Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, mới đây đã lên tiếng bác bỏ những thông tin mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra về eo biển Hormuz và gọi đó là những tuyên bố sai sự thật nhằm thao túng dư luận.
18-1776474747-iran-bac-bo-tuyen-bo-cua-ong-trump-ve-eo-bien-hormuz-dung-dung-loi-doi-tra-de-thang-cuoc

Trên mạng xã hội X vào sáng ngày 18/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã trực tiếp nhắm vào bài phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ tại bang Arizona. Theo ông Ghalibaf, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra tới 7 tuyên bố sai sự thật liên quan đến tình hình tại eo biển chiến lược Hormuz.

Ông Ghalibaf khẳng định rằng Washington sẽ không thể giành chiến thắng hay đạt được bất kỳ kết quả nào trong các cuộc đàm phán bằng cách sử dụng những lời nói dối. Đặc biệt, lãnh đạo Quốc hội Iran còn đưa ra lời cảnh báo ngầm khi cho biết nếu các lệnh phong tỏa vẫn tiếp diễn, eo biển Hormuz sẽ khó có thể duy trì trạng thái mở cửa như hiện tại.

Về quy tắc vận hành tại vùng nước này, ông Ghalibaf nhấn mạnh rằng việc lưu thông qua eo biển Hormuz phải tuân thủ lộ trình đã được chỉ định và bắt buộc phải có sự cho phép từ phía Tehran. Ông khẳng định tương lai của eo biển này không thể được quyết định thông qua các bài đăng trên mạng xã hội, mà phụ thuộc hoàn toàn vào các quy định quản lý dựa trên tình hình thực địa.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng gọi những phát ngôn từ phía Mỹ là một phần của "cuộc chiến truyền thông" nhằm thao túng dư luận quốc tế. Tuy nhiên, ông cho rằng Iran đủ tỉnh táo để không bị ảnh hưởng bởi những thủ đoạn chính trị này.

Trước đó, theo ghi nhận của tờ The Hill, Tổng thống Donald Trump đã có những phát biểu đầy lạc quan tại một sự kiện ở Arizona. Ông ca ngợi một thỏa thuận mới về việc mở cửa eo biển Hormuz và gọi đây là một "ngày tuyệt vời và rực rỡ đối với thế giới". Theo lời ông Trump, Iran đã tuyên bố sẵn sàng mở cửa hoàn toàn eo biển cho các hoạt động thương mại.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn tiết lộ thêm rằng, trong bối cảnh tình hình tại Hormuz "gần như đã xong xuôi", ông đã nhận được lời đề nghị hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, ông Trump khẳng định đã từ chối sự giúp đỡ này vì cho rằng nỗ lực của Mỹ đã mang lại kết quả và không còn cần đến sự can thiệp của khối quân sự này như thời điểm hai tháng trước.

Sự đối đầu về mặt thông tin giữa hai nhà lãnh đạo một lần nữa cho thấy sự phức tạp và khó đoán tại eo biển Hormuz – một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới. Trong khi ông Trump khẳng định về một chiến thắng ngoại giao, phía Iran lại kiên quyết phủ nhận và khẳng định quyền kiểm soát tối thượng tại khu vực này.

QT (SHTT)