Tehran chỉ trích gay gắt các cuộc tập kích mới nhất của Washington vào miền nam nước này, đồng thời đưa ra cảnh báo sẵn sàng đáp trả để bảo vệ lãnh thổ.
27-1779854165-iran-to-my-vi-pham-lenh-ngung-ban-canh-bao-san-sang-dap-tra-quan-su
Tiêm kích F-35B Mỹ trên tàu đổ bộ USS Tripoli ở Trung Đông hôm 13/5. Ảnh: US Navy

Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/5 đã lên tiếng cáo buộc quân đội Mỹ tiếp tục thực hiện các hành động bất hợp pháp và phi lý. Phía Iran khẳng định Washington đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn vốn có hiệu lực từ ngày 8/4, sau khi Mỹ tiến hành cuộc tập kích nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam rạng sáng cùng ngày. 

Trước động thái này, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sẽ không ngần ngại bảo vệ đất nước và không bỏ qua cho các hành vi xấu xa. Cùng ngày, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhận định Mỹ đang mất dần tầm ảnh hưởng tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các quốc gia trong khu vực không tiếp tục cho phép Washington đặt căn cứ quân sự.

Ở chiều ngược lại, Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) giải thích các cuộc tập kích mang tính chất phòng vệ nhằm bảo vệ binh sĩ trước mối đe dọa từ đối phương. Mục tiêu bị tấn công bao gồm các bãi phóng tên lửa và tàu của Iran. Dẫn nguồn tin từ quan chức cấp cao Mỹ, Fox News cho biết lực lượng nước này đã phát hiện hai tàu Iran triển khai thủy lôi ở eo biển Hormuz, đồng thời phải phản ứng lại sau khi các chiến đấu cơ Mỹ bị tên lửa đối phương nhắm bắn.

Liên quan đến diễn biến chiến sự, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã khai hỏa khi phát hiện máy bay thù địch xâm nhập không phận vịnh Ba Tư. IRGC khẳng định đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ, đồng thời ép tiêm kích F-35 cùng UAV RQ-4 phải rời khỏi không phận.

Mặc dù tình hình chiến sự tái diễn căng thẳng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ hai nước vẫn có cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời nhấn mạnh eo biển Hormuz phải được mở cửa trở lại. Trước đó, tuyến vận tải dầu mỏ và khí đốt quan trọng này đã bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2. 

Các tuyên bố trước đây cho thấy hai bên đã đạt tiến triển về một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt giao tranh và khôi phục hoạt động hàng hải trong vòng 60 ngày để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn, bao gồm chương trình hạt nhân. Theo truyền thông Iran, phía Tehran hiện muốn đưa thêm điều khoản giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng vào bản ghi nhớ này.

QT (SHTT)