Quyết định ngắt hệ thống làm mát tại các tầng thấp của tòa nhà Berlaymont giữa đợt nắng nóng kỷ lục đã khiến Văn phòng Chủ tịch Ủy ban châu Âu vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ nhân viên.
29-1782707050-tru-so-uy-ban-chau-au-day-song-vi-lenh-tat-dieu-hoa-giua-mua-he-lich-su
Tòa nhà Berlaymont ở Brussels, Bỉ. Ảnh: EC

Một làn sóng giận dữ đang lan rộng ngay bên trong nội bộ Ủy ban châu Âu (EC) sau khi cơ quan này ban hành lệnh tắt điều hòa khẩn cấp tại trụ sở Berlaymont ở Brussels, Bỉ. Theo thông tin nội bộ được tiết lộ, khoảng 3.000 nhân viên làm việc từ tầng 1 đến tầng 7 của tòa nhà đã bất ngờ nhận được thông báo hệ thống làm mát bị ngắt do "điều kiện thời tiết khắc nghiệt".

Đáng chú ý, quy định ngặt nghèo này lại hoàn toàn ngoại trừ các tầng từ 8 đến 13 – khu vực làm việc của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cùng các ủy viên cấp cao. Sự phân biệt đối xử này ngay lập tức thổi bùng lên sự phẫn nộ. Nhiều nhân viên đã công khai chỉ trích đây là một "động thái đáng xấu hổ", thậm chí không ngần ngại ví von lệnh cấm này chẳng khác nào biểu hiện của một "chế độ phong kiến".

Biện pháp cắt giảm này diễn ra đúng vào thời điểm nước Bỉ đang hứng chịu đỉnh điểm của đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong vòng nửa thế kỷ qua. Nhiệt độ tại thủ đô Brussels có lúc đã chạm ngưỡng 34,6 độ C, chính thức xô đổ kỷ lục lịch sử từng được ghi nhận vào năm 1976. 

Trước tình hình thời tiết cực đoan, EC từng khuyến cáo nhân viên áp dụng các biện pháp tự bảo vệ như đi làm sớm hơn, uống nhiều nước và hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm, nhưng việc cắt điều hòa ngay tại công sở đã đẩy các nhân viên vào tình thế khó khăn.

Không chỉ riêng Bỉ, cuộc khủng hoảng nắng nóng đang càn quét và để lại hậu quả nghiêm trọng trên khắp châu Âu. Tại các quốc gia như Pháp, Đức và Tây Ban Nha, các nguồn tin đã ghi nhận khoảng 276 trường hợp tử vong do sốc nhiệt hoặc gặp tai nạn gián tiếp như chết đuối trong lúc tìm cách làm mát cơ thể.

Theo các chuyên gia nhận định, cơ sở hạ tầng tại châu Âu vốn cực kỳ dễ bị tổn thương trước các đợt thiên tai này do phần lớn công trình được xây dựng với mục đích giữ nhiệt cho mùa đông thay vì làm mát vào mùa hè. Thêm vào đó, việc người dân châu Âu không có thói quen lắp đặt điều hòa tại nhà như ở Bắc Mỹ hay châu Á càng khiến cho cuộc sống của họ trở nên ngột ngạt và nguy hiểm hơn bao giờ hết khi đối mặt với biến đổi khí hậu.

QT (SHTT)