-
Miền Bắc "chìm" trong giá rét, thấp nhất 3 độ C -
CSGT Hà Nội dùng “mắt thần” AI: Hàng loạt xe tải "dính án" phạt ngay giờ cao điểm -
Hàng nghìn sinh viên sư phạm ĐH Sài Gòn "mòn mỏi" chờ nợ sinh hoạt phí: Nhà trường mong được cảm thông -
Bà ngoại U60 2 lần ngoại tình với trai trẻ, chồng có phản ứng khó tin khi bắt ghen tại trận -
Hiện trường 5 phương tiện tông liên hoàn trên phố ở Hà Nội khiến 2 người bị thương, nguyên nhân từ 1 chiếc ô tô -
Thông tin đời tư và hành trình chuyển giới trở thành hot girl nổi tiếng của chàng trai Hải Phòng -
Vụ người đàn ông bị đâm tử vong trong nhà ở Lào Cai: Xuất hiện tin đồn vợ ra tay do ghen tuông -
Nhà chồng đuổi tôi ra khỏi nhà lúc tôi đang bầu 8 tháng, 10 năm sau, tôi về làng trong chiếc ô tô sang trọng -
Chuyện tình "hai bà – một ông" của vị tướng tình báo bí ẩn nhất Việt Nam -
Bi kịch đêm Giáng sinh: Cựu sao nhí bị bạn trai sát hại thương tâm ở tuổi 26
Thế giới
16/12/2022 18:03Cảnh báo 'cần phải biết' về COVID-19 của giới khoa học Nhật Bản
Nguy cơ lây nhiễm chủ yếu xảy ra ở những người xử lý thi thể, như các nhà bệnh lý học, giám định viên y tế và nhân viên y tế. Những người làm việc ở những địa điểm có thể ghi nhận các trường hợp tử vong, như bệnh viện và viện dưỡng lão, cũng đối mặt với rủi ro này.
Lây nhiễm từ thi thể nhiều khả năng không phải là yếu tố chính góp phần khiến đại dịch bùng phát, song gia đình có người thiệt mạng vì COVID-19 nên cẩn thận, các chuyên gia cảnh báo.
"Ở một vài quốc gia, thi thể của những người thiệt mạng vì COVID-19 đang bị bỏ mặc hoặc được đưa trở về gia đình. Tôi cho rằng đó là một kiến thức mà công chúng cần biết" – chuyên gia Hisako Saitoh của Trường ĐH Chiba (Nhật Bản) khẳng định, theo báo The New York Times ngày 15-12.
Ông Hisako là người vừa công bố 2 nghiên cứu mới về vấn đề nêu trên. Nhiều nghiên cứu tìm ra bằng chứng cho thấy virus corona có thể tồn tại trong thi thể 17 ngày kể từ ngày bệnh nhân qua đời.
Nghiên cứu của ông Saitoh và đồng nghiệp cung cấp thông tin sâu hơn, cho thấy rằng thi thể nạn nhân qua đời vì COVID-19 có thể mang lượng lớn virus và rằng chuột hamster chết có thể lây virus cho chuột hamster sống trong lồng.
Nghiên cứu mới của ông Saitoh chưa được đăng trên tạp chí khoa học. Tuy nhiên, giới chuyên gia khẳng định chúng được tiến hành kỹ lưỡng và có kết quả thuyết phục.
Rủi ro virus lây nhiễm từ người bệnh còn sống là cao hơn rất nhiều so với nguy cơ lây nhiễm tiềm tàng từ người đã chết, ông Saitoh và các nhà khoa học khác nhấn mạnh.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- Huawei tiến sát mục tiêu tự chủ bán dẫn sau 6 năm chịu lệnh cấm vận của Mỹ (09:43)
- Nghệ sĩ Tấn Beo ngồi xe lăn, bật khóc nức nở trong ngày cưới con trai (09:40)
- Miền Bắc "chìm" trong giá rét, thấp nhất 3 độ C (09:36)
- Bi kịch tại nhà máy: Cha vô tình lùi xe tải khiến con trai tử vong thương tâm (09:36)
- CSGT Hà Nội dùng “mắt thần” AI: Hàng loạt xe tải "dính án" phạt ngay giờ cao điểm (09:30)
- Diễn viên Huyền Sâm gặp tai nạn đổ máu trên trường quay phim "Lằn ranh" (09:28)
- TP.HCM: Truy tố 3 cựu CSGT "phù phép" xe tang vật thành của riêng (09:25)
- Subaru bắt tay AI và người hâm mộ phác họa Forester tương lai, kết quả vượt ngoài mong đợi (09:19)
- Nữ TikToker triệu view bị cấm sóng vì cổ xúy lối ăn uống kinh dị, nguy hiểm (09:16)
- Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia leo thang: Hai bên cáo buộc nhau nã pháo vào khu dân cư (09:14)