Tòa án tỉnh Kampot vừa tuyên án chung thân đối với nhóm 6 công dân Trung Quốc vì hành vi tra tấn và sát hại dã man một nam sinh viên người Hàn Quốc tại Campuchia.

Vụ án rúng động dư luận xảy ra hồi tháng 8/2025, khi giới chức Campuchia phát hiện thi thể của Park Min-ho, một sinh viên 22 tuổi người Hàn Quốc, nằm trong một chiếc xe bán tải gần khu vực núi Bokor, thuộc tỉnh Kampot. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân đã phải chịu đựng những màn tra tấn tàn bạo đến tử vong sau khi bị dẫn dụ vào một khu phức hợp lừa đảo trực tuyến đóng chân ngay trên đỉnh núi này. Sự việc đau lòng đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ dữ dội tại Hàn Quốc, buộc Seoul phải gia tăng sức ép ngoại giao, yêu cầu chính quyền Phnom Penh phải hành động quyết liệt để xóa sổ các mạng lưới tội phạm tương tự.

29-1780027560-toa-an-campuchia-tuyen-an-chung-than-6-ke-sat-hai-da-man-sinh-vien-han-quoc
Ba trong số các bị cáo Trung Quốc trong vụ tra tấn, sát hại sinh viên Hàn Quốc tại núi Bokor năm 2025. Ảnh: Khmer Times

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ngày 27/5, Tòa án tỉnh Kampot đã chính thức khép lại phiên tòa xét xử và tuyên án tù chung thân đối với 6 bị cáo là công dân Trung Quốc, độ tuổi từ 30 đến 54, gồm: Jin Tian Long, Yin Song Wan, Li Guang Hao, Li Xing Peng, Liu Haoxing và Zhu Renzhe. Nhóm đối tượng này bị kết tội giết người với tình tiết tăng nặng là tra tấn dã man và tổ chức lừa đảo. Do pháp luật Campuchia hiện không áp dụng án tử hình, mức án chung thân dành cho nhóm thủ ác được coi là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất theo quy định hiện hành.

Cái chết của Park Min-ho chỉ là một trong số những vụ việc đau lòng trong bối cảnh các đường dây lừa đảo trực tuyến đang trở thành vấn nạn nhức nhối tại khu vực Đông Nam Á. Tại Campuchia và Myanmar, nhiều sòng bạc đã bị biến tướng thành các "trung tâm nô lệ", nơi các đối tượng tội phạm dùng chiêu bài "việc nhẹ lương cao" để dụ dỗ người nước ngoài, sau đó cưỡng ép họ tham gia các hoạt động gian lận tài chính, tình cảm trong điều kiện làm việc tàn khốc.

29-1780027560-toa-an-campuchia-tuyen-an-chung-than-6-ke-sat-hai-da-man-sinh-vien-han-quoc
Tường thép bên ngoài khu phức hợp ở Công viên Núi Bokor. Ảnh: SBS

Trước những áp lực quốc tế và thực trạng tội phạm phức tạp, Campuchia đã đẩy mạnh các chiến dịch truy quét trên diện rộng. Tháng 3 vừa qua, Quốc hội nước này đã thông qua đạo luật mới với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân dành cho các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo. 

Số liệu từ Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho thấy sự quyết liệt của chính quyền khi từ tháng 1/2025 đến tháng 5/2026, nước này đã trục xuất 18.864 cá nhân thuộc 33 quốc tịch và chính thức khởi tố 1.458 nghi phạm. Điển hình cho nỗ lực này là việc dẫn độ Chen Zhi - nhà sáng lập Prince Holding Group, kẻ bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia - sang Trung Quốc vào tháng 1 vừa qua. Bản án dành cho nhóm 6 sát thủ nêu trên chính là thông điệp răn đe mạnh mẽ nhất của chính quyền Phnom Penh trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm mạng quốc tế.

QT (SHTT)