Với việc Washington và Tehran chính thức đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, quân đội Iran khẳng định đã buộc đối phương nhận thất bại, mở ra hy vọng chấm dứt chiến sự lâu dài tại Trung Đông.
15-1781507094-quan-doi-iran-tuyen-bo-lam-be-mat-my-va-israel-sau-thoa-thuan-hoa-binh-lich-su
Khu vực eo biển Hormuz. Ảnh: CNN

Mới đây, Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya – cơ quan chỉ huy tối cao của quân đội Iran – đã đưa ra tuyên bố mang tính khẳng định mạnh mẽ về vị thế của nước này. Phía Iran cho rằng lực lượng của họ đã "làm bẽ mặt Mỹ và Israel", đồng thời chứng minh một cách dứt khoát rằng đối phương không còn con đường nào khác ngoài việc phải chấp nhận thất bại và đầu hàng. 

Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra ngay sau khi Washington và Tehran đồng loạt thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Theo đó, phía Mỹ sẽ ngay lập tức gỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran.

Nguồn tin từ ba quan chức Iran cho biết, quốc gia này cũng đã quyết định hủy bỏ kế hoạch tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích vào ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon. Quyết định kiềm chế này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời kêu gọi thông qua các bên trung gian. 

Giới lãnh đạo Iran đã có những cuộc thảo luận kỹ lưỡng về việc nên đáp trả để răn đe hay kiềm chế, và một số ý kiến lo ngại rằng một chiến dịch trả đũa quân sự có thể tạo cơ hội cho Israel phá hoại thỏa thuận hòa bình vừa đạt được giữa Mỹ và Iran.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump khẳng định thỏa thuận cuối cùng sẽ đảm bảo không còn phí quá cảnh qua eo biển Hormuz. Ông Trump tự tin tuyên bố bản thân đã cứu Israel khỏi "thảm họa hủy diệt hạt nhân", bất chấp sự phản đối từ Thủ tướng Benjamin Netanyahu. 

Tổng thống Mỹ thẳng thắn nhận xét người đứng đầu chính phủ Israel là một người "rất khó tính" và cho rằng ông Netanyahu nên biết ơn Mỹ, vì nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân thì Israel sẽ không thể tồn tại quá hai tiếng. Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân, ông sẽ tái khởi động các cuộc tấn công Iran hoặc biến Mỹ thành "người bảo hộ Trung Đông" để đổi lấy 20% doanh thu tại khu vực.

Tiếp sau thông báo ngừng xung đột, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết vòng đàm phán kéo dài 60 ngày về vấn đề hạt nhân sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc Mỹ thực hiện các cam kết sau khi hai bên ký bản ghi nhớ vào ngày 19/6. 

Các cam kết này bao gồm việc chấm dứt phong tỏa hàng hải, dừng tình trạng chiến tranh, ngưng các hoạt động quân sự và giải phóng nguồn tiền đang bị đóng băng của Iran. Khi các cam kết tài chính được xác nhận, các nhóm làm việc sẽ lập tức bắt đầu thảo luận sâu hơn về cấu trúc đàm phán và các thỏa thuận cần thiết khác.

Thông tin mang tính bước ngoặt này đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng quốc tế với hy vọng về một nền hòa bình lâu dài. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá đây là bước đi quan trọng để giải quyết xung đột vùng Trung Đông. 

Cùng lúc đó, các quốc gia châu Âu gồm Anh, Đức, Italy và Pháp cũng tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với các bên để duy trì động lực hướng tới một giải pháp ngoại giao bền vững.

QT (SHTT)