Trong một cuộc phỏng vấn trực diện với tờ New York Times vào ngày 8/1, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những quan điểm đầy thách thức về trật tự thế giới và giới hạn quyền lực của bản thân. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông không dựa dẫm vào các quy tắc quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng chính đạo đức và lý trí cá nhân mới là "cái phanh" duy nhất đối với quyền lực toàn cầu mà ông đang nắm giữ.
09-1767925603-luat-phap-quoc-te-la-do-toi-dinh-nghia-tuyen-bo-gay-chan-dong-cua-tong-thong-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Khi phóng viên Katie Rogers đặt câu hỏi về những rào cản đối với quyền hạn của mình, ông Trump thẳng thắn chia sẻ: "Đó chính là đạo đức và lý trí của bản thân tôi. Đây là điều duy nhất có thể ngăn cản tôi". Ông tuyên bố không cần đến luật pháp quốc tế vì bản thân "không có ý định làm hại ai cả". Dù sau đó có xoa dịu bằng cách nói rằng chính quyền vẫn cần tuân thủ các quy định chung, nhưng ông lại bỏ ngỏ một điều kiện đầy tính chủ quan: "Điều đó còn phụ thuộc vào định nghĩa về luật pháp quốc tế của các vị".

Thái độ coi trọng thế giới quan cá nhân của ông Trump còn thể hiện rõ qua tham vọng đối với đảo Greenland. Vốn là một nhà phát triển bất động sản, Tổng thống Mỹ coi việc Washington kiểm soát hòn đảo thuộc chủ quyền Đan Mạch này là một yếu tố "cần thiết về mặt tâm lý để thành công". Khi bị đặt vào tình thế phải chọn lựa giữa việc duy trì liên minh quân sự NATO hay chiếm lĩnh Greenland, ông đã không ngần ngại xem đó là một lựa chọn khả dĩ để cân nhắc.

Quay trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025, ông Trump cũng chính thức rũ bỏ những hạn chế đối với hoạt động kinh doanh quốc tế của gia đình mình. Ông nhắc lại việc từng cấm gia đình làm ăn với nước ngoài trong nhiệm kỳ đầu nhưng không được công chúng ghi nhận, dẫn đến quyết định hiện tại: "Tôi nhận ra chẳng ai quan tâm cả và mình được phép làm vậy".

Sự tự tin này diễn ra trong bối cảnh ông từng đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý nghiêm trọng, từ hai lần bị luận tội đến các cáo buộc liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 (đã bị hủy bỏ sau khi tái đắc cử) và vụ án chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm. Trên trường quốc tế, lập trường của ông cũng nhất quán với truyền thống của Mỹ khi không tham gia Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và nhiều lần bác bỏ các phán quyết từ Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Dù tự nhận bản thân là "Tổng thống của hòa bình" và nuôi tham vọng giành giải Nobel Hòa bình, thực tế nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump lại ghi dấu bằng hàng loạt hành động quân sự quyết liệt. Từ việc tấn công chương trình hạt nhân của Iran đến các cuộc tập kích tại Nigeria, Somalia, Syria, Yemen, và mới đây nhất là chiến dịch bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Sau vụ bắt giữ ông Maduro, Tổng thống Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực lên các quốc gia như Colombia và không giấu giếm ý định gây sức ép với đồng minh NATO là Đan Mạch về vấn đề Greenland. Trước những bước đi đầy tính đơn phương này, một bộ phận các nhà lập pháp tại Washington, bao gồm cả các thành viên đảng Cộng hòa, đang nỗ lực tìm cách thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực của Tổng thống. Tuy nhiên, nỗ lực của Thượng viện nhằm ngăn chặn các hành động quân sự không qua phê chuẩn tại Venezuela nhiều khả năng sẽ bị ông Trump dùng quyền phủ quyết để bác bỏ.

QT (SHTT)