Abdulrahman Alfozan, 35 tuổi, bị cáo buộc giấu thiết bị ghi âm trong phòng họp lãnh đạo OpenAI tại San Francisco, Mỹ, nhằm thu thập thông tin mật về công nghệ của công ty.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt Abdulrahman Alfozan, kỹ sư người Saudi Arabia làm việc tại OpenAI, với cáo buộc sử dụng hoặc tìm cách sử dụng thiết bị điện tử để nghe lén các cuộc trao đổi bằng lời nói, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngày 13/10.

Theo hồ sơ điều tra, nhân viên OpenAI phát hiện thiết bị ghi âm vào ngày 30/9, được cắm vào cổng USB phía sau một chiếc tivi trong phòng họp dành cho lãnh đạo cấp cao tại một tòa nhà của công ty ở San Francisco. Thiết bị có kích thước bằng ngón tay cái, được giấu trong giấy vệ sinh và có dữ liệu lưu trữ đã mã hóa.

OpenAI xác định thiết bị được lắp đặt vào khoảng ngày 28/9. Các nhà điều tra sau đó tìm thấy một thiết bị ghi âm tùy chỉnh tương tự trong túi cá nhân của Alfozan.

FBI bắt kỹ sư đặt thiết bị ghi âm lén trong phòng họp lãnh đạo OpenAI - Ảnh 1.
Kỹ sư người Saudi Arabia của OpenAI nhìn vào đằng sau chiếc tivi tại phòng họp của công ty

Theo đơn tố cáo, phòng họp nơi thiết bị được phát hiện thường được sử dụng để thảo luận những thông tin kỹ thuật, thương mại và chiến lược mật, bao gồm nghiên cứu độc quyền, kế hoạch sản phẩm, cơ hội phát triển kinh doanh và các quyết định chiến lược của OpenAI.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Alfozan xuất hiện gần phòng họp vào nhiều thời điểm trước khi thiết bị bị phát hiện, dù người này không có quyền tiếp cận hoặc tham gia các cuộc họp tại đây. Hồ sơ cũng cáo buộc ngày 5/10, Alfozan vào phòng và có động tác nhìn phía sau chiếc tivi nơi thiết bị được cắm.

Các công tố viên cho biết trước ngày 28/9, Alfozan nhiều lần sử dụng công cụ hỗ trợ công việc để tìm thông tin về địa chỉ các tòa nhà, phòng họp, sức chứa, lịch họp và vị trí tổ chức các cuộc họp của lãnh đạo cấp cao cũng như đối tác bên ngoài.

Đơn tố cáo còn đề cập một tài khoản chatbot được cho là có liên quan đến vợ Alfozan, có nhiều thông tin nhận dạng trùng khớp với tài khoản của người này. Từ ngày 24 đến 30/9, tài khoản gửi các truy vấn liên quan đến việc chế tạo, tùy chỉnh, lắp đặt, thử nghiệm và mã hóa dữ liệu của thiết bị ghi âm, cũng như khả năng truy cập từ xa. Một số truy vấn trong ngày 27-28/9 được cho là đề cập trực tiếp đến thiết bị bị phát hiện tại OpenAI.

OpenAI cho biết công ty đã sử dụng các mô hình AI nội bộ để phân tích thiết bị, truy tìm nguồn gốc và xác định người bị nghi lắp đặt. Công ty cũng nói có bằng chứng cho thấy nhân viên này dự định đặt thêm thiết bị ghi âm tại những khu vực nhạy cảm khác trong văn phòng.

FBI bắt kỹ sư đặt thiết bị ghi âm lén trong phòng họp lãnh đạo OpenAI - Ảnh 2.
Thiết bị ghi âm lén được cài vào chiếc tivi trong phòng họp của lãnh đạo OpenAI

“Hiện tại, chúng tôi không có dấu hiệu cho thấy cá nhân này đã truy cập hoặc lấy trái phép trọng số mô hình, mã nguồn hay dữ liệu khách hàng”, OpenAI tuyên bố. Công ty đã sa thải nhân viên và chuyển vụ việc cho FBI. Cơ quan này đang tiếp tục điều tra.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết Alfozan bị cáo buộc giấu thiết bị ghi âm trong phòng họp cấp cao nhằm bí mật thu lại những trao đổi nhạy cảm liên quan đến công nghệ siêu trí tuệ của công ty.

Alfozan làm kỹ sư tại OpenAI từ tháng 7/2025 và là thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ từ tháng 9/2020. Người này bị bắt ngày 9/10 và trình diện tại tòa án liên bang lần đầu ngày 13/10. Phiên điều trần về việc tạm giam tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 19/10.

Nếu bị kết tội, Alfozan có thể đối mặt mức án tối đa 5 năm tù, phạt tiền 250.000 USD và ba năm giám sát sau khi chấp hành án.

HL (SHTT)