Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc từ phía Mỹ cho rằng một nhân sự có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cố gắng lên chuyến bay của đội tuyển để sang Mỹ tham dự World Cup.
22-1782094543-iran-bac-cao-buoc-cua-my-ve-thanh-vien-doi-tuyen-bong-da-du-world-cup
Đội tuyển Iran (áo trắng) thi đấu tại World Cup (Ảnh: Reuters)

Sự việc bắt đầu khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin chia sẻ với kênh Fox News rằng một cá nhân, dưới danh nghĩa là chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, đã tìm cách lên chuyến bay của đội tuyển di chuyển từ Mexico đến Los Angeles để chuẩn bị cho trận đấu gặp Bỉ.

Cơ quan an ninh Mỹ đã kịp thời ngăn chặn hành vi này. Dù ông Mullin không chỉ đích danh danh tính của cá nhân này, ông khẳng định người này có "liên hệ trực tiếp" với IRGC và cho biết thêm: “Khi chúng tôi bắt đầu điều tra về người này, ông ta chỉ mới được bổ nhiệm từ năm 2022 và chúng tôi đã không cho phép ông ta lên máy bay. Người tìm cách lên máy bay hôm qua có liên hệ trực tiếp với IRGC". Được biết, Chủ tịch FFIRI hiện là ông Mehdi Taj.

Ngay lập tức, phía Iran đã đưa ra những phản hồi vô cùng gay gắt. FFIRI tuyên bố lên án mạnh mẽ những phát biểu của ông Mullin, nhận định rằng các tuyên bố này là sai sự thật và “hoàn toàn vô căn cứ”.

Đại diện liên đoàn bóng đá Iran nhấn mạnh: "Cáo buộc này vô lý đến mức chính những người đưa ra nó cũng biết rõ rằng sự việc đó chưa từng xảy ra" , đồng thời khẳng định việc quy chụp một đại diện chính thức của FFIRI cố gắng lên máy bay để nhập cảnh vào Mỹ nhưng bị ngăn cản là hoàn toàn thiếu chính xác.

Thực tế, đây không phải là rắc rối duy nhất mà đội tuyển Iran phải đối mặt. Kể từ khi căng thẳng Trung Đông bùng phát ngày 28/2, hành trình World Cup của đội bóng Trung Đông này đã rơi vào tình trạng xáo trộn nghiêm trọng. Bất chấp việc FIFA bác bỏ đề nghị chuyển 3 trận đấu vòng bảng ra khỏi lãnh thổ Mỹ, Iran vẫn quyết định tiếp tục tham dự giải đấu.

Dẫu vậy, những khó khăn về mặt hậu cần liên tiếp bủa vây họ. Có tới 11 thành viên quan trọng của đội, bao gồm cả Chủ tịch Liên đoàn, các nhân viên hỗ trợ ban huấn luyện và cán bộ truyền thông, đã bị phía Mỹ từ chối cấp thị thực.

Giải thích về quyết định cứng rắn này, ông Andrew Giuliani, người đứng đầu ban công tác phụ trách World Cup của Nhà Trắng, đã dẫn lại quan điểm của Ngoại trưởng Marco Rubio: “Ngoại trưởng Rubio đã nói rất rõ: Bất kỳ ai có liên hệ trực tiếp với IRGC sẽ không được vào nước Mỹ, và World Cup sẽ không phải là lý do để họ được phép nhập cảnh”.

Trái lại, FFIRI chỉ trích động thái siết chặt visa này là hành động “hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng hay tài liệu nào hỗ trợ”, cáo buộc Mỹ đang "phân biệt đối xử và áp đặt các hạn chế vô lý" lên đội bóng của họ.

Mỹ chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố của FFIRI.

PV (SHTT)