17 tỷ đồng, là người nộp số tiền khắc phục nhiều nhất trong vụ án.

Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho ông Thắng và ông Tuấn như thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong công tác. Riêng bà Tiến được xem xét các tình tiết như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, là Thầy thuốc ưu tú và gia đình có công với cách mạng.

HL (SHTT)