Sự xuất hiện của những vết bầm tím lạ trên tay Tổng thống Donald Trump tại sự kiện quốc tế đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo 79 tuổi.

Trong khuôn khổ lễ ký Điều lệ Hội đồng Hòa bình diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ ngày 22/1, các ống kính phóng viên đã ghi lại được hình ảnh một vết bầm khá lớn xuất hiện trên mu bàn tay trái của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đáng chú ý, những vết tích này hoàn toàn không tồn tại trong các bức ảnh chụp ông vào thời điểm đầu sự kiện cũng như vài ngày trước đó. Sự thay đổi diện mạo nhanh chóng này đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận và giới quan sát.

Tổng thống Trump tại lễ ký Điều lệ Hội đồng Hòa bình ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1. Ảnh: Reuters

Trả lời các nhà báo trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump đã trực tiếp giải thích về nguyên nhân sự việc. Ông cho biết đây chỉ là một sự cố nhỏ khi ông vô tình đập tay vào bàn. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra một lời khuyên hóm hỉnh nhưng đầy ẩn ý: "Tôi khuyên các bạn nên uống aspirin nếu muốn tốt cho tim, nhưng đừng sử dụng nếu không muốn bị bầm tím".

Mối liên hệ giữa vết bầm và thói quen y tế của Tổng thống sau đó đã được làm rõ. Đầu tháng này, ông Trump tiết lộ mình đang duy trì việc uống aspirin đều đặn để ngăn ngừa tình trạng "máu đặc chảy qua tim". Theo bác sĩ riêng Sean Barbabella, mỗi ngày Tổng thống tiêu thụ liều lượng 325 mg aspirin để phòng ngừa các bệnh lý về tim mạch. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ Mayo Clinic, liều lượng này cao gấp 4 lần mức tối thiểu (81 mg) thường dùng cho người trên 60 tuổi để giảm nguy cơ đột quỵ. Chính việc sử dụng aspirin liều cao được cho là nguyên nhân khiến cơ thể dễ bị bầm tím hơn bình thường.

Bên cạnh những vết bầm, sức khỏe của vị Tổng thống cao tuổi thứ hai trong lịch sử Mỹ cũng thường xuyên bị đặt dưới kính hiển vi. Phía Nhà Trắng từng giải thích rằng các vết bầm còn có thể đến từ việc ông phải bắt tay quá nhiều. Trước những ý kiến cho rằng ông ngủ gật khi nhắm mắt tại các sự kiện, ông Trump đã bác bỏ và khẳng định mình chỉ đang thư giãn. Ngoài ra, chính quyền Mỹ cũng xác nhận vào năm ngoái rằng ông đang điều trị tình trạng sưng chân do suy tĩnh mạch mạn tính bằng các phương pháp chuyên biệt.

Bất chấp những hoài nghi từ dư luận, Tổng thống Trump vẫn bày tỏ sự tự tin tuyệt đối vào thể trạng của mình. Phát biểu vào ngày 2/1, ông khẳng định bản thân đang có một "sức khỏe hoàn hảo". Để minh chứng cho năng lực trí tuệ, ông tự hào chia sẻ về việc đã ba lần liên tiếp vượt qua bài kiểm tra nhận thức với điểm số tuyệt đối 100% – một thành tích mà theo ông là chưa có tiền lệ đối với các đời Tổng thống hay Phó Tổng thống Mỹ trước đây.

QT (SHTT)